Nữ ca sĩ hai năm liên tiếp được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo) liên tiếp được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2021 và 2022. Cô đang góp phần đem âm nhạc dân gian Việt Nam đến gần hơn với khán giả.

Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh là Hà Myo) là ca sĩ hiện đang công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Là ca sĩ sinh năm 1993, nhưng Hà Myo lại lựa chọn hướng đi âm nhạc khác so với nhiều ca sĩ cùng lứa tuổi.

Nữ ca sĩ hai năm liên tiếp được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - 1

Hà Myo là nữ ca sĩ người dân tộc Mường, được biết đến với nhiều sản phẩm âm nhạc lấy chất liệu từ âm nhạc dân gian (Ảnh: Đinh Phương Nhung).

Những sản phẩm âm nhạc của cô đều là sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc truyền thống như hát xẩm, hát xoan, dân ca dân tộc Mường… với những dòng nhạc đang thịnh hành trong giới trẻ như nhạc EDM (Nhạc điện tử - PV) hay nhạc rap. Một số sản phẩm âm nhạc thể hiện nét đặc trưng cho cá tính âm nhạc của Hà phải kể đến như: Xẩm Hà Nội (Hát xẩm), Trò chơi í…a… Trời cho (Hát xoan), Đập nàng Khọt (Dân ca Mường)…

2 năm liên tiếp được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu"

Nhờ những cống hiến và giá trị mà Hà Myo đem đến cho nghệ thuật và xã hội, cô đã được góp mặt vào danh sách 20 cá nhân được đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" trong 2 năm liên tiếp là năm 2021 và 2022.

"Đối với tôi, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn. Sau khi được đề cử và nhận giải thưởng, trách nhiệm của tôi càng trở nên lớn hơn và tôi càng cần phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự tín nhiệm của mọi người", Ngọc Hà chia sẻ cảm xúc khi lần nữa nằm trong danh sách đề cử "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu".

Nữ ca sĩ hai năm liên tiếp được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - 2

Hà Myo từng đạt giải "Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng" vào năm 2021 (Ảnh: NVCC).

Hà Myo cho biết, năm 2022 vừa qua là một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi của cô. Tuy nhiên, việc tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật không xuất phát từ mong muốn được nhận giải thưởng.

"Tôi cho ra đời nhiều sản phẩm nghệ thuật chỉ đơn thuần vì đam mê, vì muốn thực hiện lý tưởng của mình là đem âm nhạc dân gian Việt Nam đến gần hơn với người Việt Nam", Hà Myo chia sẻ.

Ngoài hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực nghệ thuật, Nguyễn Thị Ngọc Hà cũng từng đạt nhiều thành tích nổi bật khác như: Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2022, Quán quân "Sàn chiến Giọng hát 2022" (một chương trình trò chơi truyền hình trên kênh VTV3), đạt huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ toàn quốc năm 2017…

Nữ ca sĩ hai năm liên tiếp được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - 3

Nguyễn Thị Ngọc Hà nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2022" (Ảnh: NVCC).

Truyền cảm hứng cho thanh niên dân tộc thiểu số

Ngoài việc muốn lan tỏa nhiều hơn nữa giá trị văn hóa của dân tộc, Hà Myo còn muốn truyền cảm hứng tới những người trẻ dân tộc thiểu số.

Từng trải qua những hạn chế của người sinh ra và lớn lên ở vùng cao, Hà Myo hiểu rằng một số bạn trẻ người dân tộc thiểu số thường ôm trong mình sự tự ti, khiến khả năng của họ bị thu hẹp, nghĩ rằng ước mơ của mình là điều gì đó xa vời và xa xỉ.

"Tôi muốn truyền cảm hứng đến những người cùng dân tộc Mường như tôi nói riêng và những người dân tộc thiểu số nói chung. Tôi mong rằng họ có thể vượt qua cái "mác" dân tộc thiểu số, đồng nghĩa với việc vượt qua suy nghĩ làm người dân tộc thiểu số là một điều gì đó hạn chế khả năng của chúng tôi", Hà chia sẻ.

Nữ ca sĩ hai năm liên tiếp được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - 4

Hà Myo trong một lần biểu diễn âm nhạc dân gian (Ảnh: NVCC).

Một trong những sản phẩm được đón nhận nhất của Hà Myo phải kể đến "Xẩm Hà Nội", một nhạc phẩm hát xẩm được kết hợp cùng nhạc EDM và nhạc rap. Chính sự thành công của "Xẩm Hà Nội" đã thôi thúc cô ca sĩ người dân tộc Mường muốn đem những nét văn hóa của riêng dân tộc mình lan rộng hơn nữa.

"Sự đón nhận của "Xẩm Hà Nội" đã làm sống dậy niềm tự hào dân tộc của tôi. Tôi muốn làm nhiều hơn nữa cho dân tộc của mình", Hà bộc bạch.

Đó là lý do vì sao Hà Myo cho ra đời sản phẩm "Đập nàng Khọt" theo thể loại dân ca Mường.

Theo Ngọc Hà, sự sáng tạo của con người là vô hạn cũng giống như kho tàng âm nhạc dân gian là vô hạn, vẫn còn rất nhiều thứ mà cô chưa thể khai thác đến. Do đó, cô mong rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể cùng cô làm điều này.

Hát dân ca nhiều, không còn thích nhạc trẻ như xưa

Ngọc Hà vốn là ca sĩ có sở trường là dòng nhạc trẻ nhưng sau một cuộc thi về giọng hát, ca sĩ 9X đã bén duyên với âm nhạc dân tộc cổ truyền và lựa chọn hướng đi nghệ thuật là sự kết hợp giữa sở trường và sở thích mới của mình.

Cũng giống như bao người trẻ khác, Ngọc Hà cũng từng chỉ chuộng những giai điệu trẻ trung, hiện đại và ít khi tìm đến âm nhạc truyền thống. Nhưng khi bước chân vào kho tàng âm nhạc của dân tộc, Hà dần đắm chìm, say mê và luôn muốn đưa chúng lên những sân khấu lớn để lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian.

"Khi tìm hiểu nhiều về âm nhạc dân gian, hát nhiều về nó, tôi nghe nhạc trẻ không còn thấy thích như xưa nữa.

Còn rất nhiều thể loại âm nhạc dân gian khác tôi muốn được hát, được chia sẻ với mọi người. Tôi thấy "tiếc" vì nhạc dân gian mình hay như vậy nhưng mọi người lại thường tìm đến nhạc nước ngoài, nhạc xu hướng nhiều hơn", Hà Myo chia sẻ.

Nữ ca sĩ hai năm liên tiếp được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu - 5

Sự hiện đại, trẻ trung pha lẫn nét truyền thống tạo nên màu sắc riêng trong phong cách trình diễn của Ngọc Hà (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, chặng đường khám phá mảnh đất "màu mỡ" của âm nhạc dân tộc không phải là dễ dàng, nhất là khi Ngọc Hà lựa chọn hướng tiếp cận phá cách so với những người khác.

Đó là lý do với mỗi sản phẩm âm nhạc của mình, Hà luôn phải tham khảo ý kiến từ nhiều chuyên gia để vừa khiến tác phẩm mang hơi thở hiện đại, vừa giữ được những "khuôn vàng thước ngọc" của âm nhạc truyền thống.

"Làm tốt thôi chưa đủ mà còn phải làm sao cho đúng. Kết hợp âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại đồng nghĩa với việc tôi phải tìm hiểu rất kĩ về cả 2 dòng nhạc. Nhất là với dòng nhạc truyền thống, nhiều khi chỉ cần kéo sai một nốt nhạc thôi cũng đủ khiến nó đi sang một dòng nhạc khác", Hà Myo tâm sự.