Tranh cãi việc người bố bực tức khi dạy học, ném quả lựu làm con bị thương

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Sự việc một người bố ở Trung Quốc cáu giận vì con không hiểu bài, có hành động thô bạo đã gây ra cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Theo Wenzhou Urban Daily, người đàn ông họ Chen (đến từ Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) tạm thời chịu trách nhiệm dạy con trai làm bài tập về nhà trong khi vợ anh làm việc ngoài giờ.

Trong một buổi dạy, Chen đã mất bình tĩnh khi Liangliang - con trai học tiểu học - không hiểu được lời giải của một bài toán. Anh bực bội và nhặt một quả lựu trên bàn ném trúng vào bụng của con.

Tranh cãi việc người bố bực tức khi dạy học, ném quả lựu làm con bị thương - 1

Mọi người suy đoán rằng, sự thiếu kinh nghiệm của người đàn ông khi dạy con tại nhà có thể đã góp phần khiến anh bộc phát (Ảnh: ShutterStock).

Cậu con trai hét lên đau đớn khi bị quả lựu đập trúng nhưng dường như không bị tổn thương nhiều. Cho đến ngày hôm sau, Liangliang phàn nàn về cơn đau bụng và được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, cậu bé được bác sĩ chẩn đoán là vỡ lá lách.

Vụ việc đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc về sự thiếu kiên nhẫn của bố mẹ trong việc nuôi dạy con cái.

"Người cha này đã hủy hoại cuộc đời con trai mình. Việc cắt bỏ lá lách là tổn thương không thể phục hồi. Nếu tôi là đứa trẻ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người bố", một người dùng mạng xã hội cho biết.

"Trường hợp này làm tôi nhớ lại, khi tôi còn nhỏ, bố tôi đã ném chiếc điều khiển từ xa vào tôi. Lúc đó, tôi bàng hoàng và gần như tê liệt", một người khác bình luận.

Tại Trung Quốc, gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất có thể bị phạt tới 3 năm tù.

"Đối với những tình huống được xác định là bạo lực gia đình hoặc cấu thành hành vi phạm tội, dù nạn nhân hoặc người nhà của nạn nhân không chủ động trình báo công an, khi hành vi đó bị tổ chức, cá nhân liên quan phát hiện thì họ cũng có trách nhiệm trình báo.

Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bất kể mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, bạo lực gia đình đều bị nghiêm cấm", He Bo - luật sư của Công ty luật Tứ Xuyên Hongqi, Trung Quốc - cho biết.

Ở Trung Quốc, việc bố mẹ dạy con học bài tại nhà là phổ biến. Theo Khảo sát theo dõi gia đình Trung Quốc vào năm 2020, phụ huynh học sinh tiểu học dành trung bình hơn 7 giờ mỗi tuần để dạy kèm bài tập về nhà cho con.

Tuy nhiên, Báo cáo Phát triển Giáo dục năm 2020 cho thấy, hơn một nửa số học sinh cảm thấy không thoải mái và bị hạn chế bởi việc dạy kèm bài tập về nhà của phụ huynh. Kết quả là các tình huống mang tính tiêu cực thường phát triển.

Tranh cãi việc người bố bực tức khi dạy học, ném quả lựu làm con bị thương - 2

Những tình huống tiêu cực khi dạy con học tại nhà không phải là hiếm ở Trung Quốc (Ảnh: Baidu).

Vào tháng 4, một người mẹ ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bực tức và thất vọng khi dạy con trai làm bài tập về nhà. Cô quá chán nản, mất bình tĩnh và cố gắng đá con trai nhưng lại va vào tường, làm gãy ngón chân.

Tháng 9/2021, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã tức giận khi dạy kèm cho con gái đến mức khiến mình bị sái quai hàm.