Những con số ấn tượng về hoạt động Đoàn trong Tháng Thanh niên

Mai Châm

(Dân trí) - Kết thúc tháng 3 - Tháng Thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS HCM công bố những con số ấn tượng mà phong trào thanh niên và tuổi trẻ cả nước đã đạt được.

Ngày 8/4, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Tháng Thanh niên 2022. Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Tại Hội nghị, Trung ương Đoàn đã công bố Báo cáo cho biết, Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" đã được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Những con số ấn tượng về hoạt động Đoàn trong Tháng Thanh niên - 1

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen tặng các đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2022.

Hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của đoàn, các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử tại các địa phương... được quan tâm triển khai, thu hút gần 693 nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia qua nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả với tổng kinh phí thực hiện hơn 25,7 tỷ đồng.

Tháng Thanh niên năm 2022 đã ghi nhận hơn 18 nghìn công trình thanh niên các cấp trên nhiều lĩnh vực, có giá trị thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, đáng chú ý có việc sửa chữa hơn 1.100 km, xây mới hơn 170 km đường giao thông nông thôn, bàn giao hơn 1.000 km công trình "Thắp sáng đường quê"; trồng mới hơn 2,4 triệu cây xanh; triển khai hơn 7.200 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với hơn 120 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Cũng trong Tháng Thanh niên năm 2022, đoàn viên, thanh niên cả nước đã đề xuất hơn 247 nghìn ý tưởng, sáng kiến. Trong đó, hơn 162 nghìn ý tưởng đã được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam (tăng 99,6% so với cùng kỳ năm ngoái).

Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 1.200 hoạt động, với gần 3 nghìn đội thanh niên tình nguyện, huy động gần 40 nghìn lượt y, bác sĩ trẻ tình nguyện trao gần 3 nghìn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh cho hơn 81 nghìn người nghèo, gia đình chính sách ở nhiều địa phương.

Các tỉnh, thành đoàn, tổ chức đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn đã thành lập, tiếp tục duy trì gần 14 nghìn đội hình tình nguyện, với sự tham gia của gần 180 nghìn bạn trẻ nhằm ứng phó với dịch Covid-19; huy động các nguồn lực xã hội hóa, với hơn 47 tỷ đồng nhu yếu phẩm và hơn 40 tỷ đồng tiền mặt tham gia phòng, chống dịch bệnh; huy động hơn 60 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, chăm sóc gần 180 nghìn người bệnh F0 tại nhà.

Bên cạnh đó, đã có gần 80 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia 527 hoạt động, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; hơn 570 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia 1.276 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp; hơn 95 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia 751 hoạt động giới thiệu việc làm, với hơn 31 nghìn bạn trẻ đã tìm được việc làm cụ thể.

Chỉ trong tháng 3 vừa qua, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai được 556 hoạt động hiến máu tập trung và lưu động, tiếp nhận gần 58 nghìn đơn vị máu cứu người.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Bằng khen tặng 27 đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2022.