Sắc màu văn hoá 20 quốc gia ngày Tình nguyện viên toàn cầu

(Dân trí) - Hơn 600 bạn trẻ là học sinh, sinh viên Việt Nam cùng các tình nguyện viên (TNV) người nước ngoài đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tụ hội trong bữa tiệc văn hóa đa sắc màu.

Với khẩu hiệu “Kết nối tình nguyện, kết nối văn hóa”, Ngày hội Tình nguyện Toàn cầu (Global Volunteering Day - GVD) lần thứ 4 đã diễn ra tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ vào chiều 27/4.

Không gian đa sắc màu văn hóa rất “nóng” của ngày hội

Không gian đa sắc màu văn hóa rất “nóng” của ngày hội

Chương trình tạo không gian học hỏi, trải nghiệm hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng và phát triển bản thân cho đông đảo người trẻ. Mang đến cơ hội gặp gỡ bạn bè đến từ khắp thế giới một cách dễ dàng. Giao lưu văn hóa và hiểu biết toàn cầu cho các bạn trẻ Việt Nam ngay tại Việt Nam khi phần lớn số đó, đặc biệt là học sinh, sinh viên đều chưa có nhiều điều kiện để đi ra ngoài thế giới.

Theo Trần Diệu Linh (Trưởng Ban tổ chức GVD 2014) cho biết, BTC đã nỗ lực trong khoảng 2 tháng để chuẩn bị tìm TNV Việt Nam và quốc tế cho chương trình. Ngoài ra, BTC liên hệ với các tổ chức phi chính phủ để mở rộng quy mô của chương trình. Tham gia ngày hội, với các TNV là một trải nghiệm quý giá, giúp rèn luyện kĩ năng mềm và có thêm nhiều tình bạn, nhiều câu chuyện không biên giới.

TNV Văn Thúy Nga, thành viên ban Đối ngoại (ĐH Thăng Long, 22 tuổi) chia sẻ: “Quá trình làm việc, chúng mình phải liên hệ với các đại sứ quán, các trung tâm văn hóa và các tình nguyện viên quốc tế. Ngoài ra, khi làm việc với các TNV nước ngoài thì mỗi một nước có yêu cầu riêng để đảm bảo đặc trưng văn hóa. Việc đáp ứng các bạn TNV quốc tế một cách hoàn toàn là rất khó.

Các quốc gia tham dự giới thiệu đất nước mình tới bạn bè qua âm nhạc

Các quốc gia tham dự giới thiệu đất nước mình tới bạn bè qua âm nhạc

Điển hình, việc tìm các vật dụng, nguyên liệu thực phẩm để các bạn làm các món ăn rất khó. Chẳng hạn, nước Canada có một loại siro đặc biệt làm từ cây phong nhưng ở nước mình không có. Hoặc việc phải dùng đường trắng thay đường nâu khiến món ăn các bạn TNV làm ra không được đúng “chuẩn” 100%”.

Toàn bộ chương trình như một chuyến tàu đưa người tham dự khám phá các nền văn hóa và con người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Italia, Bỉ, Thụy Điển, Lào, Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Áo, Thụy Điển, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Campuchia…

Năm nay, ngày hội khởi động ấn tượng với hàng loạt các hoạt động bên lề hấp dẫn như khóa học hướng dẫn cách phát triển bản thân mang tên “Lead from Insight”, cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” tôn vinh những giây phút cống hiến hết mình cho cộng đồng. Đặc biệt, hoạt động hát du ca và nhảy flashmob và chương trình Giao lưu tại làng trẻ Hữu Nghị vào ngày 13/4 đã thu hút đông đảo các bạn trẻ yêu tình nguyện tham gia.

Những hình ảnh ấn tượng của ngày hội:

Đại sứ ngày hội tình nguyện toàn cầu, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và nữ diễn viên Trương Phương

Đại sứ ngày hội tình nguyện toàn cầu, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và nữ diễn viên Trương Phương

Gian hàng văn hóa là hấp dẫn người tham dự

Gian hàng văn hóa là hấp dẫn người tham dự

Nơi trưng bày các cẩm nang, ấn phẩm, biểu tượng văn hóa

Nơi trưng bày các cẩm nang, ấn phẩm, biểu tượng văn hóa

Anh bạn người Thái đang giải thích cho một bạn trẻ Việt về lễ hội

Anh bạn người Thái đang giải thích cho một bạn trẻ Việt về lễ hội

Tại đây, mọi khoảng cách địa lí, màu da, ngôn ngữ được xóa nhòa

Tại đây, mọi khoảng cách địa lí, màu da, ngôn ngữ được xóa nhòa

Màn biểu diễn ngoạn mục của các TNV Hàn Quốc

Màn biểu diễn ngoạn mục của các TNV Hàn Quốc

Lệ Thu