Đà Nẵng nhận hơn 500 nguồn tin về 320 nơi nghi có hài cốt liệt sĩ
(Dân trí) - Đà Nẵng đã tiếp nhận hơn 500 nguồn tin, xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ và quy tập được 29 hài cốt từ đầu năm 2026 đến nay.
Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố đã đánh giá kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo báo cáo, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức hơn 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ cần khai quật. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập (Ảnh: A Cường).
Về việc xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN, toàn thành phố hiện có 144 nghĩa trang liệt sĩ với 25.485 phần mộ dự kiến lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định.
Đến ngày 27/7, lực lượng chức năng đã khai quật 4.973 phần mộ, thu được 2.304 mẫu, đạt 46,33%. Trong đó 891 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quốc gia để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng đặt ra mục tiêu trong thời gian tới sẽ xác minh 100% nguồn thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp làm cơ sở cho tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Lực lượng sẽ tập trung nguồn lực tìm kiếm, quy tập ở các khu vực còn nhiều thông tin về hài cốt liệt sĩ như Dốc Ông Thủ, Dốc Gió A, B, Bệnh viện Y10, Dốc Mây thuộc Vùng B, K600, các nghĩa trang của Sư đoàn 304, 324/Quân đoàn 2 tại các xã Hà Nha, Hiệp Đức, Núi Thành, các khu vực Núi Hòn Tàu, Hang Cây Khế, Ranh Hòa Bình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn (Ảnh: A Cường).
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9.
Ông Tuấn cũng chỉ đạo các đơn vị mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại những địa bàn trọng điểm còn nhiều nguồn tin và dấu tích, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này vào ngày 27/7/2027.
Liên quan đến khu vực hang Đá Sập (hang thương nghiệp K600, xã Hà Nha), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết đây là địa bàn trọng điểm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trên cơ sở thông tin từ nhân chứng, khảo sát thực địa, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đến ngày 23/7, có 9 hài cốt liệt sĩ được cất bốc cùng nhiều di vật.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập (Ảnh: Hoài Sơn).
Toàn bộ hài cốt, di vật, mẫu sinh phẩm đều được thu thập để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, bởi hang Đá Sập là quần thể hang động có địa hình phức tạp, không loại trừ khả năng vẫn còn các liệt sĩ nằm lại tại khu vực này.
Hang Đá Sập trong thời kỳ kháng chiến là nơi tập kết, trú quân và trung chuyển của nhiều đơn vị chủ lực, trong đó có Trung đoàn Pháo binh 575 và đơn vị Thương nghiệp K600.
Theo tư liệu, ngày 25/4/1969, địch phát hiện khu vực có bộ đội trú quân đã dùng máy bay ném bom. Vụ đánh khiến đất đá bịt kín các cửa hang, làm nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội mắc kẹt, hy sinh.







