Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Vượt qua 7 nữ sinh viên khác trong vòng chung kết Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu, người đẹp ngành mầm non Trần Huỳnh Như đã tỏa sáng giành ngôi vị cao nhất.

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 1

Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu (Miss BLU) lần đầu tiên được Đoàn trường này tổ chức. Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, văn minh, thanh lịch của sinh viên trường Đại học Bạc Liêu. Trải qua 2 vòng thi (sơ khảo và bán kết) với hàng chục thí sinh tham gia, ban tổ chức chọn ra 8 người đẹp vào vòng chung kết, diễn ra tối 7/3, cũng là dịp chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

Lần đầu tiên lộ diện Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu (Video: Huỳnh Hải)

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 2

Các thí sinh trong phần thi trang phục áo dài.

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 3

Phần thi trang phục dạ hội của các thí sinh.

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 4

Sau các phần thi trình diễn trang phục, Ban giám khảo chọn 3 người đẹp ấn tượng nhất vào phần thi trả lời câu hỏi kiến thức để chọn ra ngôi vị cao nhất.

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 5

Nữ sinh Nguyễn Quảng Huyền Trinh đạt giải Á khôi 2.

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 6

Nữ sinh Vũ Bích Phương đạt giải Á khôi 1.

Tân Hoa khôi Trường Đại học Bạc Liêu là nữ sinh ngành mầm non cao 1m75 - 7

Danh hiệu Hoa khôi thuộc về người đẹp Trần Huỳnh Như. Hoa khôi Sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu lần đầu tiên năm 2023, có chiều cao 1m75, quê huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu). Ước mong của nữ sinh này trở thành một cô giáo dạy trẻ mầm non.