"Truyền nhân của MC Khánh Vy Olympia" trổ tài nói nhiều ngoại ngữ cùng lúc

Mai Quỳnh Anh

(Dân trí) - Năng động, tự tin, hoạt ngôn là những ấn tượng của khán giả về Trần Quang Huy (học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ) khi nam sinh tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia".

9 năm thực hiện giấc mơ Olympia

Quang Huy là một "fan cứng" của chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn rất nhỏ.

Nam sinh chia sẻ: "Hồi nhỏ, mình hay lén ba mẹ xem ti vi vào giờ ngủ trưa. Sau khi coi hoạt hình nhiều quá rồi, mình tìm đến các kênh khác thì vô tình chuyển đến kênh đang phát sóng Đường lên đỉnh Olympia với các anh chị thí sinh đang đấu trí rất hay. Mình thấy rất ấn tượng và mong bản thân có cơ hội được đứng trên sân khấu như vậy".

Thí sinh Olympia khoe khả năng nói nhiều ngoại ngữ (Video: Đường lên đỉnh Olympia)

Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, suốt những tháng đầu năm ở Thành phố Hồ Chí Minh có rất ít thí sinh có thể di chuyển đến Hà Nội tham gia Đường lên đỉnh Olymia.

Mãi đến khoảng tháng 4-5/2022, ngôi trường mà Quang Huy theo học mới tổ chức các vòng tuyển chọn để tìm ra đại diện tham dự cuộc thi. Không bỏ lỡ cơ hội, Quang Huy đã xuất sắc vượt qua các ứng cử viên và trở thành một trong những đại diện của trường đến với trường quay S14.

Truyền nhân của MC Khánh Vy Olympia trổ tài nói nhiều ngoại ngữ cùng lúc - 1
Quang Huy tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: NVCC)

Quang Huy cảm thấy vô cùng phấn khích khi được tham gia chương trình cũng như tận mắt chiêm ngưỡng sân khấu: "Trước đó mình chỉ được nhìn qua ti vi thôi, vậy nên khi bước vào thì mình thật sự rất tự hào vì đã có thể nhìn và chiêm ngưỡng tận mắt sân khấu.

Mình đã ngay lập tức chạy xem các ngóc ngách của sân khấu, từ bục MC, bục thí sinh, màn hình… và cả những cánh cửa. Mình thấy mọi thứ đều hoàn hảo, mọi thứ hiện lên trước mắt như một giấc mơ vậy".

Clip chào hỏi bằng 7 thứ tiếng và danh xưng "Truyền nhân của MC Khánh Vy"

Không chỉ gây ấn tượng mạnh với sự tự tin và hoạt ngôn, Quang Huy còn gây sốt với khả năng chào hỏi bằng "gần 7 thứ tiếng". Cụ thể, nam sinh đã có màn chào hỏi bằng 5 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Hàn. Tất cả những ngôn ngữ đó đều do Quang Huy tự học và luyện tập.

"Mình có một người bạn giỏi tiếng Nhật, bạn ấy đã chỉ cho mình lời chào và cách phát âm. Mình cũng rất hứng thú với tiếng Thái sau khi theo dõi hoa hậu Thùy Tiên. Mình thấy học ngoại ngữ rất thú vị, giúp bản thân giao tiếp với nhiều người.

Là một người đam mê ngôn ngữ, mình thấy việc học nhiều thứ tiếng giúp cải thiện trí tuệ, được gặp gỡ nhiều người hơn cũng như có cơ hội thử sức tại các cuộc thi lớn", nam sinh chia sẻ.

Truyền nhân của MC Khánh Vy Olympia trổ tài nói nhiều ngoại ngữ cùng lúc - 2
Quang Huy gây sốt với màn chào hỏi bằng nhiều ngôn ngữ và được gọi là "Truyền nhân của MC Khánh Vy" (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, màn chào hỏi "đa ngôn ngữ" của Quang Huy cũng nhận về nhiều bình luận trái chiều. Một số khán giả cho rằng ngữ pháp và phát âm của nam sinh còn chưa chuẩn, còn mắc nhiều lỗi sai.

Đối diện với những bình luận tiêu cực, Quang Huy cũng buồn và suy nghĩ. Nam sinh tâm sự: "Lúc mình đọc những bình luận đó thì ban đầu cũng có buồn, nhưng nghĩ lại thì một khi lên sóng truyền hình quốc gia sẽ không thể tránh khỏi ý kiến trái chiều. 

Mình là người cầu tiến, luôn muốn học hỏi nên sẽ coi những bình luận đó là góp ý để hoàn thiện hơn. Mình cũng biết bản thân không hoàn hảo nên cần học hỏi để thay đổi, điều đó có ý nghĩa hơn là việc tự ái và đi phản bác lại người ta. Sau khi kết thúc chương trình, mình cũng rút ra nhiều bài học, một trong đó là luôn tạo cho bản thân nguồn năng lượng tích cực".

Ngoài ra, Quang Huy rất đam mê với nghề dẫn chương trình. Vốn là một cậu bạn năng nổ và hoạt ngôn, Quang Huy cũng đã thể hiện tài năng của mình khi dẫn thử một phần của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cùng thí sinh Minh Nhật.

Truyền nhân của MC Khánh Vy Olympia trổ tài nói nhiều ngoại ngữ cùng lúc - 3

Quang Huy thử sức với vai trò MC cùng thí sinh Minh Nhật (Ảnh chụp màn hình)

Quang Huy bày tỏ: "Thật sự mình khá bất ngờ với danh xưng "Truyền nhân của MC Khánh Vy". Hồi trước, mình đam mê nhảy nhưng lại không có năng khiếu với bộ môn này nên đã chuyển sang một hướng đi khác. Mình rất hâm mộ chị Khánh Vy và học hỏi cách dẫn của chị, sau đó tập lại y chang.

Mình thấy bản thân dẫn chương trình cũng khá tốt nên tự nhủ trong đầu là "Biết đâu được mình sẽ được khán giả đánh giá cao, mình cũng có năng khiếu, vậy thì cứ luyện tập thôi".

Chàng trai năng động, nhiệt huyết

Quang Huy chia sẻ bản thân là một người cầu toàn, ham học hỏi và không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội. Mục đích lớn nhất của Quang Huy khi đến với Đường lên đỉnh Olympia là để giao lưu, trải nghiệm nên dù không phải quán quân, nam sinh vẫn rất mãn nguyện vì đã cố gắng hết sức.

Truyền nhân của MC Khánh Vy Olympia trổ tài nói nhiều ngoại ngữ cùng lúc - 4
Ở trường lớp, Quang Huy là một học sinh năng nổ và tham gia nhiều hoạt động (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, nam sinh rất có năng khiếu với các môn học thuộc tổ hợp khoa học xã hội. Các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đều đạt kết quả cao với điểm trung bình trên 9 phẩy. Trong tương lai, Quang Huy mong muốn theo học ngành Ngôn ngữ Anh và Truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.