Điện Biên hỗ trợ sinh kế để hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập

(Dân trí) - Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Điện Biên được hỗ trợ sinh kế để nâng cao thu nhập. Đến cuối năm 2025, ước tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,66%.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Điện Biên, cùng với hỗ trợ sinh kế cho người dân, địa phương đã hỗ trợ làm nhà kiên cố, nhà Đại đoàn kết, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho trên 22.300 hộ nghèo. Cùng với đó, triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất.

Điện Biên hỗ trợ sinh kế để hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập - 1
Người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật để trồng cây lạc đỏ mang lại hiệu quả kinh tế cao (Ảnh: Thu Thùy).

Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh Điện Biên còn 17,66%, giảm bình quân 4,43%/năm, giảm 21.633 hộ; riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 5,85%/năm.

Giai đoạn này, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 51.282 lao động, bình quân hơn 10.200 lao động/năm; duy trì đào tạo nghề khoảng 8.500 lao động/năm, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 65,1%.

Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025 là nền tảng quan trọng để Điện Biên tiếp tục triển khai hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Điện Biên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đến hết năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho trên 8.500 lao động, tạo sinh kế ổn định, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xuân Mai