1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ

"Chọn cán bộ cho bộ máy mới, quan trọng là hài hòa giữa 2 tỉnh sáp nhập"

Nhóm PV

(Dân trí) - Kinh nghiệm lựa chọn cán bộ cho bộ máy mới được các nhà quản lý, chuyên gia chia sẻ tại "Vận hành chính quyền địa phương hai cấp chưa có tiền lệ tại Việt Nam" của báo Dân trí, diễn ra ngày 26/6.

Tọa đàm "Vận hành chính quyền địa phương hai cấp chưa có tiền lệ"

Cuộc tọa đàm trực tuyến "Vận hành chính quyền địa phương hai cấp chưa có tiền lệ tại Việt Nam" bắt đầu từ 14h30 ở tòa soạn báo Dân trí tại Hà Nội.

Để có góc nhìn đa chiều, sâu sắc về vấn đề, cuộc tọa đàm được tổ chức với các khách mời là đại diện đến từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau. 

Trước hết, tọa đàm có sự tham gia của Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh - đại diện cơ quan tham mưu, xây dựng đề án sắp xếp tỉnh thành và thiết kế mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đại diện lãnh đạo địa phương thực hiện việc sáp nhập tỉnh đợt này là bà Nguyễn Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chọn cán bộ cho bộ máy mới, quan trọng là hài hòa giữa 2 tỉnh sáp nhập - 1

Các diễn giả tham gia tọa đàm của báo Dân trí gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh; Nguyên Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội Nguyễn Tiến Dĩnh; Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Nội vụ Hà Quang Ngọc.

Diễn giả tiếp theo của sự kiện là TS Nguyễn Tiến Dĩnh. Ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chuyên mảng tổ chức hành chính trưởng thành từ địa phương. Trước khi trở thành lãnh đạo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2004-2009, TS Nguyễn Tiến Dĩnh là Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội - một cán bộ lãnh đạo tham gia công cuộc "tái thiết" Hà Nội khi mở rộng thủ đô, sáp nhập thành phố với tỉnh Hà Tây thời kỳ đó. 

Khách mời thứ 4 tham dự tọa đàm của báo Dân trí là một chuyên gia về tổ chức bộ máy - TS Hà Quang Ngọc, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Nội vụ.

Các diễn giả được kỳ vọng sẽ mang tới tọa đàm những thông tin thiết thực, cả về mặt pháp lý, thực tiễn triển khai chính sách, kinh nghiệm vận hành địa phương sau sáp nhập cũng như góc nhìn phản biện để cùng minh định hình hài bộ máy mới, cùng tháo gỡ khúc mắc nếu có để việc vận hành bộ máy mới suôn sẻ, phát huy tối đa hiệu quả.

Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh ngày 1/7 đang cận kề - dấu mốc đặc biệt với cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Đây là ngày cả nước chính thức vận hành 34 tỉnh thành mới với bộ máy chính quyền chỉ còn 2 cấp, thay vì 3 cấp như hiện nay. 

Nội dung thảo luận sẽ bao gồm cả việc định hình bộ máy và hướng sắp xếp, bố trí nhân sự cho bộ máy “chưa có tiền lệ” này. 

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi cuộc tọa đàm trực tiếp trên Dân trí cũng như các nền tảng mạng xã hội của báo.

Từ 1/7, bộ máy chính quyền ở cả cấp tỉnh, cấp xã đều có HĐND và UBND. Trong đó, HĐND cấp tỉnh có 3-4 ban, bao gồm: Ban Pháp chế; Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa - Xã hội; Ban Dân tộc (với tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số) và Ban Đô thị (với thành phố trực thuộc Trung ương).

UBND tỉnh có tối đa 14 sở và tương đương, riêng Hà Nội và TPHCM tối đa 15 sở. Bên cạnh đó, HĐND cấp xã có 2 ban là Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách.

Còn UBND xã tối đa 4 phòng và tương đương, gồm Văn phòng HĐND và UBND;  Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc); Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm phục vụ hành chính công.