Cà Mau:

Chi 35 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ và trùng tu Đền thờ Hòn Khoai

(Dân trí) - Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau và Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai là các công trình văn hóa - lịch sử mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau.

Sáng 27/7, UBND tỉnh Cà Mau đã  tổ chức lễ khởi công dự án sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau và trùng tu Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai, tại phường An Xuyên.

Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện lòng tri ân sâu sắc và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Chi 35 tỷ đồng nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ và trùng tu Đền thờ Hòn Khoai - 1

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau và các đơn vị thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: H.A).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng. Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các khu mộ liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà truyền thống, nhà bia ghi danh và tượng đài các chiến sĩ Mậu Thân sẽ được cải tạo.

Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai sẽ được trùng tu các hạng mục như đền thờ, nhà quản lý, bức phù điêu và hạ tầng liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: "Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau và Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai là những công trình văn hóa - lịch sử mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, nơi yên nghỉ ngàn đời của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc."

Ông Thăng cho biết thêm, do thời gian, các công trình đã xuống cấp, hư hỏng, việc sửa chữa, nâng cấp, trùng tu là yêu cầu cấp thiết. Khi hoàn thành, các công trình sẽ đảm bảo cảnh quan khang trang, sạch đẹp, bền vững, đáp ứng nhu cầu thăm viếng của nhân dân và trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và mỹ quan, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Ông khẳng định, lễ khởi công là dịp để khẳng định truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" luôn là đạo lý sống của dân tộc Việt Nam và nhân dân Cà Mau.