Nữ giảng viên 1m70 xứ Huế lộng lẫy hơn cả học trò

Nữ giảng viên trẻ với vai trò làm MC xuất hiện rất lộng lẫy trong đêm chung kết Miss ĐH Huế vừa qua. Điều ấn tượng nữa là cô giáo Minh Nga từng 3 lần nhận danh hiệu hoa khôi, sở hữu chiều cao hơn 1m70.

Cuộc thi Miss ĐH Huế vừa qua là sự kiện giải trí giành cho sinh viên được khá nhiều người quan tâm, bởi "chất Huế" cũng như sự tổ chức chuyên nghiệp của các bạn trẻ. Từ các vòng ngoài cho đến đêm chung kết, các thí sinh luôn xuất hiện với những hình ảnh duyên dáng, nền nã.

 

Trong đêm thi cuối cùng diễn ra vào tối 11/11 vừa qua, cô gái đến từ ĐH Kinh tế (thuộc ĐH Huế) đã giành vương miện hoa khôi. Tuy nhiên, trên sân khấu của đêm chung kết đó, một gương mặt trẻ không dự thi nhưng luôn đồng hành cùng các thí sinh, là MC Phan Thị Minh Nga - cựu hoa khôi của ĐH Huế, đồng thời là giảng viên của trường.

 
Nữ giảng viên 1m70 xứ Huế lộng lẫy hơn cả học trò

Cô giáo trẻ Minh Nga trong tà áo dài dẫn chương trình Miss ĐH Huế, ở phần thi trang phục truyền thống

 
Minh Nga rạng rỡ trong trang phục dạ hội

Minh Nga rạng rỡ trong trang phục dạ hội

 

Tại Festival nghề truyền thống Huế 2009, Phan Thị Minh Nga cũng là gương mặt trẻ trong ban chấp hành Hội Áo dài Việt Nam. Cô cũng chính là người mẫu trên các banner quảng bá về festival năm đó.

 

Dường như cô giáo sở hữu nhan sắc có phần trội cả thí sinh dự thi

Dường như cô giáo sở hữu nhan sắc có phần "trội" cả thí sinh dự thi

 
Hình ảnh Minh Nga khi còn là sinh viên
Hình ảnh Minh Nga khi còn là sinh viên

Minh Nga trong lần đăng quang hoa khôi ĐH Huế năm 2008 (ở giữa)

Minh Nga trong lần đăng quang hoa khôi ĐH Huế năm 2008 (ở giữa)

 

Theo Thủy Nguyên

Infonet