Tiểu thư nhà giàu nước Áo bất mãn vì được thừa kế hàng tỷ USD

Minh Hiếu

(Dân trí) - Marlene Engelhorn, tiểu thư của gia tộc giàu có nhất nước Áo cảm thấy khó chịu vì được thừa kế hàng tỷ USD do bà ngoại của cô để lại.

Bà ngoại của cô - Traudl Engelhorn- Vechiatto - là chủ tịch tập đoàn hóa chất lớn mạnh có lịch sử hàng thế kỷ thuộc sở hữu của gia đình. Sau khi qua đời, người bà đã để lại cho Marlene một khối tài sản khổng lồ.

Theo tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của gia đình cô ước tính khoảng 4,2 tỷ USD.

Đứng trước hàng tỷ USD như vậy nhưng Marlene lại tỏ ra không hề hứng thú; cô thừa nhận thẳng thắn với New York Times rằng: "Ước mơ của tôi là khối tài sản thừa kế này sẽ bị đánh thuế".  

Cô đặc biệt ủng hộ việc đánh thuế cao đối với tài sản được thừa kế vì cảm thấy thật bất công khi không hề lao động mà được hưởng một số tiền lớn như vậy. Marlene muốn đại diện cho sự bình đẳng xã hội, phân phối lại tài sản một cách công bằng và đánh thuế cao hơn đối với giới siêu giàu. 

Tiểu thư nhà giàu nước Áo bất mãn vì được thừa kế hàng tỷ USD - 1

Marlene Engelhorn mong muốn khối tài sản thừa kế kếch xù của mình sẽ bị đánh thuế (Ảnh: millionairesforhumanity/Facebook).

Tại Áo, nơi Marlene hiện đang cư trú, luật bãi bỏ thuế thừa kế đã được phê duyệt vào năm 2008.

Marlene chia sẻ trên Vice News rằng: "Không một ai nên có nhiều tiền và quyền lực mà được miễn thuế như vậy".

Marlene là người đồng sáng lập của một tổ chức có tên là Tax Me Now nhằm mục đích kêu gọi giới thượng lưu ở Đức và Áo phân phối lại tài sản thông qua việc chịu đánh thuế cao hơn.

"Tôi là sản phẩm của một xã hội bất bình đẳng. Tất cả những gì tôi làm là sinh ra ở vạch đích, chỉ vậy mà thôi", Marlene phát biểu tại một sự kiện ở Amsterdam vào hồi cuối tháng 8 năm ngoái.

Cô ấy cho rằng bản thân đã sống một cuộc sống với đầy những đặc quyền vượt trội - cuộc sống mang đến "cái nhìn rất hạn hẹp về thế giới".

Khi còn học đại học, Marlene đã bắt đầu nung nấu ý định sẽ phân phối, quyên góp lại một phần của cải sau khi thừa kế từ bà ngoại.

Marlene chia sẻ với tờ Times: "Tôi không nghĩ rằng việc tôi có thể sử dụng tài sản của mình để đạt được địa vị và quyền hạn là hợp lý".

Marlene khẳng định tiền được thừa kế nên bị đánh thuế hơn là chỉ để quyên góp cho các mục đích tư lợi của bất kì cá nhân nào.

Vị tiểu thư nước Áo này bày tỏ sự bất mãn rằng: "Tôi muốn pháp luật tước đi cái quyết định tưởng chừng như bất khả thi này khỏi tay tôi".

Theo nypost.com