Nhiều sinh viên Mỹ thay đổi kế hoạch học đại học vì quy định cấm phá thai

Hoàng Dương

(Dân trí) - Không ít học sinh trung học tại Mỹ đang né trường đại học ở các bang đã hoặc sắp ban hành luật cấm phá thai.

Với các chương trình học thuật và âm nhạc xuất sắc, Trường Cao đẳng Oberlin ở Ohio dường như là một lựa chọn hoàn hảo cho Nina Huang, một học sinh trung học ở California, chơi sáo và piano, với hy vọng sau này sẽ theo học ngành y hoặc luật.

Tuy nhiên, Huang, 16 tuổi, cho biết cô đã bỏ qua danh sách nộp đơn của trường cao đẳng này sau khi bang Ohio ban hành lệnh cấm phá thai vào tháng trước. Cô bé nói: "Cháu không muốn theo học trường nằm ở bang có luật cấm phá thai".

Quyết định của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng 6 lật lại vụ án Roe kiện Wade năm 1973 về việc hợp pháp hóa nạo phá thai trên toàn quốc đã khiến một số sinh viên phải suy nghĩ lại về kế hoạch học đại học của họ, khi các bang gấp rút cấm hoặc cắt giảm việc phá thai. Đây là thông tin thu được từ các cuộc phỏng vấn với 20 sinh viên và cố vấn đại học trên khắp nước Mỹ.

Nhiều sinh viên Mỹ thay đổi kế hoạch học đại học vì quy định cấm phá thai - 1

Jordan Simi (giữa) - sinh viên Đại học Agnes Scott tham gia biểu tình phản đối dự luật cấm phá thai của Mỹ ở Atlanta, bang Georgia (Ảnh: Reuters).

Đối với một số sinh viên, quy định mới làm dấy lên lo ngại rằng họ sẽ không thể phá thai khi cần hoặc sẽ phải đối mặt với vấn đề phân biệt đối xử về khác biệt giới tính. Những sinh viên khác cho biết họ lo lắng phải đối mặt với định kiến chủng tộc hoặc bị tẩy chay về mặt chính trị.

Samira Murad, 17 tuổi, học sinh cuối cấp tại trường trung học Stuyvesant ở New York cho biết: "Hiện tại cháu chỉ mới học trung học và cháu vẫn đang tìm hiểu xem mình là ai. "Cháu không muốn chuyển đến một nơi nào đó mà cháu không thể là chính mình vì luật đã đặt ra".

Còn quá sớm để xác định liệu những lo ngại như vậy có ảnh hưởng đến việc tuyển sinh theo cách có thể đo lường được hay không, và bằng chứng từ các luật liên bang gây chia rẽ gần đây cho thấy có thể có rất ít tác động tổng thể.

Nhưng trước sự lật tẩy của Roe, các cố vấn đại học cho biết việc phá thai đã trở nên nổi bật trong nhiều cuộc trò chuyện với khách hàng, với một số người đã bỏ qua ngôi trường mơ ước của họ.

Daniel Santos, giám đốc điều hành của công ty tư vấn đại học ở Florida cho biết: "Một số sinh viên đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nộp đơn vào các trường cao đẳng và đại học ở các bang có thể xâm phạm quyền tiếp cận của họ với quyền sinh sản.

Nhiều sinh viên Mỹ thay đổi kế hoạch học đại học vì quy định cấm phá thai - 2

Nina Huang chơi sáo trong một buổi hòa nhạc từ thiện ở Đại học Santa Clara University, bang California hồi tháng 4 (Ảnh: Reuters).

"Chủ đề quan tâm"

Kristen Willmott, một cố vấn của Top Tier Admissions ở Massachusetts, cho biết những sinh viên mà cô làm việc cùng đã nói với cô rằng họ đang loại một số trường hàng đầu ở Texas, Florida và Tennessee khỏi danh sách đăng ký do luật phá thai.

Alexis Prisco, đang học năm cuối tại trường Trung học Kỹ thuật Phương Đông ở Maryland, đã lên kế hoạch nộp đơn vào trường cũ của cha mẹ cô, Đại học Washington ở St. Louis, Missouri.

Tuy nhiên, cô bé thận trọng hơn sau khi tiểu bang này ban hành luật cấm phá thai.

Cô bé chia sẻ: "Giờ mẹ cháu đã cảnh báo rằng cháu cần phải hết sức cẩn thận khi nộp đơn vào các trường học ở các bang có luật kích hoạt".

Đại học Washington từ chối bình luận nhưng đã chia sẻ một tuyên bố ngày 24/6, trong đó các nhà lãnh đạo trường đại học thừa nhận nỗi sợ hãi và thất vọng của một số thành viên sau phán quyết của tòa án. Cao đẳng Oberlin đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Cố vấn Jayson Weingarten của Ivy Coach có trụ sở tại New York cho biết, một số sinh viên đã nêu lên những lo ngại tương tự về việc theo học đại học ở Bắc Carolina sau khi bang này thông qua luật vào năm 2016 hạn chế người chuyển giới có thể sử dụng phòng tắm nào.

Nhưng ông cho biết nhiều người vẫn chọn theo học Đại học Duke và Đại học Bắc Carolina tại Chapel Hill.

Thống kê tuyển sinh từ UNC cho thấy số lượng ứng viên tăng 14% từ năm 2016 đến năm 2017 bất chấp sự khó chịu của cá nhân học sinh.

Weingarten nói: "Phá thai là" chủ đề quan tâm của hầu hết học sinh nhưng không phải là điều ngăn cản họ vào một trong những trường có tính chọn lọc cao nhất trong cả nước ".

Shahreen Abedin, người phát ngôn của Đại học Y Texas, cho biết trường không thấy sụt giảm đơn đăng ký mà lẽ ra đã xảy ra bởi lệnh cấm phá thai của tiểu bang sau sáu tuần có hiệu lực vào tháng 9.

Tuy nhiên, đối với học sinh trung học Maryland Sabrina Thaler, viễn cảnh được vào học đại học ở một tiểu bang cấm phá thai là điều đáng lo ngại.

Thaler, 16 tuổi, nhớ lại câu hỏi mà cô bé đặt ra cho lớp trung học của mình trong một cuộc thảo luận vào tháng 5 sau khi quyết định cuối cùng lật ngược Roe v. Wade bị rò rỉ: "Điều gì sẽ xảy ra nếu cháu học đại học ở một bang cấm phá thai và cháu bị cưỡng hiếp và sau đó cháu không có lựa chọn phá thai?".

Theo nypost.com