Tuyên dương những tấm gương thanh niên sống đẹp năm 2022

Mai Châm

(Dân trí) - Các cá nhân được tuyên dương là những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, truyền năng lượng tích cực cho xã hội.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2022 và trao giải thưởng "15 tháng 10" nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2022).

Dự buổi lễ có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ và lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Tuyên dương những tấm gương thanh niên sống đẹp năm 2022 - 1

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Vũ Trọng Kim trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: Công Thành)

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương cho biết, sau 66 năm trưởng thành và phát triển, đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9,9 triệu hội viên…

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các gương thanh niên, cán bộ Hội tiêu biểu được tuyên dương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn bày tỏ mong muốn và tin tưởng, các thanh niên sẽ tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 66 năm qua, bằng sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hôm nay sẽ không ngừng phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và thanh niên Việt Nam, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc… 

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho 20 gương thanh niên. Đây là các tấm gương tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Năm nay, nhiều cá nhân tiêu biểu với những việc làm tử tế được tuyên dương như: Anh Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La là chủ nhiệm dự án cộng đồng "Nuôi em Mộc Châu". Đến nay đã có 1.878 em nhỏ được nhận nuôi cơm trưa, tổng tài trợ về tiền tính đến tháng 8/2022 là 5,6 tỷ đồng.

Hay như anh Nguyễn Tấn Phúc (sinh năm 1992), Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Năm 2019, anh Phúc cùng một số hội viên sáng lập Câu lạc bộ hỗ trợ sự cố giao thông miễn phí SOS72 hoạt động xuyên suốt từ 21h đến 2h sáng; hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho bà con không may bị hỏng xe trong đêm. Từ năm 2020 đến 2022, câu lạc bộ đã hỗ trợ 252 vụ tai nạn giao thông, kịp thời đưa đi cấp cứu nhiều nạn nhân.

Tuyên dương những tấm gương thanh niên sống đẹp năm 2022 - 2

Trao giải "15 tháng 10" cho các cán bộ Hội xuất sắc. (Ảnh: Công Thành)

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng trao Giải thưởng "15 tháng 10" cho 56 cán bộ Hội có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.