S-Race Online miền Bắc thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự

Trường Thịnh

(Dân trí) - S-Race Online miền Bắc kết thúc, đánh dấu giải chạy S-Race đã đến với 63 tỉnh thành trên toàn quốc với những giá trị vượt kỳ vọng của một thử thách chạy ảo dành cho học sinh, sinh viên.

Những con số ấn tượng

Với cách tham gia dễ dàng cùng giải thưởng hấp dẫn, S-Race Online miền Bắc đã thu hút hàng nghìn các bạn trẻ tại 6 thử thách, biến niềm đam mê chạy bộ trở thành một thói quen hàng ngày và cùng lan tỏa tình yêu thể thao đến hàng triệu học sinh Việt Nam.

Trải qua 21 ngày thử thách, ban tổ chức đã tìm được 182 bạn học sinh, sinh viên có thành tích cao ở 6 hạng mục: Nam nữ trung học cơ sở (THCS), nam nữ trung học phổ thông (THPT), nam nữ sinh viên. Tổng quãng đường chạy được ghi nhận tại thử thách là 49.623.45km. Nhiều bạn trẻ đã chạy vượt cự ly đăng ký ngay trong tuần đầu tiên.

Trong đó, 6 runner có thành tích cao nhất bao gồm: Trần Quang Thắng - Khoa Công nghệ Thông Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội (554km); Ngô Đình Quang - lớp 12A4, Trường THPT Trần Đăng Ninh, Hà Nội (500km); Nguyễn Bá Dương - lớp 9B, Trường THCS Liên Hồng, Hà Nội (197km); Bùi Thị Hà Mai - Đại học Hải Phòng (428km); Phạm Thị Thanh Thảo - lớp 12A1 Trường THPT Lưu Nhân Chú, Thái Nguyên (301km) và Nguyễn Mai Phương - lớp 6B, Trường TH-THCS-THPT Văn Lang, Quảng Ninh (87km).

S-Race Online miền Bắc thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự - 1
Top 6 gương mặt có thành tích xuất sắc nhất tại S-Race Online miền Bắc (Ảnh: S-Race).

Về giải tập thể, Đại học Hạ Long là trường có tổng số km hoàn thành của thành viên lớn nhất (5.419 km) và là trường có tổng số vận động viên tham dự nhiều nhất (161 vận động viên). Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh là đơn vị có số lượng trường tham dự lớn nhất, xếp thứ 2 là Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, xếp thứ 3 là Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên.

S-Race Online miền Bắc cũng là một trong những thử thách thu hút được nhiều nhóm chạy nhất. Nhiều bạn trẻ đã lan tỏa "tinh thần S-Race" bằng cách kêu gọi, động viên bạn bè, người thân chinh phục thử thách cùng mình.

Đây là thử thách chứng kiến sự rượt đuổi về tổng số km giữa các bạn trẻ, tạo nên phong trào chạy bộ sôi nổi ở các trường đại học, THPT và THCS thuộc 25 tỉnh thành Miền Bắc gồm: Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam.

Những giá trị ngoài mong đợi

Vượt qua mọi con số, thông qua việc chạy bộ mỗi ngày, S-Race Online nói riêng và Giải chạy S-Race muốn truyền tải đến cộng đồng trẻ về thói quen rèn luyện thể dục, nâng cao thể chất.

S-Race Online miền Bắc thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự - 2

S-Race là sân cho những người trẻ Việt Nam đầy bản lĩnh trên hành trình chinh phục, trưởng thành, vươn cao và tỏa sáng (Ảnh: S-Race).

Bên cạnh đó, S-Race Online miền Bắc là điểm đánh dấu S-Race đã đến với 63 tỉnh, thành trên khắp Việt Nam, khẳng định thêm một lần nữa thể thao là không giới hạn và vượt mọi biên giới, thu hút nhiều cá nhân ở mọi độ tuổi.

Sau thử thách này, S-Race 2022 sẽ tiếp tục tổ chức chạy trực tiếp tại 2 tỉnh thành Hà Nội (với chủ đề Vươn cao vào tháng 11/2022) và Nghệ An (chủ đề Tỏa sáng vào 12/2022). Là giải chạy có quy mô lớn dành cho học sinh, sinh viên, được tổ chức thi đấu trực tiếp và trực tuyến, S-Race 2022 kỳ vọng lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự lớn nhất Việt Nam.

Tập đoàn TH là nhà sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu, đồng thời là đơn vị khởi xướng, đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành trong các chương trình như Sữa học đường quốc gia, Sức khỏe học đường. Tập đoàn đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển thể lực, tầm vóc và trí lực cho học sinh, sinh viên cần kết hợp dinh dưỡng học đường cân bằng với các hoạt động giáo dục thể chất.

"Chúng tôi tin rằng, yếu tố tiên quyết cho một thế hệ phát triển toàn diện về trí lực, thể lực và tầm vóc, không chỉ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa gạo, thực phẩm và các sản phẩm sữa tươi sạch, mà còn là một chế độ vận động, thể dục thể thao và chăm sóc bảo vệ sức khỏe bền vững", đại diện Tập đoàn TH chia sẻ.