Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Chao tiết lộ chi phí một tháng khi du học tại New York (Mỹ) là hơn 400 triệu đồng. Chi phí này bao gồm các khoản như: tiền nhà, ăn uống, tiền học phí, tiền mua sắm, tiền di chuyển…

"Rich kid" (con nhà giàu - PV) Chao (tên thật là Nguyễn Châu Anh, sinh năm 2003) không còn là cái tên xa lạ với nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội.

Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 1
Chao hiện đang du học tại Mỹ (Ảnh: NVCC).

Chao nổi danh trên TikTok với những clip chia sẻ về cuộc sống sang chảnh khi còn ở Việt Nam. Theo đó, thời cấp 3, cô có tài xế đưa đón đi học bằng xe Porsche, mua kính cận với mức giá khoảng 30 triệu đồng, đeo túi Louis Vuitton 50 triệu đồng, nghỉ dưỡng ở khách sạn có mức giá 22 triệu đồng/đêm…

Hiện tại, Chao đang theo học tại Đại học New York (Mỹ) với mức học phí lên đến 80.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng) mỗi năm. Cô thi đỗ vào ngôi trường danh tiếng này nhờ bài luận và điểm IB (chứng chỉ Tú tài quốc tế) đạt 40/45.

Mới đây, Chao tiếp tục khiến cư dân mạng choáng ngợp khi tiết lộ chi phí sinh hoạt du học Mỹ lên đến hơn 400 triệu/ tháng.

Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 2
Dân mạng choáng ngợp trước chi phí du học mỗi tháng của Chao (Ảnh chụp màn hình).
Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 3

Chao "khoe" cuộc sống sang chảnh bên trời Tây (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, chi phí tiền nhà một tháng là 3.400 USD (khoảng 80 triệu đồng), chưa bao gồm tiền thuế, tiền điện và nước. Được biết, căn phòng mà Chao ở nằm ngay khu tài chính Manhattan - trung tâm kinh tế và thương mại tại New York nên mức giá cho thuê cũng vô cùng đắt đỏ. Theo video Chao đăng tải, cô đang ở một căn studio đầy đủ tiện nghi với tông màu hồng nữ tính.

Tiếp theo, học phí mỗi tháng là 8.000 USD (khoảng 190 triệu đồng); chi phí ăn uống là 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng); mua đồ siêu thị là 548 USD (khoảng 13 triệu đồng); chi phí mua sắm là hơn 3.200 USD (khoảng 78 triệu đồng); chi phí di chuyển bằng tàu điện ngầm là 132 USD (khoảng 3,1 triệu đồng)...

Như vậy, tổng chi phí du học mỗi tháng tại New York của Chao là khoảng 17.500 USD (khoảng 417 triệu đồng).

Mặc dù theo học tại ngôi trường thuộc top những ngôi trường đắt đỏ bậc nhất, nhưng với điều kiện gia đình khá giả, Chao cho hay bản thân không quá lo lắng về các khoản học phí mỗi năm.

Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 4
Với thành tích học tập ấn tượng và khả năng độc lập tài chính, Chao chứng minh được bản lĩnh của mình (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về quá trình đi du học, Chao tiết lộ: "Em bắt đầu đi du học sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Việt Nam. Mỗi đất nước sẽ có yêu cầu khác nhau, đối với Mỹ ngoài bảng điểm tốt thì cần thể hiện bản thân qua những hoạt động ngoài trường. Các trường đại học Mỹ sẽ quan tâm đến tính cách và tầm nhìn của học sinh. Bài luận của em chia sẻ về một sự kiện trong cuộc đời đã hình thành quan điểm về cuộc sống của em ngày hôm nay".

Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 5
Trước khi lên đường đi du học, Chao đạt IELTS 8.0 với số điểm Listening 9.0, Reading 8.5, Writing 6.5, Speaking 7.0 (Ảnh: NVCC).
Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 6
Theo cô, để làm quen với ngoại ngữ, bạn trẻ có thể đọc tài liệu, xem phim, nghe nhạc nước ngoài… (Ảnh: NVCC).

Cũng như nhiều cậu ấm cô chiêu khác, Chao cũng yêu thích hàng hiệu, nhưng cô gái này không lấy những món đồ xa xỉ làm mục tiêu phấn đấu hay thể hiện đẳng cấp.

Thay vào đó, cô chỉ mua những món đồ cần thiết với số tiền tự kiếm được. Cô lý giải: "Vì có sự yêu thích thời trang nên em hay cập nhật những món đồ đang hot. Tuy vậy, sưu tầm hàng hiệu không phải ưu tiên của em, em thường thưởng cho bản thân bằng những trải nghiệm như du lịch và ăn uống hơn.

Em muốn cuộc sống thoải mái và làm những thứ em thích nên em cũng không có quan điểm cụ thể về việc phải tiêu tiền như thế nào, miễn sao mọi thứ nằm trong khoảng hợp lý là được".

Trước câu hỏi có bao giờ cảm thấy áp lực vì "sinh ra đã ngậm thìa vàng", Chao thành thật: "Em nghĩ ai cũng có áp lực riêng, bởi vì cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Em may mắn khi có điều kiện và có nhiều cơ hội để phát triển, em tự tạo áp lực cho bản thân để cố gắng hơn từng ngày".

Tiểu thư con nhà giàu Việt Nam chi hơn 400 triệu/tháng khi du học Mỹ - 7
Chao hiện là một trong những TikToker được nhiều người yêu mến. Bằng chứng là cô có hơn 1,8 triệu follow và hơn 39,1 triệu lượt yêu thích (Ảnh: NVCC).

Mặc dù đi du học ở Mỹ nhưng Chao vẫn có nguồn thu nhập nhờ công việc kinh doanh tại Việt Nam. Cô quản lý đội ngũ nhân viên từ xa và phụ trách công việc content (nội dung), marketing (tiếp thị) cho cửa hàng.

Ngoài ra, cô cũng làm thêm công việc sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội và cũng trở thành đối tác quảng bá cho các nhãn hàng. Dù không tiết lộ con số cụ thể, nhưng Chao cũng khéo léo cho hay: "Em rất trân trọng vì bố mẹ có thể chu cấp cho em một cuộc sống đầy đủ, nhưng em vẫn muốn tự lập với số tiền tự mình kiếm được".

Cô gái xinh xắn cũng dành lời khuyên cho bạn trẻ đang ấp ủ ý định đi du học: "Các bạn nên chuẩn bị từ sớm để có một hồ sơ tốt, có thể vào được những trường các bạn mong muốn. Ngoài ra thì mọi người nên nghiên cứu về các trường và các đất nước khác nhau thay vì chạy theo số đông vì em nghĩ tính cách mỗi người sẽ phù hợp với những môi trường khác nhau".

Chao sẽ tốt nghiệp đại học vào năm 2025. Hiện cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào về cuộc sống sau đại học. Song, Chao tiết lộ, bản thân sẽ trở về để phát triển sự nghiệp riêng tại Việt Nam.