Vì sao các cô gái Hàn Quốc được cho tiền vẫn không chịu sinh con?

Việt Trinh

(Dân trí) - Nhiều phụ nữ tại xứ sở kim chi hiện lựa chọn sự nghiệp thay vì lập gia đình hay sinh con.

Tại Hàn Quốc, việc có hơn một con là lý tưởng so với phần lớn gia đình. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của Ipsos về phụ nữ lao động, hơn 60% người thuộc độ tuổi 20-40 cho biết, họ không có ý định có con trong tương lai.

Có thể nói, kết quả khảo sát đã nhấn mạnh tương lai dân số ảm đạm ở quốc gia già hóa nhanh nhất thế giới với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới.

Thông qua khảo sát trên 1.000 phụ nữ Hàn Quốc đang đi làm trong độ tuổi 25-45 về vấn đề nuôi dạy con cái và các vấn đề liên quan, 62,2% số người tham gia trả lời rằng, họ không có kế hoạch sinh con trong tương lai.

Vì sao các cô gái Hàn Quốc được cho tiền vẫn không chịu sinh con? - 1
Tại Hàn Quốc, nhiều phụ nữ lựa chọn sự nghiệp thay vì lập gia đình (Ảnh: AP).

Theo Korea Economic Daily, đối với việc lập gia đình, khoảng 55% phụ nữ không có ý định kết hôn. Phần lớn phụ nữ tại xứ sở kim chi cho rằng, việc có con và lập gia đình sẽ trở thành gánh nặng tài chính, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ.

"Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi làm việc với đồng nghiệp nữ đang mang thai hoặc nuôi con. Điều này khiến không ít phụ nữ cho rằng, mang thai, sinh nở hay nuôi con có thể là gánh nặng cho công ty của họ", một nữ nhân viên 37 tuổi cho hay.

Quan điểm của cô phần nào giải thích tại sao tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm mạnh, mặc dù chính phủ chi ngân sách lớn để khuyến khích phụ nữ sinh con.

Vì sao các cô gái Hàn Quốc được cho tiền vẫn không chịu sinh con? - 2
Nhiều phụ nữ Hàn Quốc cho rằng, việc có con sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và làm tăng gánh nặng cho công ty của họ (Ảnh: Getty).

Bất chấp những giải pháp nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc vẫn giảm nhanh chóng kể từ năm 2015. Trong cùng thời kỳ, số lượng phụ nữ đi làm tăng nhanh chóng cho thấy, nhiều phụ nữ chọn trì hoãn hoặc từ bỏ việc sinh con để theo đuổi sự nghiệp.

Thông qua khảo sát, một trong những trở ngại lớn nhất đối với các cặp vợ chồng trong việc lập kế hoạch sinh con là chi phí đắt đỏ.

Cũng theo thống kê, chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ đến khi trưởng thành là 252,1 triệu won (hơn 4,5 tỷ đồng), tăng 16% so với số liệu của khảo sát tương tự được thực hiện vào năm ngoái.

Một bà mẹ 34 tuổi đã nghỉ việc sau khi sinh con cho biết, vì muốn chạy theo xu hướng đám đông, nhiều bậc cha mẹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con em mình học những trường quốc tế đắt tiền và tham gia các trường luyện thi tốn kém.

Mặc dù gánh nặng tài chính là lý do khiến tình trạng sinh đẻ ở quốc gia này trở nên trầm trọng hơn, các khoản hỗ trợ tài chính của nhà nước không phải là giải pháp tốt nhất để nâng cao tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc.

Vì sao các cô gái Hàn Quốc được cho tiền vẫn không chịu sinh con? - 3
Vì muốn bắt kịp trào lưu khoe khoang cuộc sống hào nhoáng, nhiều phụ huynh trẻ chi số tiền không nhỏ để sử dụng các dịch vụ nuôi con đắt đỏ (Ảnh: Getty).

Trong số 622 người lựa chọn cuộc sống không con cái, khoảng 61,3% cho hay, việc chính phủ hỗ trợ tài chính không thay đổi suy nghĩ của họ về việc không sinh con. Đặc biệt, 77,9% số người chưa lập gia đình và không muốn có con cho rằng, khoản hỗ trợ tài chính sẽ không thay đổi quyết định của họ.

Hiện tại, tỷ lệ sinh chạm đáy và dân số già hóa tại Hàn Quốc càng làm tăng thêm lo ngại về tình trạng thiếu lao động ngày càng trầm trọng ở quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.