Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa

Huy Khánh

(Dân trí) - Các gợi ý chương trình đưa ra khá dễ đoán như là "Cứu người như cứu hỏa" và còn hé lộ một phần con số "114" nhưng thí sinh không đoán được, thậm chí còn nhớ nhầm số điện thoại gọi cứu hỏa.

Mùa mới của Đường lên đỉnh Olympia lên sóng được 2 số đã có nhiều biến động, không chỉ thay đổi người dẫn chương trình, luật chơi, nhạc hiệu... mà còn có sự thay đổi về tiêu chí tuyển thí sinh.

Đường lên đỉnh Olympia bất ngờ thay đổi tiêu chí tuyển thí sinh mùa mới

Tối ngày 6/10, fanpage Đường lên đỉnh Olympia thông báo điều chỉnh tiêu chí nhận hồ sơ đăng ký tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Sau hai số phát sóng (cuộc thi tuần 1 và 2 tháng 1 quý 1 năm thứ 22), chương trình đã bất ngờ thông báo có sự thay đổi tiêu chí tuyển chọn người chơi. 

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa - 1

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia ra thông báo điều chỉnh tiêu chí tuyển người chơi.

Cụ thể, Đường lên đỉnh Olympia thông báo: "Chương trình nhận hồ sơ hợp lệ của học sinh học lớp 11 (năm học 2021-2022), có kết quả học tập đạt học lực giỏi cả năm lớp 10 và học kì 1 lớp 11/cả năm lớp 11 (nếu có, tùy theo thời điểm nộp hồ sơ), đạt hạnh kiểm tốt tại tất cả các học kỳ THPT". Và: "Mỗi trường chỉ được giới thiệu 1 học sinh tham gia chương trình. Với các trường giới thiệu nhiều hơn 1 học sinh, chương trình sẽ từ chối xem xét toàn bộ hồ sơ của trường đó".

Đây là hai trong số các quy định đăng ký tham gia chương trình được Đường lên đỉnh Olympia nhấn mạnh. So với trước đây, chương trình không yêu cầu bắt buộc thí sinh phải có học lực loại giỏi ở tất cả các kỳ học năm lớp 10 và 11.

Vào mùa tuyển thí sinh năm thứ 20 và 21, Đường lên đỉnh Olympia chỉ yêu cầu chung chung là: "Thí sinh đang là học sinh lớp 11, đạt học lực giỏi và hạnh kiểm tốt ở thời điểm gửi bản đăng ký".

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa - 2

Bản thông báo tuyển thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia năm 2019.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa - 3

Và bản thông báo tuyển thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm 2020.

Tuy nhiên, sự thay đổi của chương trình Đường lên đỉnh Olympia là có thể hiểu được sau khi nhiều khán giả than phiền nhiều về luật chơi mới cũng như chất lượng thí sinh tham gia 2 tập đã chiếu của mùa mới.

Những khán giả trung thành của sân chơi trí tuệ này hi vọng rằng việc Đường lên đỉnh Olympia "siết chặt" tiêu chí tuyển người chơi sẽ giúp cho chất lượng chương trình được cải thiện, phù hợp với format mới năm nay.

Thí sinh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa

Thí sinh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa

Trong mấy ngày vừa qua, khán giả Đường lên đỉnh Olympia bàn luận nhiều về màn thể hiện của 4 thí sinh trong tập mở màn chương trình.

Cụ thể là chi tiết trong phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình yêu cầu 4 "nhà leo núi" gồm: Nguyễn Khánh Tùng (THPT Thái Phiên, Hải Phòng); Chu Văn Sơn (THPT Quảng Oai, Hà Nội); Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) và Hà Vũ Anh (THPT chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn) giải ô chữ từ khoa gồm có 3 chữ số.

Thế nhưng sau khi 4 dữ kiện được đưa ra thì các sinh chỉ trả lời đúng 2. Trong đó có những câu hỏi khá dễ, dựa trên nền tảng kiến thức thông dụng như: Từ nào còn thiếu trong dấu 3 chấm "Cứu người như…?" Đáp án là "Cứu hỏa". Đây là câu thành ngữ phổ biến với người Việt Nam, song có 3 thí sinh không đưa ra được câu trả lời, thí sinh còn lại đáp là "xây nhà".

Ở hàng ngang tiếp theo, thí sinh đều có đáp án đúng là "60", nhưng lúc này Nguyễn Khánh Tùng bấm chuông giành quyền trả lời ô chữ từ khóa Vượt chướng ngại vật là "111" với lời giải thích xuất phát từ… cảm giác. Đáp án này không đúng, vì vậy Tùng bị loại khỏi phần thi này.

Hàng ngang tiếp theo có câu hỏi: Alexander Graham Bell còn được gọi là cha đẻ của thiết bị liên lạc nào? Các thí sinh đều trả lời chính xác là "điện thoại".

Sau đó, Đặng Lê Nguyên Vũ bấm chuông giành quyền trả lời ô chữ từ khóa là "144" vì theo nam sinh này đây là con số thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia hàng năm. Tuy nhiên, đáp án này không đúng, Vũ bị loại.

Hàng ngang thứ tư, chỉ còn 2 thí sinh tham dự cuộc chơi. Chương trình hỏi: Theo quy định hiện hành, loại tin bão nào được ban hành khi bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong 48 giờ tới? Đáp án "khẩn cấp" không được lật ra do không ai trả lời chính xác.

Lúc này, Hà Vũ Anh bấm chuông trả lời ô chữ từ khóa là "gọi". Đây là đáp án lạc đề vì chương trình đã gợi ý ô chữ từ khóa gồm các chữ số.

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia không nhớ số điện thoại gọi cứu hỏa - 4

Hai hình ảnh gợi ý được mở ra có chứa chữ số và đồng phục của lính cứu hỏa nhưng thí sinh không đoán được đáp án là "114". Đáng nói, một thí sinh còn nhớ nhầm số điện thoại khẩn cấp gọi cứu hỏa.

Hai hình gợi ý khá rõ ràng đã được mở ra có chứa chữ số và đồng phục của lính cứu hỏa nhưng thí sinh không tìm ra đáp án chính xác.

Thí sinh còn lại cuối cùng là Chu Văn Sơn cũng không đoán được đáp án là "114". Thí sinh này trả lời là "115" - số điện thoại gọi cứu thương. Việc nhầm lẫn kiến thức phổ thông này của thí sinh khiến nhiều khán giả vừa tiếc nuối, vừa thất vọng.

Khán giả đánh giá các thí sinh yếu về kiến thức xã hội qua phần thi này.