Quảng Ngãi: 100 bạn nhỏ trải nghiệm làm "người chiến sĩ"

(Dân trí) - Sáng ngày 11/6, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ nhập ngũ cho 100 chiến sĩ nhí tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ V năm 2015.

Ngay từ sáng sớm, 100 học sinh (độ tuổi từ 10 đến 17) khoác lên mình bộ quân phục lực lượng bộ đội và ba lô có mặt tại Lễ nhập ngũ, với tinh thần hớn hở được trải nghiệm trong môi trường quân đội tại Đại đội huấn luyện thuộc Trung đoàn 887 (xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
100 chiến sĩ nhí sẵn sàng lên đường về đơn vị huấn luyện.

100 chiến sĩ nhí sẵn sàng lên đường về đơn vị huấn luyện.

Em Trần Trung Hiếu chia sẻ: “Từ lúc nhỏ, em mơ ước làm chú bộ đội như trong tivi, sách và báo. Đến kỳ nghỉ hè này, em may mắn được tham dự chương trình học kỳ trong quân đội năm 2015.

Trong 1 tuần xa gia đình, chúng em phải tự lập hoàn toàn và rất lo lắng. Em thay mặt các bạn chiến sĩ nhí xin hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội dung huấn luyện, tự lực vượt qua khó khăn, có như vậy chúng em mới thấu hiểu nỗi gian truân, khó khăn mà các chú bộ đội đã trải qua”.

Sau lễ nhập ngũ và ra lệnh xuất quân, 100 chiến sĩ nhí lần lượt bước qua cầu vinh quang, lên xe di chuyển về Đại đội huấn luyện. Giây phút bịn rịn chia tay gia đình, nhiều bạn nhỏ đã rưng rưng nước mắt khi xa vòng tay che chở của cha mẹ.

Tỉnh đoàn giao cờ xuất quân cho đơn vị nhận 100 chiến sĩ nhí.

Tỉnh đoàn giao cờ xuất quân cho đơn vị nhận 100 chiến sĩ nhí.

Theo kế hoạch huấn luyện, các chiến sĩ nhí làm thủ tục nhập ngũ gồm vượt chướng ngại vật, tiếp nhận quân tư trang, sắp xếp biên chế theo tiểu đội, quán triệt quy chế sinh hoạt,… Sau đó, học cách xếp nội vụ (mền, mùng và ba lô), học nội quy (11 chế độ ngày và 3 chế độ tuần), học cách tăng gia sản xuất (trồng và tưới rau, nuôi gà), huấn luyện thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và đá cầu), hướng dẫn kỹ năng (giao tiếp, viết nhật ký và viết thư về gia đình).

Ngoài ra, 100 chiến sĩ nhí được huấn luyện kỹ năng tháo - lắp súng AK, tập điều lệnh, học võ, học sơ cứu thương và hành quân đi dã ngoại trong rừng. Kết thúc kỳ huấn luyện, các chiến sĩ nhí khóa này cùng khóa trước tham gia giao lưu trò chơi lớn tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi) và thăm quan các điểm di tích lịch sử.
Nữ chiến sĩ nhí rơi lệ khi lần đầu xa gia đình và học hỏi cuộc sống tự lập.

Nữ chiến sĩ nhí rơi lệ khi lần đầu xa gia đình và học hỏi cuộc sống tự lập.

Được biết, trong kỳ nghỉ hè năm 2015, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức đợt 2 với chỉ tiêu khoảng 50 chiến sĩ nhí nhập ngũ trong môi trường công an ở Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam).

Hồng Long