Nhớ “siêu đẳng”, chàng trai Việt được sách kỷ lục Thái Lan ghi danh

(Dân trí) - Màn trình diễn khả năng nhớ “tuyệt đỉnh” đã khiến Dương Anh Vũ (27 tuổi) trở thành người nước ngoài duy nhất được vinh danh về trí nhớ trong cuốn sách Kỷ lục của Thái Lan.

Ngày 26/3 vừa qua, sau buổi trình diễn trí nhớ kéo dài 2 giờ, trong cuộc thi xác lập kỷ lục trí nhớ tại Trường Đại học Chulalongkorn (Bangkok, Thái Lan), một cái tên Việt Nam – Dương Anh Vũ đã vượt qua tất cả các ứng viên bản địa để trở thành “kỷ lục gia trí nhớ” tại quốc gia “chùa Vàng”.

 
Dương Anh Vũ được vinh danh trong Sách Kỷ Lục của Thái Lan
Dương Anh Vũ được vinh danh trong Sách Kỷ Lục của Thái Lan
 

Dương Anh Vũ có khả năng nhớ 108 cột dữ liệu khác nhau về kinh tế, văn hóa, chính trị và văn hóa của 206 quốc gia trên thế giới với hơn 22.000 mục dữ liệu (hơn 40.000 con số và 17000 mục dữ liệu chữ).

 

Các dữ liệu đó tổng diện tích, trữ lượng dầu thô, GDP, GDP trên người, dân số, thủ đô, thành phố lớn nhất, tiền tệ, hệ thống chính trị (tất cả 108 dữ liệu khác nhau)... Chàng trai Việt còn thể hiện khả năng ghi nhớ và định vị hơn 2.500 địa danh trên bản đồ thế giới (phiên bản tiếng Anh).

 
Anh chàng 8X Việt khiến người Thái Lan nể phục vì trí nhớ siêu phàm…
Anh chàng 8X Việt khiến người Thái Lan nể phục vì trí nhớ siêu phàm…
 

Trong hôm đó, ông Tanya - Chủ tịch Sách Kỷ lục Thái Lan còn cho biết, Anh Vũ cũng đăng ký kỷ lục nhớ hơn 1000 tác phẩm văn chương, nhớ và định vị 20.000 địa danh trên bản đồ.

 

Sách Kỷ lục Thái Lan đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục trí nhớ cho Dương Anh Vũ. Anh là người nước ngoài thứ hai được vinh danh trong sách kỷ lục Thái Lan, và là người nước ngoài duy nhất được vinh danh về trí nhớ trong sách kỷ lục này.

 
Màn trình diễn trí nhớ của Vũ khiến người tham gia và giám khảo ngỡ ngàng.


Màn trình diễn trí nhớ của Vũ khiến người tham gia và giám khảo ngỡ ngàng.

Màn trình diễn trí nhớ của Vũ khiến người tham gia và giám khảo ngỡ ngàng.
 
Dương Anh Vũ là người Ninh Thuận. Từng học khá… “dở”, từng lưu ban, thi lại, cấp 2 học bán công, cấp 3 học bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên… là những thông tin ít ỏi về chàng trai Việt có trí nhớ tuyệt vời này.

  

Phong Vũ

(Từ ĐH Chulalongkorn, Thái Lan)