Sự trở lại của trào lưu "vẽ lên tóc"

Lê Nguyễn Quỳnh Anh

(Dân trí) - Vẽ lên tóc là một xu hướng làm đẹp mới đang làm mưa làm gió bởi không cần phải nhuộm nhiều màu rực rỡ, mái tóc vẫn có thể tạo được điểm nhấn nổi bật.

Những mẫu tóc sặc sỡ, chẳng hạn như hoa, trái tim hay là vằn hổ - đang là xu hướng mới trên cả sàn catwalk và TikTok. Những video với rất nhiều mẫu tóc sáng tạo với hashtag "vẽ lên tóc" đã thu hút được gần 300 triệu lượt xem trên TikTok.

Tại Tuần lễ Thời trang New York của Kim Shui, các người mẫu có bộ tóc mang biểu tượng chữ "K" và đi catwalk trong đôi bốt kiểu du hành gia ngoại cỡ, áo khoác lông thú sang trọng phối cùng chiếc váy siêu ngắn.

Thay vì phong cách truyền thống, kiểu tóc phá cách này đã thể hiện sự tôn vinh cho sắc đẹp cũng như hồi sinh trào lưu Y2K, cùng với sự trở lại của quần bò cạp trễ, tem giấy hay điện thoại nắp gập.

Sự trở lại của trào lưu vẽ lên tóc - 1

TikToker Poly sử dụng phấn mắt dạng lỏng thay vì thuốc nhuộm để có bộ tóc tự nhiên (Ảnh: Instagram/poppyellah).

Sự trở lại của trào lưu vẽ lên tóc - 2

Trong khi đó, các nhà tạo mẫu tóc như Jackie Bieber ở Los Angeles lại gây sốt nhờ vẽ trực tiếp lên tóc (Ảnh: Instagram @madebyjackiebieber).

Nhiều người nổi tiếng cũng góp mặt vào trào lưu này, chẳng hạn như rapper Cardi B. Cô nàng đã làm bộ tóc lấy cảm hứng từ khăn rằn ri màu đỏ anh đào vào năm ngoái, gợi nhớ thời trang những năm 2000 với bộ tóc giả màu xanh mòng két được trang trí bằng logo Chanel, hay bộ tóc vàng với hình chìa khóa Versace Greek xếp tầng của Lil Kim.

Trào lưu này là một lựa chọn phù hợp dành cho những người sợ dùng thuốc nhuộm tóc, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà tạo mẫu tóc thỏa sức sáng tạo bằng hình xăm tạm thời, sơn, tóc nối, tóc giả… để vừa giữ được màu tự nhiên của tóc, vừa bắt kịp xu hướng.

Poppy Ella, thợ trang điểm và người sáng tạo nội dung tại London (Anh), đăng video hướng dẫn vẽ tóc lên Instagram bằng phấn mắt dạng lỏng. Video đã thu hút được hơn 45.000 lượt thích.

Ý tưởng của Poppy được lấy cảm hứng từ người sáng tạo nội dung Alfred Lewis III, khi cô nhìn thấy một bức ảnh chụp nhanh lọn tóc mang cảm giác năng động. Poppy đã sử dụng phẩm màu để sáng tạo bộ tóc của mình.

Nhiều người không ngại mạo hiểm từ bỏ bộ tóc chắc khỏe của mình. Hashtag #shavedheaddesigns trên TikTok đã thu hút được hơn 4 triệu lượt xem, các video với hashtag đó hầu hết là từ những người tẩy tóc và vẽ lên tóc.

Nhà tạo mẫu tóc ở Los Angeles Jackie Bieber đã đặt ra thuật ngữ "buzzigns" cho trào lưu này. Cô cũng tạo ra rất nhiều mẫu tóc với hoa văn, đốm báo và đầu lâu.

Sự trở lại của trào lưu vẽ lên tóc - 3

Một số TikToker vẽ lên tóc một cách tỉ mỉ tại nhà bằng cọ sơn và thuốc nhuộm (Ảnh chụp màn hình).

Cô nói: "Tôi nghĩ rằng tóc cũng là một phụ kiện điểm tô cho phong cách của khách hàng. Kể cả đầu đinh cũng có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Bạn có thể dùng nét vẽ và lực vẽ khác nhau trên đầu đinh, nhưng không thể làm vậy trên tóc dài".

Trong một clip, Poppy đã khoe những dòng chữ cách điệu trên bộ tóc. Một clip khác với 1,7 triệu lượt xem, cô khoe những ngọn lửa được vẽ tay tỉ mỉ trên đầu khách hàng.

Dưới đoạn clip vẽ hoa lên tóc đạt được 7.5 triệu lượt xem trên trang của Bieber, có người đã bình luận: "Điều này thật tuyệt vời".

Người khác tán thưởng: "Thật sáng tạo".

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích sự phá cách đó. Có người bình luận: "Bộ tóc này khiến tôi nhớ tới quần đùi của Sao biển Patrick trong phim hoạt hình 'Bọt biển SpongeBob".

Theo nypost.com