Anh Bùi Hoàng Tùng tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Mai Châm

(Dân trí) - Sau Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa IV, anh Bùi Hoàng Tùng tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong phiên làm việc thứ nhất ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thống nhất bầu 40 người vào Ban Chấp hành khóa mới.

Ngay sau phiên làm việc thứ nhất, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa IV đã được tiến hành, bầu 12 người vào Ban Thường vụ.

Sau hội nghị này, anh Bùi Hoàng Tùng tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Bùi Hoàng Tùng tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương - 1

Chân dung Bí thư Đoàn Khối các cơ quan trung ương Bùi Hoàng Tùng. (Ảnh: Ngọc Thắng)

Anh Bùi Hoàng Tùng (SN 1985) quê quán tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quan hệ công chúng; Cao cấp lý luận chính trị.

Anh Bùi Hoàng Tùng đã trải qua các công việc, chức vụ: phóng viên Tạp chí Việt Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó Trưởng phòng Báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Trưởng ban Tuyên giáo Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Chánh văn phòng Đoàn khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; Phó Bí thư phụ trách Đoàn Khối các cơ quan T.Ư; Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư.

Từ tháng 8/2022 đến nay, anh Bùi Hoàng Tùng là Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khóa IV cũng bầu Phó Bí thư Đoàn Khối là anh Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1987).