Trung Quốc: Đổ xô học làm người mẫu online

Công việc này không đòi hỏi người mẫu về chiều cao vượt trội hay các tiêu chí hình thể gắt gao như với nghề người mẫu biểu diễn trên sàn catwalk. Ngoài vóc dáng cân đối và gương mặt ưa nhìn, những người mẫu online phải biết cách làm sao để bản thân trở nên thật "ăn ảnh".

Mảnh đất nhiều hứa hẹn

Báo chí Trung Quốc hôm 8-12 cho biết, thị trường mua bán cửa hàng trực tuyến tại nước này hiện có giá trị 2,1 ngàn tỷ USD năm 2015, tăng 27,2%. Các trang thương mại điện tử lớn của thế giới đều có mặt ở nước này như Alibaba, Ebay, Amazon…

Có thể nói, thời điểm hiện tại đang là "mùa xuân" của nghề người mẫu online.

Công việc này không đòi hỏi người mẫu về chiều cao vượt trội hay các tiêu chí hình thể gắt gao như với nghề người mẫu biểu diễn trên sàn catwalk. Ngoài vóc dáng cân đối và gương mặt ưa nhìn, những người mẫu online phải biết cách làm sao để bản thân trở nên thật "ăn ảnh".

Mức thu nhập mà công việc này đem lại cho các cô gái là khá cao, những người mẫu có chút tiếng tăm trong ngành có thể kiếm được 200-300 nghìn nhân dân tệ cho 1 ngày chụp quảng cáo, thu nhập bình quân hằng năm có thể lên tới cả triệu nhân dân tệ.

Có lẽ mức lương lý tưởng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nhiều cô gái trẻ đẹp quyết tâm đổ cả đống tiền bạc vào các trung tâm đào tạo để trở thành người  mẫu online. Ngoài hy vọng kiếm được nhiều tiền, nhiều người muốn nhanh nổi tiếng nhờ công việc này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều cô gái trẻ đến với công việc vì sở thích, đa phần họ là những người thích chụp ảnh và yêu cái đẹp.

Chính vì số lượng các cô gái muốn làm người mẫu online ngày càng gia tăng, nên hiện có nhiều trung tâm đào tạo ra đời và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc có một trung tâm chuyên đào tạo người mẫu online khá nổi tiếng tên là Dịch Động Sở Thiên. Dù ra đời chưa lâu, nhưng vì chất lượng giảng dạy tốt nên nhiều học viên đã đăng ký theo học tại đây.

Và để có thể đăng ký được 1 suất trong những lớp học này, các cô gái sẽ phải trải qua 1 vòng loại khá khắc nghiệt. Ban quản lý trung tâm sẽ mời một số chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia có tiếng và đại diện của một số cửa hàng lớn trong vùng đến làm giám khảo.

Sau khi trải qua vòng loại, các cô gái sẽ bắt đầu khóa học với những bài học cơ bản nhất, từ việc trang điểm, phối đồ cho tới cách đi đứng, tạo dáng, biểu cảm hay nâng cao khí chất…


Các cô gái sẽ được học từ việc trang điểm, phối đồ cho tới cách đi đứng, tạo dáng, biểu cảm hay nâng cao khí chất…

Các cô gái sẽ được học từ việc trang điểm, phối đồ cho tới cách đi đứng, tạo dáng, biểu cảm hay nâng cao khí chất…

Bên cạnh những người tới trung tâm ghi danh vì muốn theo đuổi nghề, cũng có một số trường hợp đến đăng ký vì muốn hoàn thiện bản thân, để có thể trở nên đẹp và thu hút hơn trong mắt người khác, hay chỉ đơn giản là để biết cách tạo dáng sao cho... ăn ảnh hơn.

Ngoài ra, có vài trường hợp đặc biệt tìm tới trung tâm do từng vô tình được gặp hoặc quá hâm mộ những người đẹp  trên mạng nên đã theo người ta đến trải nghiệm khóa đào tạo người mẫu online.

Sau khi kết thúc khóa học, các cô gái nếu gặp may có thể nhận được hợp đồng chụp ảnh đầu tiên, khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, các cô có thể nhận được nhiều hợp đồng lớn, lâu dài với mức thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, theo thống kê, chỉ có khoảng 30% số học viên của trung tâm đi theo con đường người mẫu online chuyên nghiệp.

Một số cô gái thẳng thắn chia sẻ, sẽ chỉ làm công việc người mẫu online trong 1 thời gian nhất định để tích lũy kinh nghiệm cũng như vốn liếng trang trải cuộc sống. Đến khoảng 30 tuổi, khi nhan sắc tàn phai, họ sẽ giải nghệ.

Nước mắt và máu

Tiểu Á, 22 tuổi, hiện là người mẫu cho một số shop online nổi tiếng Trung Quốc như Taobao. Người đẹp cho biết, một ngày làm việc, cô phải thay 150 bộ trang phục với đủ kiểu dáng và phong cách. Mỗi bộ trang phục bắt buộc phải có 5 tạo hình khác biệt. Nhẩm tính, một ngày Tiểu Á phải tạo dáng gần 700 hình khác nhau để nhiếp ảnh chụp.

Cô cho biết, đây là một áp lực vô cùng khắc nghiệt vì nhiếp ảnh luôn đòi hỏi tính sáng tạo cao. Bên các công ty thời trang cũng khắt khe trong việc chọn sản phẩm. Hiện Tiểu Á đã làm công việc này được 2,5 năm. Một ngày làm việc thường bắt đầu rất sớm tại các địa điểm có khung cảnh đẹp, lạ mắt. Làm việc ngoài trời chiếm 2/3 thời gian lao động một ngày. Chỉ khi nào trời xẩm tối hoặc bất lợi, cô mới được về studio.

Khi tác nghiệp ngoài trời, Tiểu Á cũng như các người mẫu đồng nghiệp thường phải chấp nhận thay đồ trong hoàn cảnh tạm bợ. Cô phải thay đồ trong xe ôtô, ngay sau miếng bạt di động được dựng lên, sau lùm cây rậm rạp. Tiểu Á chia sẻ, việc thay đồ như vậy làm cô lo lắng và sợ hãi.

Không ít bạn của cô đã trở thành "miếng mồi" của các tay săn ảnh hoặc những ống kính với mục đích tiêu cực. Với cường độ làm việc quá nặng, đôi chân của Tiểu Á luôn trong tình trạng sưng phồng và tím bầm. Phần gót chân và ngón chân luôn bị chai cứng vì các vết sẹo. Không ít lần cô đau rớt nước mắt vì những điểm sưng phồng bị bật máu do sức ép của giầy cao hoặc giầy quá chật.

Có những đợt giao mùa hoặc các nhà mốt tung ra sản phẩm mới, Tiểu Á và các bạn đồng nghiệp làm việc quên ăn uống. Theo thời gian cô bị rối loạn tiêu hóa và bị mắc bệnh dạ dày.

Tuy nhiên, theo Tiểu Á, thù lao cô nhận được cũng đủ "ấm lòng".  Làm việc chăm chỉ và đều đặn, một năm cô có thể kiếm 100 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 350 triệu VNĐ). Còn khi làm việc theo ngày thì có lúc được trả từ 1.500 đến 5.000 nhân dân tệ. Đây quả là số tiền đáng ước ao với một cô gái trẻ như Tiểu Á.

Theo T.Minh - S.H (tổng hợp)

Cảnh sát toàn cầu