Bình Định:

Sinh viên trường Y thuyết phục bố mẹ cho vào "điểm nóng" Covid-19

Doãn Công

(Dân trí) - "Ban đầu, gia đình rất lo lắng khi tôi quyết vào vùng dịch, nhưng tôi thuyết phục bố mẹ và được mọi người ủng hộ", nữ sinh trường y tình nguyện vào "điểm nóng" Covid-19 ở Bình Định chia sẻ.

Ngày 8/9, Trường CĐ Y tế tỉnh Bình Định (tỉnh Bình Định) đã tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

Sinh viên trường Y thuyết phục bố mẹ cho vào điểm nóng Covid-19 - 1

Trường CĐ Y tế tỉnh Bình Định tổ chức lễ xuất quân đưa đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở thị xã Hoài Nhơn (Ảnh: Trọng Viên).

TS.BS Trần Đình Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế tỉnh Bình Định cho biết, trong đợt này, có 5 cán bộ, giảng viên cùng 25 sinh viên của nhà trường viết đơn tình nguyện lên đường chi viện chống dịch tại thị xã Hoài Nhơn, địa phương đang bùng phát dịch Covid-19 trở lại.

Phạm Thị Minh Ngọc - một trong 25 sinh viên tình nguyện vào vùng dịch - chia sẻ: "Tôi chỉ muốn góp sức lực nhỏ bé của mình để giúp người dân nhanh chóng dập được dịch Covid-19. Ban đầu, gia đình rất lo lắng khi tôi quyết định đến vùng dịch để hỗ trợ bà con, nhưng tôi thuyết phục bố mẹ và được mọi người ủng hộ".

Minh Ngọc cho biết, trước khi tham gia đoàn tình nguyện hỗ trợ thị xã Hoài Nhơn chống dịch, Ngọc và các bạn đã được tập huấn và trang bị đầy đủ kiến thức quan trọng về phòng chống dịch.

"Tôi tin rằng với tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết, tất cả chúng tôi sẽ cố gắng làm việc với trách nhiệm cao nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này", Minh Ngọc nói.

Sinh viên trường Y thuyết phục bố mẹ cho vào điểm nóng Covid-19 - 2

Đoàn tình nguyện chụp hình lưu niệm trước giờ lên xe (Ảnh: Trọng Viên).

Theo Minh Ngọc, ngay trong chiều cùng ngày (8/9), đoàn tình nguyện sẽ bắt tay vào việc cùng với lực lượng tuyến đầu tham gia lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2 ở các điểm khu dân cư tại thị xã Hoài Nhơn.

Anh Trần Trọng Viên - Bí thư Đoàn Trường CĐ Y tế tỉnh Bình Định chia sẻ, khi tỉnh Bình Định bùng phát dịch Covid-19, thời gian qua, rất nhiều sinh viên của trường đã tự nguyện lên đường cùng tuyến đầu chống dịch với nhiều phần việc như tham gia trực chốt phòng chống dịch tại quốc lộ 1D, hỗ trợ hướng dẫn tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP Quy Nhơn.