Zone 9 sắp bị đóng cửa: Dân mạng cũng “dậy sóng”

(Dân trí) - Gần 2 ngày kể từ khi có thông tin “khu hợp tác xã” Zone 9 bị đóng cửa, trên cộng đồng mạng đã xôn xao nhiều ý kiến tranh cãi, trái chiều.

Mới ra đời chưa lâu nhưng Zone 9 sớm trở thành khu vui chơi lý tưởng cho giới trẻ. Bởi vậy mà ngay sau khi có thông tin đóng cửa, rất đông cư dân mạng đã lên tiếng phản đối và tỏ thái độ nuối tiếc trên trang cá nhân và một số diễn đàn Facebook.

 

Bạn có nickname Hoa Phạm cho biết đã đến Zone 9 một vài lần và cảm nhận đây là điểm vui chơi lành mạnh của thanh niên Hà Nội, là không gian văn hóa nghệ thuật độc đáo và đặc sắc rất cần lưu giữ và phát triển.

 

“Nếu phải đóng cửa Zone 9 thì quả là đáng tiếc, giới trẻ của Hà Nội sẽ mất đi một điểm đến thật là thú vị. Theo tôi thành phố cũng nên xem xét lại, không vì một vụ tai nạn lao động ngoài ý muốn mà đưa ra quyết định đóng cửa Zone 9”, bạn chia sẻ.
 
Tâm trạng của nhiều bạn trẻ và mong muốn giữ cho Zone 9 khỏi chết yểu

Tâm trạng của nhiều bạn trẻ và mong muốn giữ cho Zone 9 khỏi chết yểu
 
Tâm trạng của nhiều bạn trẻ và mong muốn giữ cho Zone 9 khỏi chết yểu
Tâm trạng của nhiều bạn trẻ và mong muốn giữ cho Zone 9 khỏi "chết yểu"

 

Hay bạn Diên Vỹ bày tỏ: “Zone 9 là một nơi mình thường cùng bạn bè gặp gỡ, giao lưu. Nó không chỉ cung cấp đầy đủ dịch vụ mà còn nuôi dưỡng sự sáng tạo, nguồn cảm hứng nghệ thuật cho những người trẻ khát khao được vùng vẫy, thể hiện bản thân.

 

Chúng mình vốn đang sống trong một xã hội bão hòa về văn hóa, các giá trị nên nếu Zone 9 bị đóng cửa, liệu ở Hà Nội này có còn xuất hiện một nơi nào khác lý tưởng như vậy nữa không? Mình nghĩ là không, nên rất mong rằng thông tin này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực”.

 

“Nếu chỉ vì chết người do bất cẩn của con người, chết do tai nạn lao động Việt Nam có bao nhiêu nơi phải đóng cửa, bao nhiêu nơi phải ngừng hoạt động? Mặc dù mình chẳng có gì liên quan đến Zone 9 nhưng mình cũng có một chút buồn khi nơi đây bị yêu cầu đóng cửa”, bạn có nickname Tôi yêu Việt Nam nói.

 
Bạn trẻ lập hẳn fanpage để kêu gọi giữ lại Zone 9
Bạn trẻ lập hẳn fanpage để kêu gọi "giữ lại Zone 9"
 

Thậm chí, hẳn một trang fanpage mang tên Triệu chữ ký “Giữ Zone 9 về Hà Nội” - Save the Zone 9 lập ra để kêu gọi những người yêu quý Zone 9 chung tay tạo sức ảnh hưởng để mong muốn cơ quan chức năng xem xét lại lệnh đóng cửa khu vui chơi này.

 

Trang fanpage đã liên tục cập nhật những bài viết hay ý kiến, nhận định của các nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ như họa sĩ Thành Chương, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nhà văn Nguyễn Quang Vinh...ủng hộ Zone 9. Mới ra đời hơn một ngày, trang fanpage này đã có hơn 10.000 lượt like.

 

Song cũng vì những tai nạn đáng tiếc liên tiếp xảy ra trong thời gian tương đối ngắn mà không ít bạn đã tỏ thái độ tán đồng khi nghe thông tin dừng hoạt động “khu hợp tác xã” của giới trẻ.
 
Bạn trẻ lập hẳn fanpage để kêu gọi giữ lại Zone 9
Song mức độ an toàn của công trình là điều không ít người đặt ra để một khu vui chơi được tồn tại.

 

Bạn tên Hải Hoàng chia sẻ: “Với tình hình hiện nay, Zone 9 bị thu hồi là hợp lý rồi. Đây là một khu vui chơi rất tốt cho giới trẻ nhưng công trình sập xệ, phòng cháy chữa cháy thiếu an toàn. Tính mạng con người vẫn là trên hết!”.

 

“Mình đã từng đến Zone 9, thấy nơi đây hay ho, thú vị nhưng cơ sở hạ tầng thiếu đảm bảo, không chắc chắn tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm. Sau khi nghe thông tin về các vụ tai nạn, mình nghĩ nơi đây đóng cửa càng sớm càng tốt, tránh ảnh hưởng tính mạng của nhiều người”, nickname Cô bé… cho biết.

 

Bên cạnh những ý kiến đồng ý, phản đối quyết định đóng cửa Zone 9, nhiều ý kiến có hướng giải pháp đã được đưa ra.

 
Giải pháp được đưa ra một cam kết để Zone 9 vẫn được hoạt động mà sự an toàn vẫn được đảm bảo
Giải pháp được đưa ra một cam kết để Zone 9 vẫn được hoạt động mà sự an toàn vẫn được đảm bảo.
 

Cường Minh Nguyễn cũng đề cao tính an toàn cũng như giá trị văn hóa của khu Zone 9 khi chia sẻ: “Tôi ủng hộ nên giữ lại nhưng cần một cuộc điều tra tổng thể để đánh giá về mức độ an toàn hiện nay và có sửa chữa nếu cần thiết. An toàn con người vẫn phải là số 1”.

 

Hay bạn có nickname Kien Le Quy lại cho rằng biện pháp hữu hiệu để có thể gìn giữ, phát triển Zone 9 là “cần thắt chặt quản lý phòng cháy chữa cháy, an toàn trật tự công cộng, đánh giá lại mức độ bền vững công trình và cho Zone 9 tiếp tục hoạt động!”.

 

Hoàng Dung