Vụ thiếu nữ Đà Nẵng đánh nhau: Đối tượng “tham chiến” đều đã bỏ học

(Dân trí) - Sáng 12/11, Công an Q. Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đã xác định các đối tượng trực tiếp đánh và người bị đánh trong clip thiếu nữ Đà Nẵng dùng gậy sắt đánh nhau đều đã bỏ học sớm. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp tục làm rõ, xử lý vụ việc.

 

Hình ảnh từ clip thiếu nữ Đà Nẵng dùng gậy sắt đánh nhau
Hình ảnh từ clip thiếu nữ Đà Nẵng dùng gậy sắt đánh nhau

Trao đổi với PV ngày 12/11, Đại tá Trần Thanh Hải, Trưởng Công an Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã xác định đối tượng bị đánh trong clip nói trên là Đ.T.Q.G (SN 2001).

Qua lời khai của các đối tượng liên quan đến clip, vào tối 9/11, T.P.T.N (đã bỏ học) nhờ 4 đối tượng là L.Đ.H.A (SN 2000, trú tại phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), B.T.T.H (SN 2000, trú tại P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, đang học ở trường Trung cấp Ý Việt, Đà Nẵng), P.T.N.P (SN 2001, trú tại P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê) và T.P.Đ (SN 1999, trú tại P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) cũng đều đã bỏ học, đánh Đ.T.Q.G. Trong đó, L.Đ.H.A là người trực tiếp cầm gậy sắt đánh Q.G; P.T.N.P quay clip và đưa cho T.P.Đ đăng lên mạng xã hội facebook.

Sau khi vụ việc xảy ra và clip đăng trên mạng xã hội, gia đình Q.G (trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) mới hay con mình bị đánh và trình báo Công an Quận. Công an Q. Thanh Khê đã triệu tập các đối tương liên quan kể trên và đang hoàn chỉnh hồ sơ giám định thương tích.

Đại tá Trần Thanh Hải cho biết, trong ngày 12/11, đã đưa Q.G đi giám định thương tích và đang chờ kết quả, ghi lời khai làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ việc là gì và xử lý đúng quy trình của pháp luật.

“Mặc dù các đối tượng còn ở tuổi vị thành niên nhưng quan điểm của ngành chức năng là xử lý triệt để”, Trưởng Công an Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) chia sẻ quan điểm.

K.Hiền - K.Hồng