Tuổi trẻ Gia Lai phát động phong trào “Tắt đèn bật ý tưởng 2016”

(Dân trí) - Vừa qua, nhóm thanh niên hoạt động vì Phát triển bền vững tại Gia Lai đã phối hợp với Liên Đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS Nguyễn Chí Thanh ( xã Ia Hlốp, Chư Sê, Gia Lai) tổ chức, phát động phong trào “Tắt đèn bật ý tưởng 2016”.

Phong trào có nhiều chuỗi hoạt động cho giáo viên và các em học sinh tìm hiểu về biến đổi khí hậu – tiêu thụ năng lượng bền vững và ngày hội “Tiêu thụ năng lượng bền vững – đường đến tương lai”. Với sự hỗ trợ về nội dung và kỹ thuật từ chiến dịch “ Tắt đèn bật ý tưởng 2016” lần đầu tiên đến với Tây Nguyên và đến với Gia Lai.


Hơn 500 học sinh tham gia phong trào Tắt đèn bật ý tưởng 2016

Hơn 500 học sinh tham gia phong trào "Tắt đèn bật ý tưởng 2016"

Bạn Nguyễn Thị Kim Phát, thành viên nhóm thanh niên hoạt động vì Phát triển bền vững tại Gia Lai chia sẻ: “Khi được giới thiệu về Tắt đèn bật ý tưởng 2016 với những đổi mới về hình thức hoạt động, nhóm đã đặt ra nhiều mục tiêu khi được chọn là 1 trong những đơn vị thực hiện chuỗi sự kiện hướng đến Giờ Trái Đất 2016.

Mặc dù khái niệm Biến đổi khí hậu, Giờ trái đất còn khá xa lạ với đa phần các em Học sinh ở khu vực Tây Nguyên nhưng thông qua chương trình các em đã phần nào hiểu được ý nghĩa, mục đích mà chương trình hướng đến, thông qua đó, các em có mong muốn được hiểu và cùng hành động với mục tiêu chung là chống Biến đổi khí hậu.


Sôi động phong trào học sinh thi vẽ về môi trường xung quanh em

Sôi động phong trào học sinh thi vẽ về môi trường xung quanh em

Ngày hội là dịp giúp cho các em học sinh nhận thức khách quan về ô nhiễm môi trường và tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm. Đồng thời xây dựng ý thức hành động ở chính các em học sinh về bảo vệ, tiết kiệm năng lượng và linh hoạt hóa mô hình giáo dục môi trường cho các em theo mô hình giáo dục bền vững yêu thích – hiểu – hành động- lan tỏa với nhiều hình thức giảng dạy đa dạng, phong phú và khắc sâu. Đồng thời chương trình tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong mạng lưới nhà trường, gia đình, giới truyền thông về việc giáo dục ý thức bảo vệ, tiết kiệm năng lượng cho học sinh.


Phần thi sáng tạo xe đạp thân thiện với môi trường

Phần thi sáng tạo xe đạp thân thiện với môi trường


Các em học sinh xếp số 60+ thể hiện việc ủng hộ phong trào Giờ trái đất

Các em học sinh xếp số 60+ thể hiện việc ủng hộ phong trào Giờ trái đất

Chiến dịch hướng tới nhằm nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. Với mong muốn mang hoạt động về với địa phương và mang những bài học bổ ích đến cho các em học sinh với mục tiêu chung giúp cho các em nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ và tiết kiệm năng lượng cũng như bảo vệ môi trường sống quanh em.

Huy Hoàng- Tuệ Mẫn