“Vũ công nhí” cuốn hút trong điệu múa Nhật Bản

(Dân trí) - Nhiều khách tham quan tại Lễ hội Nhật Bản Ichigo Ichie 2017 đã bị thu hút bởi sự nhí nhảnh, dễ thương và những điệu múa uyển chuyển của các vũ công nhỏ tuổi nhóm Ministars.

Các thành viên của nhóm múa nhỏ tuổi Ministars thuộc vũ đoàn Sadie – vũ đoàn bellydance nổi tiếng do vũ công Đỗ Hồng Hạnh dẫn dắt. Các bé đều đang ở độ tuổi tiểu học, tham gia luyện tập bellydance khoảng một năm và lễ hội Ichigo Ichie – Hà Nội là buổi biểu diễn đầu tiên mà các bé được hóa thân thành những cô gái Nhật Bản với bài múa “Nàng tiên ống tre” và mang nền văn hóa của đất nước hoa anh đào vào những điệu múa của mình.

Những gương mặt trong trẻo, ngây thơ, nụ cười tươi cùng với sự đầu tư hóa trang kỹ lưỡng trong trang phục, phụ kiện, điệu múa tươi vui, các bé thiếu nhi đã trở thành trung tâm chú ý của lễ hội.

Nguyễn Hoàng Thảo Vy – lớp 3 trường TH Tây Sơn chia sẻ: “Con vô cùng hào hứng khi được cùng cô Hạnh tham gia lễ hội Nhật Bản Ichigo. Con đã theo tập bellydance được gần một năm, và con không ngờ bellydance có thể kết hợp với nhiều nền văn hóa đặc trưng như Nhật Bản. Nhân cơ hội này, con muốn được giao lưu, kết bạn với những anh chị vũ công yosakoi, vì con thấy điệu múa này cũng rất thú vị".

Lễ hội văn hóa Nhật Bản Ichigo Ichie 2017 – Monogatari lấy ý tưởng dựa trên những câu chuyện cổ tích, một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp của mỗi người.

Với sự tham gia của các câu lạc bộ Yosakoi, câu lạc bộ võ thuật Kendo và không thể thiếu sự xuất hiện của các cosplayer, lễ hội mang chủ đề "Monogatari - Ngày xửa ngày xưa" đã tái hiện lại những câu chuyện dân gian của Việt Nam và Nhật Bản, gửi đến món quà mùa hè thú vị đến những người tham gia.


Vũ công bellydance Đỗ Hồng Hạnh và các học trò trong nhóm Ministars trong phần trình diễn với sự kết hợp giữa nghệ thuật múa bụng và văn hóa Nhật Bản.

Vũ công bellydance Đỗ Hồng Hạnh và các học trò trong nhóm Ministars trong phần trình diễn với sự kết hợp giữa nghệ thuật múa bụng và văn hóa Nhật Bản.


Sự trong sáng, dễ thương và sự đầu tư bài bản về trang phục, phụ kiện của các bé đã thu hút hàng trăm khán giả có mặt tại chương trình.

Sự trong sáng, dễ thương và sự đầu tư bài bản về trang phục, phụ kiện của các bé đã thu hút hàng trăm khán giả có mặt tại chương trình.

“Vũ công nhí” cuốn hút trong điệu múa Nhật Bản - 3

“Vũ công nhí” cuốn hút trong điệu múa Nhật Bản - 4


Sự tự tin của bé trên sân khấu

Sự tự tin của bé trên sân khấu


Cô gái của nhóm Thăng Long Yosakoi nở nụ cười tươi tắn

Cô gái của nhóm Thăng Long Yosakoi nở nụ cười tươi tắn


Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm khán giả vẫn hưởng ứng bầu không khí rộn ràng do những nhóm múa yosakoi mang lại.

Dù thời tiết nắng nóng, hàng trăm khán giả vẫn hưởng ứng bầu không khí rộn ràng do những nhóm múa yosakoi mang lại.


Cosplayer Thảo Nguyên hóa thân thành nhân vật Rin Kagamine Senbon trong truyện Vocaloid

Cosplayer Thảo Nguyên hóa thân thành nhân vật Rin Kagamine Senbon trong truyện Vocaloid


Cô gái được nhiều vị khách tham gia lễ hội yêu mến và xin chụp ảnh cùng

Cô gái được nhiều vị khách tham gia lễ hội yêu mến và xin chụp ảnh cùng


Hai chàng trai trong trang phục nữ sinh gây ấn tượng mạnh mẽ với những người khách tham dự lễ hội.

Hai chàng trai trong trang phục nữ sinh gây ấn tượng mạnh mẽ với những người khách tham dự lễ hội.

Hồng Minh