Nữ sinh trường Luật: Mọi thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng chăm chỉ!

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Nữ sinh Nguyễn Lan Phương trường ĐH Luật Hà Nội chia sẻ, những thành quả cô đạt được đến thời điểm hiện tại đều là do sự cố gắng chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện để đạt mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Nữ sinh trường Luật: Mọi thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng chăm chỉ! - 1

Nguyễn Lan Phương sinh năm 2001, hiện theo học chuyên ngành Luật học tại ĐH Luật Hà Nội.

Một số thành tích của Nguyễn Lan Phương:

- Giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện lớp 8

- Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện lớp 9

- Giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp huyện lớp 11

- Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ Văn cấp tỉnh lớp 11

- Đậu tất cả các nguyện vọng đăng ký thi đại học: trường Đại học Luật Hà Nội, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, Học Viện Ngân Hàng, trường Đại học Thương Mại, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Học bổng của Quốc hội Bang Hessen CHLB Đức dành cho sinh viên xuất sắc vượt khó trong học tập tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Cân bằng thời gian là phương pháp học tập tốt nhất

Lan Phương cảm thấy bản thân có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực khi theo đuổi ngành học hiện tại. "Mình cảm thấy chín chắn, trưởng thành, biết suy nghĩ cẩn trọng trong mọi việc. Hơn nữa, mình cũng nhìn nhận cuộc sống theo nhiều góc độ khác nhau, không đơn thuần như trước. Mình được tham gia các câu lạc bộ và các chương trình tình nguyện của Đoàn, Hội sinh viên. Mình rất may mắn và tự hào vì đạt được những thành tựu nhất định. Hiện tại mình là Phó trưởng Ban nữ sinh trường, Phó trưởng Ban Truyền thông - Kỹ thuật Liên chi đoàn khoa Pháp luật Hình sự, mình cũng là thành viên ban Truyền thông - Kỹ thuật của Đoàn Thanh niên trường ĐH Luật Hà Nội…", Lan Phương cho biết.

Nhắc đến phương pháp học tập, nữ sinh này cho rằng: "Để đạt được kết quả học tập tốt thì cần biết cách sắp xếp thời gian biểu hợp lý, đề cao tinh thần tự giác. Ngoài ra, mình nghĩ tốt nhất là không quá áp lực về điểm số mà hãy tìm ra điểm yêu thích ở từng môn học thì tự khắc việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn hết, bạn cần dành thời gian tham khảo những bài báo, bài luận để hiểu sâu bản chất của vấn đề.

Mình thường tập trung cao độ để học vào những ngày sát kỳ thi, mình tách biệt khỏi mạng xã hội, cân bằng trạng thái để tiếp thu kiến thức. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng giúp đầu óc thư thái, đến khi học tập thì có thể có được sự tập trung hơn rất nhiều. Cá nhân mình thấy, phương pháp học tập cũng là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là bản thân bạn phải dành tâm huyết, nỗ lực vào nó, đặt ra mục tiêu để cố gắng thực hiện", Lan Phương chia sẻ.

Nữ sinh trường Luật: Mọi thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng chăm chỉ! - 2

Mỗi khi cảm thấy áp lực, Phương thường mở podcast và lắng nghe câu chuyện cùng những lời khuyên, hoặc dành thời gian gặp gỡ bạn bè để thư giãn.

Thiếu nữ xứ Thanh cho rằng, việc người trẻ chọn bắt đầu một công việc sau khi tốt nghiệp cấp 3 "không có gì xấu nếu nhìn nhận tích cực", bởi vì họ đang nỗ lực cho cuộc sống của chính mình. Mỗi người sẽ có những lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp riêng, và lối đến thành công không chỉ có học đại học. Đại học là sự lựa chọn an toàn nhưng không phải duy nhất mà "điều quan trọng là dù đi theo hướng nào thì cũng phải thật sự kiên trì, quyết tâm. Điểm đến cuối cùng của chúng ta là một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc, vậy thì miễn là bạn đang cố gắng hết mình cho điểm đến đó, cách làm như thế nào đều đáng quý cả".

Khai thác sự tự tin từ thẳm sâu bên trong

Đối với nữ sinh này, việc chăm chỉ rèn luyện tích góp kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống thực sự rất quan trọng. Phương tự nhận bản thân không phải là một người có trí thông minh thiên phú, những thành quả cô đạt được đến thời điểm hiện tại đều là do sự cố gắng chăm chỉ, nỗ lực rèn luyện để đạt mục tiêu mà bản thân đã đặt ra.

Cô kể: "Hồi còn học cấp 2, mình khá tự ti về bản thân do không được định hướng đúng cách. Mình nghĩ trong mỗi người đều có những thế mạnh riêng, nhưng quan trọng là phải tìm ra và khai thác được nó. Khoảng thời gian đó, mình không khai thác được sự tự tin bên trong, ngược lại mình trở nên tự ti và nghĩ bản thân thật sự không có năng lực.

Tuy nhiên, khi lên cấp 3, cô giáo chủ nhiệm đã giúp mình tìm ra được những điểm mạnh của bản thân và giúp mình tận dụng nó để thu về những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Vì vậy, mọi người hãy khoan tự ti về bản thân mình, mà hãy thử tìm ra thế mạnh của bản thân và cố gắng nỗ lực, biết đâu điều tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước".

Lan Phương cũng bộc bạch, hoàn hảo có nghĩa là "mình tự nhìn thấy trong khoảnh khắc đó bản thân mình đã làm tốt nhất có thể. Đó không phải tự cao, tự tâm đắc về những gì mình làm mà là vỗ về, động viên sự cố gắng hết sức của mình. Những gì đã trôi qua, đã thực hiện thì không thể sửa đổi, nhưng nhìn nhận vấn đề đó theo hướng tích cực để bản thân có động lực cố gắng ở những lần sau là một điều rất tốt".

Đứng trước những hiện tượng nói bậy, chửi tục hay khoe thân phản cảm trên mạng, cô gái ngành Luật bộc bạch: "Mạng xã hội là một con dao 2 lưỡi và mọi thứ đều có điểm giới hạn. Mỗi người đều có quyền khoe ra những điều tốt đẹp nhất của bản thân, và nếu tự tin về cơ thể, thì việc bạn chọn "khoe" ảnh sexy là hoàn toàn không có gì sai.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng và vượt qua điểm giới hạn, biến nó trở thành một công cụ để "mua vui" trên mạng xã hội một cách phản cảm thì hoàn toàn khác. Nói bậy, chửi tục cũng vậy. Nếu đơn thuần chỉ là một trang mạng xã hội bày tỏ sự vui vẻ, trêu đùa cùng bạn bè sau những giờ làm việc căng thẳng, áp lực thì mình nghĩ nó không xấu. Nhưng nếu dùng nó để chỉ trích, bôi nhọ một ai đó khác thì thực sự đáng lên án".

Nữ sinh trường Luật: Mọi thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng chăm chỉ! - 3
Lan Phương luôn sống với châm ngôn: "Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, vì vậy hãy sống để không nuối tiếc".

Lan Phương nhắn gửi: "Gần đây, mình cũng có đọc những bài viết về câu chuyện thanh thiếu niên trầm cảm, áp lực trong học tập, sau cùng dẫn đến những kết cục đau lòng. Mình chỉ muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng, khi gặp chuyện tiêu cực, hãy khoan suy nghĩ về việc chấm dứt cuộc sống, vì nếu chúng ta kết thúc cuộc sống của mình ngay thời điểm ấy, nó mãi mãi dừng lại ở quãng thời gian tiêu cực đó chứ không thể thay đổi được gì.

Nếu bạn chưa tìm được tiếng nói chung với bố mẹ của mình, hãy thử tâm sự cùng bạn bè, người thân xem sao? Mình nghĩ nó cũng là một ý kiến không tồi. Những lúc bản thân mình gặp chuyện tồi tệ, mình thường giãi bày cùng bạn bè, khóc thật to và than vãn về những điều tiêu cực đó. Và rồi, bạn bè sẽ cho chúng ta lời khuyên, và biết đâu chúng ta sẽ có năng lượng để vượt qua những câu chuyện không vui ấy".

Nữ sinh trường Luật: Mọi thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng chăm chỉ! - 4
Phương luôn năng nổ trong các hoạt động chung.
Nữ sinh trường Luật: Mọi thành công đều bắt đầu từ sự cố gắng chăm chỉ! - 5
Cô gái trẻ nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng tích cực, lạc quan.

Ảnh: NVCC