Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi

Diệu An

(Dân trí) - "Mình nghĩ mỗi người có một phong cách và một vẻ đẹp khác nhau, đó cũng là bản sắc của mỗi người. Họ có quyền lựa chọn những gì họ cảm thấy phù hợp và thoải mái đối với bản thân".

Trần Châu Ánh Ngọc (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ sinh gây chú ý với mọi người bởi sự hoạt bát và vẻ ngoài ưa nhìn. Từ khi còn là học sinh, Ánh Ngọc được biết đến là một học sinh tiêu biểu với những thành tích học tập tốt và hoạt động phong trào sôi nổi.

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 1

Ánh Ngọc sở hữu vẻ ngoài khả ái, luôn tràn đầy năng lượng, thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Do diễn biến dịch bệnh căng thẳng, mọi công việc của Ánh Ngọc đều phải thực hiện trực tuyến. Tuy nhiên, điều này không quá bỡ ngỡ hay đột ngột đối với cô, vì Ngọc đã có một khoảng thời gian dài ở cấp 3 làm quen với cách thức học tập này. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và hiệu quả.

Vẻ ngoài cá tính "sắc lẹm" của nữ sinh 19 tuổi

Ánh Ngọc có phong cách trang điểm Tây phương, cô cho biết: "Trang điểm là sở thích của mình; mình cảm thấy rất vui vì có thể thỏa sức sáng tạo với nó. Mình thường dành thời gian để học và thử thật nhiều phong cách trang điểm khác nhau. Mình thích cảm giác khi hoàn thành một "tác phẩm" thành công và mình luôn chụp thật nhiều hình để lưu giữ những phong cách cũng như kỷ niệm đó".

Chia sẻ về sở thích họa mặt này, Ánh Ngọc bày tỏ: "Mình thích xem những video hướng dẫn trang điểm từ khi còn học cấp 2 nhưng vào thời điểm đó, mình chưa được phép sử dụng mỹ phẩm. Cho đến khi học cấp 3, mình mới bắt đầu tìm tòi và học cách trang điểm cho bản thân qua những video trên Youtube của những beauty blogger nổi tiếng. Họ là những người đã truyền cho mình nhiều cảm hứng trong việc này".

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 2
Ngọc thường trang điểm kỹ, trau chuốt hơn khi đi chơi hoặc tham dự những buổi dạ tiệc lớn.

Trong trang điểm, việc lựa chọn kiểu dáng và cách trang điểm phù hợp với khuôn mặt là rất quan trọng. Ánh Ngọc thường xuyên theo dõi các video hướng dẫn trang điểm trên mạng xã hội và cảm thấy ấn tượng nhất với chị Pony Makeup.

Ánh Ngọc chia sẻ: "Thường mình không cố định một phong cách nào cả; có lúc mình trang điểm thật sắc sảo, "chặt chém", nhưng cũng có lúc mình lại thích sự nhẹ nhàng, tự nhiên. Lựa chọn kiểu trang điểm còn tùy thuộc vào tình huống nữa, nhưng nếu phải lựa chọn thì mình sẽ chọn cách trang điểm sắc sảo, cuốn hút vì khuôn mặt và tính cách của mình khá phù hợp với những kiểu trang điểm như thế".

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 3

Phong cách trang điểm đậm, cuốn hút toát lên được vẻ ngoài cá tính của Ngọc.

Mỗi người sẽ có lựa chọn phong cách trang điểm phù hợp với bản thân. Các bạn nữ có vẻ đẹp nhẹ nhàng thường thích cách trang điểm tự nhiên. Trong khi đó, những người có cá tính, mạnh mẽ thường chọn những phong cách họa mặt sắc sảo hơn, để làm nổi bật hay tạo ra sức hút riêng của họ. Thế nhưng, hiện nay, xã hội vẫn tồn tại một số ý kiến như trang điểm "một màu", không thay đổi phong cách… trông thật nhàm chán.

Ánh Ngọc thẳng thắn chia sẻ: "Mình nghĩ mỗi người có một phong cách và một vẻ đẹp khác nhau, đó cũng là bản sắc của mỗi người. Họ có quyền lựa chọn những gì họ cảm thấy phù hợp và thoải mái đối với bản thân. Việc "một màu" hay không chỉ thể hiện qua những gì họ mặc hay cách họ trang điểm. Vì thế, hãy nhìn nhận con người qua nhiều khía cạnh khác nhau".

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 4

Khoảnh khắc nhí nhảnh của Ánh Ngọc khi họa mặt với lớp trang điểm nhẹ nhàng.

Công việc làm thêm sẽ giúp ích rất nhiều cho sinh viên

Hiện nay, cụm từ "công việc làm thêm" không còn xa lạ đối với sinh viên, khi lượng sinh viên đi làm thêm ngày càng nhiều và dần trở thành một xu hướng phổ biến.

Ánh Ngọc nói: "Mình ủng hộ việc sinh viên đi làm thêm, bởi việc áp dụng kiến thức vào công việc thực tế sẽ giúp ích rất nhiều cho họ khi còn ngồi ở ghế giảng đường và thậm chí sau khi ra trường nữa. Những người trẻ sẽ bớt bỡ ngỡ và có một sự tự tin nhất định khi đã chuẩn bị cho mình những kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết được rèn luyện qua quá trình làm thêm và thực tập. Tuy nhiên, việc sinh viên làm thêm cũng cần phải có một khoảng thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học cũng như kết quả học tập của mỗi người".

Bên cạnh việc theo học tại trường Kinh tế, Ánh Ngọc còn là một trợ giảng, thực tập sinh vận hành chương trình tiếng Anh trẻ em ở một trung tâm Anh ngữ.

Ngọc nói: "Đây là công việc đầu tiên mà mình làm từ khi trở thành một sinh viên. Có thể nói, việc làm thêm xen kẽ việc học đến thời điểm hiện tại là một quyết định đúng đắn đối với mình. Bởi nó không chỉ giúp mình có thêm thu nhập mà còn cho mình rất nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá để làm hành trang sau này.

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 5
Ánh Ngọc cảm thấy hài lòng với công việc tại một môi trường trẻ trung, năng động.

Làm thêm trong một trường sử dụng tiếng Anh lành mạnh, trẻ trung, cũng giúp cho kiến thức và kỹ năng của mình được trau dồi và nâng cao hơn rất nhiều. Mình cảm thấy tự tin và mạnh mẽ hơn khi được cọ xát và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ và năng động như hiện tại".

Vừa học vừa làm là một xu hướng mà nhiều bạn trẻ ngày nay lựa chọn. Bên cạnh những lợi ích, đi làm thêm cũng có nhiều bất cập và khó khăn.

Ánh Ngọc bộc bạch: "Có lẽ, điều khó khăn nhất không chỉ riêng mình mà tất cả những sinh viên đang đi làm thêm gặp phải là cân đối thời gian giữa việc học và làm. Đã có lúc mình cảm thấy khá căng thẳng vì khối lượng công việc nhiều hơn mình nghĩ và còn cả những bài tập trên lớp cần hoàn thiện nữa. Tuy nhiên, đến khi mình học được cách sắp xếp thời gian khoa học và có thói quen viết Bullet Journal (những kế hoạch ngắn hạn) thì công việc của mình diễn ra rất trôi chảy và hiệu quả hơn".

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 6
"Mặc dù dịch bệnh làm cho công việc của mình bị trì hoãn một chút tuy nhiên hiện tại thì mọi thứ đã và đang vận hành một cách rất suôn sẻ", Ánh Ngọc chia sẻ.

Ánh Ngọc thẳng thắn chia sẻ: "Mình nghĩ ở bất kì môi trường nào, công việc nào đều cần phải có sự nghiêm túc và tính kỷ luật. Không chỉ giới trẻ nói riêng mà ở lứa tuổi nào cũng có những trường hợp đi làm với thái độ thiếu nghiêm túc. Điều này giống như thước đo sự chuyên nghiệp của mỗi cá nhân vậy. Nếu không thay đổi thì họ sẽ khó có thể tồn tại lâu dài trong bất kì công việc hay vị trí nào".

Theo Ngọc, người trẻ cần chăm chỉ, có sự cầu tiến trong công việc để học hỏi nhiều kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm. Từ đó, các bạn có thể phát triển, thành thạo hơn với nghề của mình. Bên cạnh đó, quan sát cũng là cách để sinh viên nắm bắt và tìm hiểu được thêm những điều mới trong quá trình đi làm thêm.

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 7
Có một thái độ tốt khi đi làm sẽ giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm và tích lũy được nhiều hơn, Ánh Ngọc cho biết.

Không chỉ là vấn đề thái độ, mà việc lựa chọn công việc làm thêm như thế nào cho phù hợp cũng là một trong những điều được người trẻ quan tâm. Có người sẽ muốn thử sức vào những nghề liên quan đến việc học của mình để có trải nghiệm sớm hơn trong nghề. Người khác sẽ có một hướng đi lạ hơn, làm trái với ngành học để có cơ hội thử sức trên nhiều lĩnh vực.

Ánh Ngọc nói: "Theo quan điểm của mình, bất kỳ công việc nào cũng đều có ích tùy thuộc vào định hướng và chuyên ngành mà bạn đang theo đuổi. Cá nhân mình luôn muốn thử sức ở càng nhiều lĩnh vực càng tốt để tích lũy thật nhiều kinh nghiệm và kiến thức ở nhiều ngành nghề khác nhau. Điều đó làm cho mình cảm thấy tự tin và sẵn sàng hơn khi ra trường".

Nữ sinh 19 tuổi chọn phong cách Tây phương, sớm đi làm thêm để học hỏi - 8
"Ngày nay, làm việc trái ngành học là điều rất phổ biến nên việc làm thêm nhiều công việc khác nhau cũng giúp cho mình có nhiều sự lựa chọn hơn sau này", Ánh Ngọc chia sẻ.

Là một sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Ánh Ngọc mong muốn trong tương lai sẽ được làm một công việc liên quan đến ngành học của mình. Cô bày tỏ: "Mình vẫn đang cố gắng học tập và trau dồi hàng ngày để có thể tìm kiếm cho mình những công việc thật tốt khi ra trường. Mình nghĩ mức thu nhập luôn tỉ lệ thuận với khả năng và kiến thức mà mình có. Thế nên bây giờ mình luôn cố gắng, chăm chỉ tích lũy những kinh nghiệm và trải nghiệm thật nhiều".