Người trẻ Nhật Bản cảm thấy cô đơn giữa đại dịch

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Nỗi cô đơn của người trẻ xứ sở hoa anh đào bắt nguồn từ việc họ sống một mình, nỗi đau mất người thân, hoặc chưa thể làm quen với môi trường học tập, công việc mới.

Cuộc khảo sát trên 20.000 người từ 16 tuổi trở lên tại Nhật Bản cho thấy, hơn 35% cảm thấy cô đơn, chơi vơi trong đại dịch, đặc biệt là những người trẻ ở độ tuổi 20-30.

Theo đó, 4,5% người tham gia khảo sát nói rằng họ thường xuyên hoặc luôn cảm nhận được nỗi cô đơn, 14,5% cho biết thỉnh thoảng họ phải trải qua cảm giác này.

Nỗi cô đơn của người trẻ xứ sở hoa anh đào "được kích hoạt" từ việc họ sống một mình, mất người thân, chưa thể làm quen với môi trường học tập, công việc mới. Những trải nghiệm đó khiến họ cảm thấy kiệt quệ và áp lực.

Đáng lưu ý, trong số nhóm người thường xuyên cô đơn, tỷ lệ người ở độ tuổi 30 gặp vấn đề về tâm lý chiếm 7,9%, tiếp theo là nhóm 20 tuổi với 7,7% và thấp nhất là nhóm 70 tuổi với 1,8%.

Người trẻ Nhật Bản cảm thấy cô đơn giữa đại dịch - 1
Cuộc khảo sát của Chính phủ Nhật Bản cho thấy, 12,5% những người thường xuyên cảm thấy cô đơn đang rơi vào tình cảnh thất nghiệp (Ảnh: AFP-JIJI).

Cũng theo khảo sát, 62% cho biết, họ hoàn toàn không cảm thấy cô đơn trong đại dịch. Bên cạnh đó, chỉ 15,2% nói rằng họ gặp gỡ người thân, bạn bè ít hơn một lần mỗi tháng, trong khi 11,2% lại cực kỳ hiếm hoi rời khỏi nhà.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản thực hiện khảo sát toàn quốc khi tỷ lệ tự tử, bạo lực gia đình tăng cao dưới bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp.

Nhật Bản áp dụng nhiều biện pháp hạn chế như tạm dừng hoạt động doanh nghiệp để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Điều này đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình thế lao đao, gây căng thẳng cho nền kinh tế. Trong một số trường hợp, người dân cũng được yêu cầu hạn chế đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết.

Ngoài ra, 12,5% người gặp vấn đề về cảm xúc đang rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy, hơn 20% người dân cảm thấy sức khỏe tâm thần của họ tệ đi kể từ năm ngoái do đại dịch.

Người trẻ Nhật Bản cảm thấy cô đơn giữa đại dịch - 2
Người trẻ Nhật Bản cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn, lạc lõng giữa đại dịch (Ảnh: Shutterstock).

Một cuộc khảo sát trực tuyến với 8.322 câu trả lời cho thấy, 46,6% cảm thấy chán nản trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2021, 45,9% có cảm giác tương tự vào tháng 7-9/2021. Nhiều người e ngại tình trạng dịch bệnh hoặc lo lắng vì ở nhà quá nhiều làm thay đổi lối sống của họ.

Nhật Bản hiện đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp mới nhất tại 18 quận từ cuối tháng 3, trong bối cảnh số ca nhiễm mới có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Chính phủ nước này đã phát cảnh báo về những dấu hiệu bùng phát dịch trở lại. Các chuyên gia y tế cũng kêu gọi cần thực hiện các biện pháp để phòng tránh làn sóng dịch thứ 7.

Theo www.japantimes.co.jp