Nữ sinh trường Tự nhiên nhảy vũ đạo aerobic đầy sức sống

(Dân trí) - Những vũ đạo aerobic nóng bỏng và sôi động thể hiện rằng con gái Tự nhiên không hề khô khan như người ta vẫn thường đồn đại.

Tối 18/3, chung kết giải Aerobic thường niên của ĐH Khoa học tự nhiên đã diễn ra tưng bừng với màn thi đấu của 10 đội đến từ các khoa, các lớp của trường.

Đội thi Khoa Sinh học thể hiện sức trẻ trong trang phục màu cam rực rỡ

Đội thi Khoa Sinh học thể hiện sức trẻ trong trang phục màu cam rực rỡ

 
Aerobic là môn thể thao nghệ thuật sử dụng các động tác Aerobic kết hợp với các động tác vũ đạo khoẻ mạnh, dứt khoát, mang tính thẩm mỹ cao, sáng tạo, dàn dựng thành một bài biểu diễn trên nền nhạc sôi động. Để có một bài biểu diễn trong 3 phút, các đội đã rất nỗ lực cố gắng tập luyện trong thời gian dài.
 
Với sự nỗ lực của mình, các đội thi đã có một đêm thi thành công với những màn trình diễn hết sức điệu nghệ, chuyên nghiệp. Có những đội thi đã trình diễn hàng loạt các động tác bê đỡ mạo hiểm, ngoạn mục giúp hội trường ĐH Khoa học tự nhiên trở nên nóng hơn bởi sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả.
 
Trong đó, đội nhảy của khoa Môi trường lại nổi trội hơn bởi khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh của các nam sinh và sự khéo léo của nữ sinh trong bài thi của mình.
 
Đội có trang phục thi đấu gợi cảm, bắt mắt và nhiều động tác nhào lộn, bật nhảy ấn tượng. Do đó, khoa Môi trường đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình hoàn toàn xứng đáng.

Khoa Toán Cơ Tin học gây ấn tượng bởi những màn chồng người liên tiếp

Khoa Toán Cơ Tin học gây ấn tượng bởi những màn chồng người liên tiếp

Ngoài ra, giải Nhì thuộc về đội thi khoa Vật Lý và khoa Địa chất, giải Ba thuộc về lớp K58 Công nghệ Sinh học và đội thi khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học. Giải sáng tạo thuộc về khoa Sinh học, đội thi khoa Toán Cơ Tin học giành cú đúp giải Phong cách và giải Trang phục đẹp nhất.

Cuộc thi là cơ hội để các sinh viên của trường thể hiện niềm đam mê với bộ môn Aerobic – một bộ môn thể thao toàn thân rất có ích cho việc phát triển thể chất cũng như rèn luyện sự dẻo dai, giúp tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
 
Đặc biệt, hiếm có khi nào, con trai trường Tự nhiên được ngắm vẻ đẹp khoẻ khoắn, tươi trẻ của các nữ sinh trong trường như hôm qua. Đây thực sự là hoạt động ý nghĩa mang bản sắc đặc trưng của trường ĐH Khoa học tự nhiên.

Các cổ động viên luôn cuồng nhiệt theo những bước nhảy của đội nhà

Các cổ động viên luôn cuồng nhiệt theo những bước nhảy của đội nhà

Những động tác dứt khoát của đội nữ khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

Những động tác dứt khoát của đội nữ khoa Khí tượng thủy văn và Hải dương học

Đội thi lớp K58 khoa Công nghệ sinh học với những cô gái luôn nở nụ cười trên môi

Những cô gái luôn nở nụ cười trên môi

Đội thi lớp K58 khoa Công nghệ sinh học với những cô gái luôn nở nụ cười trên môi

Phái nữ của khoa Địa chất nóng bỏng trong trang phục màu đỏ và những điệu nhảy nhuần nhuyễn trên nền nhạc Hàn Quốc

Đội thi lớp K58 khoa Công nghệ sinh học với những cô gái luôn nở nụ cười trên môi


Đội thi lớp K58 khoa Công nghệ sinh học với những cô gái luôn nở nụ cười trên môi

Đương kim vô địch – khoa Môi trường gây ấn tượng với trang phục thi đấu xanh ánh bạc lấp lánh và những động tác ép dẻo, chồng người, nhào lộn đòi hỏi kĩ thuật cao

Nét duyên dáng của nữ sinh khoa Vật lý

Nét duyên dáng của nữ sinh khoa Vật lý

... và Hóa học

... và Hóa học

Phần dự thi cuối đêm chung kết đầy tự tin của khoa Địa lý đã mang về cho đội giải Triển vọng

Phần dự thi cuối đêm chung kết đầy tự tin của khoa Địa lý đã mang về cho đội giải Triển vọng

Niềm vui của những nhà Đương kim vô địch khoa Môi trường khi bảo vệ thành công ngôi đầu.

Niềm vui của những nhà Đương kim vô địch khoa Môi trường khi bảo vệ thành công ngôi đầu.

Hồng Minh