“Tiếp sức thanh niên công nhân” huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(Dân trí) - Tối ngày 9/5, tại khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “Tiếp sức thanh niên công nhân” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

“Tiếp sức thanh niên công nhân” huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn trao quà cho con, em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn

Đây là chương trình “Tiếp sức thanh niên công nhân” mà lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của gần 7.000 thanh niên công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh và Mê Linh.

Tại chương trình, đại diện Trung ương Đoàn và các ngành chức năng đã cùng trao đổi với thanh niên công nhân, dành những lời khuyên hữu ích để công nhân có thêm cơ hội học tập, nâng cao tay nghề và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cùng với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiểu phẩm có nội dung liên quan đến quyền lợi, đời sống của người lao động như bảo hiểm xã hội, chế độ lương bổng, văn hóa khi tham gia giao thông… với sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như diễn viên Xuân Bắc, ca sỹ Dương Hoàng Yến, Ngọc Ký… BTC đã dành tặng 200 mũ bảo hiểm cho thanh niên công nhân, 35 xe đạp cho con thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Nội Bài cùng 30 triệu đồng cho trẻ khuyết tật huyện Sóc Sơn.

“Tiếp sức thanh niên công nhân” huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gợi ý, trao đổi với thanh niên công nhân xác định được công việc của mình đang làm gì thì nên tập trung vào học tập, nâng cao tay nghề vào công việc đó cho thiết thực và hiệu quả.

Được biết, trong tháng 5 – tháng Công nhân, nhiều hoạt động dành cho thanh niên công nhân sẽ được tổ chức ở một số địa phương có truyền thống lịch sử gắn với sự ra đời và lớn mạnh của giai cấp công nhân như Quảng Ninh, Nam Định, TP Hồ Chí Minh.

Riêng chương trình “Tiếp sức thanh niên công nhân” sẽ tiếp tục được Trung ương Đoàn tổ chức tại huyện Châu Thành (Kiên Giang), Phổ Yên (Thái Nguyên), Cam Lâm (Khánh Hòa), TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Chơn Thành (Bình Phước), Nhà máy Alumina Nhân Cơ (Đắk Nông).

M.C