SV Việt tại Pháp: “Paris báo động đỏ, không khí tang thương bao trùm”

(Dân trí) - Chia sẻ trực tiếp của các du học sinh Việt tại Paris về vụ khủng bố đẫm máu tại Paris tối 13/11.

Vụ xả súng khủng bố đẫm máu tại 7 điểm của trung tâm thủ đô Paris vào tối qua làm hàng trăm người chết và bị thương khiến các du học sinh Việt tại Paris nói riêng và tại Pháp nói chung hoang mang tột độ.

Phát biểu trên truyền hình sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, đây là vụ tấn công kinh hoàng với quy mô và diễn tiến chưa từng xảy ra.

Du học sinh Việt tại Pháp có khoảng 7.500 người và đang xếp thứ 2 trong số các nước châu Á (sau Trung Quốc) và đứng thứ 10 trên thế giới về số lượng du học sinh tại Pháp.


Thông báo từ Tòa thị chính Paris trên các bảng điện tử công cộng yêu cầu người dân ở trong nhà trong lúc chờ đợi các chỉ dẫn tiếp theo của nhà chức trách. (ảnh: Tú Quyên)

Thông báo từ Tòa thị chính Paris trên các bảng điện tử công cộng yêu cầu người dân ở trong nhà trong lúc chờ đợi các chỉ dẫn tiếp theo của nhà chức trách. (ảnh: Tú Quyên)

Thông tin về vụ khủng bố tại thủ đô Paris khiến không chỉ các du học sinh tại Pháp mà tất cả thế giới bàng hoàng; đặc biệt khiến gia đình, người thân của các du học sinh Việt tại Pháp hoang mang, hoảng sợ tột độ.

Dân trí ghi nhận nhanh tình trạng báo động của Paris qua chia sẻ trực tiếp của các du học sinh Việt sinh sống, học tập tại Paris.

Anh Lê Văn Nhật, nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Đại học Versailles, Pháp cho hay, đến thời điểm hiện tại toàn bộ Paris đang nằm trong tình trạng báo động đỏ, cảnh sát xuất hiện khắp mọi nơi, không khí tang thương đang bao trùm toàn Paris.

Trần Đức Anh, sinh viên trường Thương mại PSB Paris School of Business cho biết, lúc vụ xả súng khủng bố diễn ra bạn đang ở gần vùng nguy hiểm và nghe thấy tiếng súng nổ. May mắn, du học sinh này này nhanh chóng chạy được về nhà và đã thoát vùng nguy hiểm. Hiện tại, toàn Paris đang ở trong báo động đỏ.


Ứng dụng các tuyến tàu điện ngầm, taxi tại Paris thông báo hoãn hủy trên nhiều tuyến. (ảnh: Tú Quyên)

Ứng dụng các tuyến tàu điện ngầm, taxi tại Paris thông báo hoãn hủy trên nhiều tuyến. (ảnh: Tú Quyên)

Chị Cấn Thị Bích Luận – Sinh viên ngành Sư phạm tiếng Pháp tại Sorbonne nouvelle Paris 3 và @Madrid 2 ngành công nghệ, giảng dạy tại ĐH Orleans cùng chung tâm trạng bàng hoàng với các du học Việt tại Pháp.

Chị Luận cho biết, trong vòng 2 tiếng kể từ khi vụ khủng bố bắt đầu, các du học sinh Việt tại Pháp đã nhận được quá nhiều thông tin về vụ khủng bố “tắm máu” Paris. Mọi người hiện tại chỉ biết cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số, cầu nguyện cho Paris và Pháp sớm bình yên trở lại.

Đến thời điểm hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp cho biết chưa ghi nhận thông tin gì về người Việt Nam gặp nạn trong thảm họa này.


Nhiều DHS Việt dùng ứng dụng Safety Check trên facebook để thông báo tình trạng an toàn bản thân tại khu vực có xảy ra khủng bố.

Nhiều DHS Việt dùng ứng dụng Safety Check trên facebook để thông báo tình trạng an toàn bản thân tại khu vực có xảy ra khủng bố.

Theo thông tin từ bạn Tú Quyên, một DHS Việt tại Paris cho hay, khi vụ việc xảy ra, bạn đang có mặt tại một nhà hàng Pháp. Vừa biết tin, nhóm bạn này đã báo cho chủ quán để có thể cảnh báo các khách hàng đang ra về nhưng quản lý quán chưa thực sự tin lắm.

Nhưng một lúc sau, tất cả mọi người đều nhận được điện thoại của người thân, bạn bè hỏi thăm tình hình. Bản thân facebook của bạn bè Tú Quyên cũng liên tục cập nhật tình hình.

Một số người bạn có nhà ở các khu xảy ra vụ việc nhắn lên facebook rằng bạn nào không về nhà được do giao thông bị phong tỏa đều có thể đến tới nhà người bạn nói trên để tá túc qua đêm.

Bản thân Quyên có bạn đang làm thêm tại chính khu vực quảng trường Bastille, nơi gần với một điểm xả súng, đã quyết định ngủ lại quán cho an toàn.

Ngay trong đêm, rất nhiều DHS Việt đã thông báo lên facebook bằng cách đánh dấu “marked safe during Paris Terror Attacks” để gia đình, người thân, bạn bè được yên tâm.

Được biết ứng dụng “Safety Check” để thông báo an toàn này được Facebook kích hoạt cho những khu vực rơi vào tình trạng không an toàn (lũ lụt, lở đất, khủng bố…), những người thông báo địa chỉ tại khu vực đó sẽ được Facebook hỏi và gợi ý đánh dấu để báo tin cho người thân.

Cách đây vài tháng, facebook đã kích hoạt tính năng “Safety Check” khi động đất tại Nepal xảy ra.

Lệ Thu - Lê Trường