Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Hoa khôi sinh viên Ngọc Ánh chia sẻ: "Mình sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển bản thân bằng việc tiếp tục học tiếp chương trình Thạc sĩ, trau dồi kiến thức cũng như kĩ năng nhiều hơn".

Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 12/08/2000, quê Nghệ An. Ngọc Ánh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), hiện cô đang học lên bậc Thạc sĩ để chinh phục hành trình tri thức đã đặt ra.

Dù đón Tết theo phong cách nào thì vẫn luôn mang văn hóa truyền thống

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 1
Hoa khôi ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019 Lê Thị Ngọc Ánh (Ảnh: NVCC).

Hoa khôi ĐHQG Hà Nội 2019 là mẫu người khá kín tiếng trên mạng xã hội. Dù vậy, mỗi khi đăng tải hình ảnh mới cô đều nhận về "cơn mưa lời khen" từ cư dân mạng. Với Ngọc Ánh, việc trở thành Hoa khôi giúp cô có thêm nhiều cơ hội phát triển bản thân và chăm chút cho ngoại hình cũng như trau dồi vốn hiểu biết, lối ứng xử phù hợp.

Ngọc Ánh giữ thói quen mỗi năm đều chụp ảnh với concept Tết để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ về bộ ảnh năm nay, nàng Hoa khôi bộc bạch: "Tết năm nay mình có ý tưởng về một bộ ảnh kết hợp giữa 2 yếu tố, thứ nhất là sự nữ tính, trong trẻo của một cô gái đôi mươi háo hức xuống phố dạo trong bộ áo dài trắng.

Còn bộ ảnh thứ hai có phần khác biệt hơn, là cô gái cũng trong trang phục truyền thống nhưng được cách điệu với tông màu đỏ kết hợp với các phụ kiện mang theo sự tinh nghịch.

Qua đó để thấy rằng, người trẻ hiện đại đón Tết linh hoạt hơn, dù chọn phong cách nào đón Tết thì mình vẫn muốn hướng tới nét văn hóa dân tộc, vẫn là cảm giác chờ đón, mong đợi một cái Tết đầm ấm, sum họp".

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 2
Cô luôn xem trọng việc học, song song với chăm sóc sức khỏe, vóc dáng. Hiện tại, số đo của Ngọc Ánh là 85-62-95 và chiều cao 1m74 (Ảnh: NVCC).
Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 3
Nét tinh nghịch đáng yêu của nàng Hoa khôi sinh năm 2000 (Ảnh: NVCC).

Nhắc đến Tết, Ngọc Ánh nhớ nhất cảm giác hạnh phúc của bữa cơm đoàn viên gia đình, là niềm vui tròn đầy khi gặp gỡ mọi người ngày đầu năm. Cô thích cảm giác cả nhà cùng nhau gói bánh chưng, rồi trông nồi bánh bên bếp lửa ấm rực.

Ánh cũng cùng mẹ đi mua cây đào, quất về trang hoàng nhà cửa để đón năm mới nhiều may mắn, bình an. Cô gái trẻ tâm sự, đôi khi không cần những món đồ xa xỉ mà những phút giây bình dị bên gia đình mới là điều hạnh phúc tuyệt vời nhất.

"Có lẽ mỗi chúng ta ai cũng đều mong ngóng cảm giác đi xa trở về nhà, quây quần bên người thân, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong năm qua để rút ra bài học và động viên nhau cố gắng cho chặng đường sắp tới".

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 4
Cô hướng tới hình ảnh con gái hiện đại xinh đẹp, hiểu biết và có bản lĩnh (Ảnh: NVCC).

Hoa khôi xinh đẹp cũng không quên "bày mưu" cho bạn trẻ trả lời những câu hỏi khó: "Nếu Tết đến bạn gặp phải những câu hỏi khó đỡ thì hãy cứ nở nụ cười rồi nói sang chuyện khác, đừng tỏ thái độ khó chịu, ngày đầu năm giữ vẻ mặt cau có làm gì để cả năm không vui.

Không gò ép bản thân, nhìn nhận cuộc sống với sự tích cực

Năm mới đến, hãy cứ nhìn nhận mọi chuyện với thái độ vui vẻ, lạc quan, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Với mình câu hỏi "bao giờ lấy chồng" hay đề tài liên quan đến chuyện cân nặng không mang tính khó chịu hay ác ý. Đó chỉ là một lời hỏi han quan tâm của mọi người thôi".

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 5
"Cuộc sống giống như một chiếc gương. Bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi bạn mỉm cười với nó" là châm ngôn yêu thích của Ngọc Ánh (Ảnh: NVCC).

Một trong những điều khiến Ánh lưu tâm nữa là chuyện tăng cân ngày Tết. Cô tự nhận mình là người khá chú trọng đến chế độ ăn uống và tập luyện. Bởi thế: "Tết chỉ kéo dài một số ngày nhưng việc ăn kiêng và tập tành là cả một quá trình, nếu biết cân bằng mọi thứ một cách phù hợp thì chắc sẽ không sao.

Tết có thể thư giãn ra một chút, không nhất thiết phải gò ép bản thân quá mức. Điều đó không phải là vô kỷ luật mà mình nghĩ là trao thưởng cho những phút giây mà mỗi năm chỉ có vài ba ngày.

Hãy thay các bài tập bằng việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, đi chợ Tết mua sắm đồ đạc cùng mọi người. Tết là dịp để vui vẻ, thư giãn, thế nên hãy ưu tiên thời điểm này để vỗ về cảm xúc của bản thân và mọi người sau một năm dài học tập, làm việc vất vả. Còn giảm cân thì hãy để ra Tết chúng ta cùng tiếp tục một chặng hành trình mới nhé".

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 6
Nhan sắc ngọt ngào của Hoa khôi Ngọc Ánh (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về dự định năm 2023, Hoa khôi Ngọc Ánh cho biết: "Bước sang năm 2023, bản thân mình sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển bản thân bằng việc tiếp tục học tiếp chương trình Thạc sĩ, trau dồi kiến thức cũng như kĩ năng nhiều hơn".

Ngọc Ánh luôn hướng bản thân đến hình ảnh một cô gái hiện đại không chỉ có ngoại hình mà còn thu hút người khác bởi sự hiểu biết, trí tuệ. Minh chứng cho điều này là suốt 12 năm phổ thông, Ánh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện; giải nhì môn Giáo dục công dân, giải ba môn tiếng Anh cấp Tỉnh.

Hơn thế nữa, cô cũng là thủ khoa đại học khối D78 (Ngữ văn - Khoa học xã hội - Tiếng Anh - PV) và khối C (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý - PV) tại trường THPT Tân Kỳ 3, Nghệ An.

Khi lên đại học, Ánh luôn chăm chỉ học tập, năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội và được nhiều người dành tình cảm yêu mến.

Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 7
Ngọc Ánh ấp ủ nhiều dự định cho năm mới 2023 (Ảnh: NVCC).
Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 8
Cô tin và chờ đợi vào duyên số khi nói đến tình yêu (Ảnh: NVCC).
Hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội muốn học bậc cao hơn trong năm mới - 9
Hoa khôi Ngọc Ánh chúc Tết độc giả báo Dân trí: "Chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn thật hạnh phúc" (Ảnh: NVCC).