Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia trở thành Á khoa khối A01 cả nước

Mai Quỳnh Anh

(Dân trí) - Đàm Văn Hiển là người có điểm số khối A01 đứng thứ hai trên cả nước. Nam sinh này có hai điểm 10 môn Vật lí và Tiếng Anh.

Thành tích ấn tượng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Đàm Văn Hiển là học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, tỉnh Hưng Yên. Trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Văn Hiển đã điểm số rất cao với hai điểm 10 môn Vật lí, tiếng Anh và 9,6 môn toán. Đặc biệt với môn Ngữ văn, dù không phải thế mạnh của Hiển nhưng nam sinh vẫn xuất sắc đạt điểm 8,5.

Với tổng điểm 29,6, Đàm Văn Hiển trở thành Á khoa khối A01 toàn quốc và là thủ khoa khối A01 và D01 của tỉnh Hưng Yên.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia trở thành Á khoa khối A01 cả nước - 1

Bảng điểm ấn tượng của Đàm Văn Hiển (Ảnh: ĐLĐO)

Đáng nói, vào năm lớp 11, nam sinh cũng đã tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia, cụ thể là cuộc thi tuần một, tháng hai, quý 4 năm 2021. Khán giả của chương trình và ban tổ chức đều có ấn tượng sâu đậm với chàng trai Hưng Yên, đặc biệt là do Văn Hiển sở hữu ngoại hình điển trai.

Tuy rằng khi tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia, thành tích của Văn Hiển không quá mức nổi bật nhưng năm sinh này đã khiến những người theo dõi phải nể phục vì thành tích thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia trở thành Á khoa khối A01 cả nước - 2
Văn Hiển tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: NVCC)

Không chỉ đạt điểm cao trong kì thi tốt nghiệp THPT, Văn Hiển còn đạt nhiều thành tích trong suốt những năm học cấp ba, chẳng hạn như đạt giải nhất tin học văn phòng tỉnh Hưng Yên năm lớp 10, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" của tỉnh Hưng Yên năm học 2021 - 2022, đạt giải ba kì thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. 

Văn Hiển chia sẻ về cảm xúc khi nhận được điểm thi: "Khi nhận điểm, em cũng không quá ngạc nhiên vì đã có đáp án từ trước. Em rất vui vì không mắc sai lầm nào như tô nhầm, tô mờ đáp án. Điều em bất ngờ nhất là điểm số môn Văn vượt ngoài kì vọng".

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia trở thành Á khoa khối A01 cả nước - 3

Văn Hiển (góc dưới bên trái ảnh) khi tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: ĐLĐO)

Mong muốn theo học ngành công nghệ thông tin

Là Á khoa khối A01 toàn quốc, Hiển đã có thể yên tâm phần nào về nguyện vọng vào đại học của mình. Nam sinh rất hứng thú với ngành công nghệ thông tin và có ý định sẽ vào trường Đại học Bách khoa hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội.

"Mình đang phân vân giữa hai trường: Đại học Bách Khoa và Đại học Quốc gia Hà Nội. Mình rất muốn được trải nghiệm cuộc sống đại học và hy vọng sẽ được học hỏi cũng như trau dồi thêm nhiều kiến thức, kĩ năng, có thêm những trải nghiệm mới. Để chuẩn bị cho đại học, mình đang tìm hiểu và thử tự học một vài phần nhỏ trong ngành mà mình yêu thích - công nghệ thông tin", Hiển chia sẻ.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia trở thành Á khoa khối A01 cả nước - 4
Văn Hiển mong muốn theo học ngành công nghệ thông tin (Ảnh: NVCC)

Sau khi trở thành Á khoa toàn quốc khối A01, Văn Hiển được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, đồng thời nhận được nhiều lời tuyên dương và chúc mừng. Hiển cũng xuất hiện trên các trang fanpage lớn và nhận được lời mời phỏng vấn từ các báo.

Bí quyết để trở thành Á khoa toàn quốc

Chăm chỉ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để Văn Hiển đạt được điểm số ấn tượng. Ngay từ hè lớp 11, nam sinh đã lên kế hoạch ôn tập thật chi tiết để chuẩn bị cho kì thi.

"Mình đã tạo một kế hoạch học tập cho bản thân từ hè lớp 11 và luôn cố gắng bám theo kế hoạch đó. Vì lượng kiến thức khá lớn nên mình cố gắng tận dụng từng khoảng thời gian, chia thời gian học trong ngày để học được cả ba môn. Điều quan trọng nhất mình nghĩ là cần ôn tập lại thật nhiều, nắm chắc lí thuyết, kiến thức cơ bản, hiểu được tư duy của từng bài toán. Chỉ khi đó mới có thể giải quyết những bài tập mới lạ trong đề thi", Văn Hiển tiết lộ.

Như bao bạn học sinh khác, lịch học dày đặc trong năm cuối cấp cũng khiến Văn Hiển mệt mỏi và căng thẳng. Để giải tỏa những áp lực đó và để tập trung hơn, Hiển sẽ nghe nhạc.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia trở thành Á khoa khối A01 cả nước - 5
Nam sinh thường nghe nhạc để giải tỏa mệt mỏi và áp lực (Ảnh: NVCC)

Văn Hiển cũng dành lời khuyên cho các sĩ tử đang ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023: "Mình muốn khuyên các bạn hãy tự tạo cho mình một kế hoạch học tập hợp lí, hiểu được điểm mạnh, yếu của bản thân. Hãy kết hợp sử dụng mạng xã hội vì đó cũng là công cụ học tập hữu ích. Dù kiến thức có thể khiến chúng ta căng thẳng, áp lực nhưng hãy cố gắng giải tỏa áp lực, dành thời gian làm những việc giúp bản thân thấy vui vẻ, thoải mái".