Những con số ấn tượng sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Nội

Mai Châm

(Dân trí) - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của thanh niên Thủ đô đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu hành động đặt ra.

Về chỉ tiêu công trình, phần việc thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đã duy trì và xây dựng mới ít nhất 65 tuyến phố (tuyến đường) văn minh đô thị với các tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn"; Duy trì được 350 tuyến phố (tuyến đường) văn minh; Sửa chữa ít nhất 100 km, xây mới ít nhất 30 km đường giao thông nông thôn.

Trồng mới được 131.195 cây xanh, xây mới được 22 nhà vệ sinh, cải tạo nâng cấp được 98 nhà vệ sinh; Chỉnh trang, đầu tư, hỗ trợ xây dựng ít nhất 100 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình thanh niên, công trình "Vì đàn em thân yêu" như: xây dựng sân chơi, điểm sinh hoạt, bể bơi di động cho thiếu nhi; tranh tường bích họa; trang trí tủ điện trên các tuyến phố; tuyến đường bê tông hóa, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà bán trú, nhà khăn quàng đỏ… Tổng cộng 206 công trình (vượt 184% chỉ tiêu).

Những con số ấn tượng sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Nội - 1

Thanh niên tình nguyện Thủ đô tham gia Chiến dịch Tiếp sức mùa thi 2022. (Ảnh: Mai Anh)

Về chỉ tiêu tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội, Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 và tư vấn sức khỏe, cấp, phát thuốc miễn phí cho hơn 13.600 người dân, gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà 462 gia đình thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng.

Về hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tư vấn, tham vấn tâm lý cho ít nhất 20.067 thanh thiếu nhi gặp khó khăn về tâm lý sau đại dịch Covid-19; hỗ trợ giúp đỡ cho 5.820 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ lâu dài cho 43 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ chương trình "Những vòng tay ấm".

Đồng thời, tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích cho 19.056 thanh thiếu nhi; Tổ chức tập huấn phòng, chống đuối nước, phổ cập bơi, dạy bơi miễn phí cho 25.034 thiếu nhi.

Về hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Thành đoàn Hà Nội vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ít nhất 50.000 ý tưởng, sáng kiến, nhập liệu được hơn 21.500 ý tưởng sáng kiến. Tuy nhiên, phần mềm mới tiếp nhận 1.549 ý tưởng sáng kiến.

Bên cạnh đó là hoạt động tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 195.844 đoàn viên, giới thiệu việc làm cho 19.847 đoàn viên; 100% Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn thành lập đội hình "Chuyển đổi số cộng đồng" hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân; Tổ chức tư vấn tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho ít nhất 23.842 lượt thanh niên; hỗ trợ ít nhất 87 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Những con số ấn tượng sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Nội - 2

Thanh niên tình nguyện Thủ đô chăm sóc phần mộ liệt sĩ (Ảnh: Mai Anh)

Tiếp đó là, tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 15.366 đoàn viên thanh niên nông thôn; trong quá trình phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố hoàn tất thủ tục cấp phép để thi công công trình không gian đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Về phát triển đoàn viên, tập hợp thanh niên và công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, Thành Đoàn Hà Nội đã kết nạp mới 2.343 đoàn viên mới và giới thiệu 514 thanh niên ưu tú cho Đảng; Thành lập mới 65 tổ chức Đoàn - Hội - Đội ngoài khu vực nhà nước, trong các khu chung cư, khu đô thị mới.

Qua thực tiễn triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đã thu hút được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các tầng lớp đoàn viên, thanh niên đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng các công trình, phần việc gắn với chào mừng Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 -2027 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Các đơn vị tập trung vào các nội dung hỗ trợ đoàn viên, thanh niên hoạt động trong Chiến dịch, tiêu biểu như: công tác tập huấn Chiến dịch Hè cho các đội tình nguyện; mua bảo hiểm cho các sinh viên tình nguyện tham gia các đội tình nguyện; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ các hoạt động trong chiến dịch…

Những con số ấn tượng sau chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Nội - 3

Những hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. (Ảnh: Mai Anh)

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đề ra các hoạt động, mô hình, công trình cụ thể và đã, đang thực hiện một cách an toàn, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế, thành phố Hà Nội.

Hình thức, nội dung triển khai trong Chiến dịch được định hướng, thay đổi kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn với nhiệm vụ của hệ thống chính trị.

Sự kết nối và điều phối xuyên suốt trong quá trình triển khai, thực hiện Chiến dịch được Thành đoàn quan tâm, thực hiện bài bản, chặt chẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, an toàn cho các đội hình trong Chiến dịch.

Công tác truyền thông được chú trọng, đẩy mạnh, đặc biệt thành lập các chuyên trang, chuyên mục; xây dựng các tuyến bài khoa học bài bản, có tổ chức truyền thông trên mạng xã hội và các kênh thông tin đại chúng.

Tuy nhiên Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế, đó là: Công tác kêu gọi kinh phí của các cơ sở Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng ít nhiều tới các hoạt động trong Chiến dịch của đơn vị; Có một số đơn vị tại địa phương trong công tác đối ứng còn lúng túng, gây khó khăn trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động tình nguyện;

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng bị hạn chế bởi một số trường vẫn chưa đi học trở lại bình thường do thời gian dịch bệnh Covid -19 kéo dài, nên các hoạt động có chưa lan tỏa đến đông đảo học sinh, sinh viên trong nhà trường.