Nam sinh Thanh Hóa chạm mốc kỷ lục 130 điểm Khởi động Olympia

Mai Châm

(Dân trí) - Cù Đức Hiếu là thí sinh thứ hai đạt được số điểm 130 ở phần thi Khởi động của chương trình Đường lên đỉnh Olympia sau 21 năm phát sóng.

Nam sinh Thanh Hóa chạm mốc kỷ lục 130 điểm Khởi động Olympia

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3 có 4 thí sinh là: Nguyễn Đức Anh (THPT Yên Phong số 1 - Bắc Ninh), Phạm Khánh Chi (THCS, THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội), Cù Đức Hiếu (THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa), Nguyễn Thị Thu Hương (THPT Lương Phú - Thái Nguyên).

Cuộc thi cuốn hút ngay từ phần thi đầu tiên - Khởi động bởi một thí sinh đã cán mốc điểm kỷ lục hiện nay của chương trình. Đó là Đức Hiếu, thí sinh đến từ Thanh Hóa. Cậu đã xuất sắc trả lời đúng 13 câu hỏi của chương trình trong vòng 60 giây để gặt hái số điểm cao.

Trước đó, kỷ lục 130 điểm phần thi Khởi động Olympia được thí sinh Lương Trường Giang (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên) xác lập ở cuộc thi Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2 phát sóng ngày 24/1/2021.

Nam sinh Thanh Hóa chạm mốc kỷ lục 130 điểm Khởi động Olympia - 1

Đức Hiếu thi đấu bình tĩnh, chắc chắn.

Bên cạnh Đức Hiếu giành được điểm số kỷ lục, thí sinh Thu Hương cũng giành được điểm số cao là 110 điểm. Đức Anh và Khánh Chi cùng được 80 điểm ở phần thi này.

Buớc sang phần thi Vượt chướng ngại vật, chương trình đưa ra ô chữ từ khóa gồm 9 chữ cái. Rất nhanh, ngay khi người dẫn chương trình vừa đọc xong câu hỏi gợi ý đầu tiên, Thu Hương đã bấm chuông xin trả lời. Tuy nhiên vì quá vội vàng, Hương đã không kiểm tra lại số chữ cái trong đáp án, dẫn tới câu trả lời sai, đồng thời mất đi cơ hội chơi tiếp ở phần thi này.

Ngay sau Hương, Đức Anh cũng bấm chuông xin trả lời ô chữ bí ẩn. Cậu rất hồi hộp nhưng tự tin rằng "Nông nghiệp" là từ khóa Chướng ngại vật trong cuộc thi Olympia số này.

Đáp án của Đức Anh là chính xác và giúp cho cậu vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm. Lúc này, Khánh Chi có 90 điểm, Thu Hương 120 điểm và Đức Hiếu 140 điểm.

Cuộc chơi càng trở nên gay cấn hơn ở phần thi Tăng tốc, khi các thể sinh bung hết sức mình. Kết quả của phần thi này, Đức Anh vẫn dẫn đầu nhưng bị hai thí sinh là Thu Hương và Đức Hiếu đuổi theo sát nút.

Nam sinh Thanh Hóa chạm mốc kỷ lục 130 điểm Khởi động Olympia - 2

Thu Hương là cô gái hài hước, có khả năng nói giọng 3 miền.

Phần thi Về đích, Đức Anh là người đầu tiên thi đấu. Cậu chọn chơi an toàn với gói câu hỏi gồm 3 câu 10 điểm. Đức Anh trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên, nhưng cậu để mất 10 điểm về tay Thu Hương ở câu hỏi số 2. Hương vẫn tiếp tục giành quyền trả lời từ gói câu hỏi của Đức Anh nhưng không thành công, bị trừ điểm.

Ở lượt chơi của mình, Thu Hương chọn gói câu hỏi 20-10-20 điểm. Thu Hương thi đấu khá thành công ở hai câu hỏi đầu tiên, kể cả câu hỏi số 2 sử dụng Ngôi sao hi vọng. Cô ghi thêm được 40 điểm ở phần thi của mình, nâng tổng điểm lên thành 295 điểm.

Đức Hiếu chọn gói câu hỏi 10-20-20 điểm. Hiếu trả lời thành công câu hỏi số 1 và số 3, trong đó câu hỏi số 3 Hiếu sử dụng Ngôi sao hi vọng. Ở câu số 2, Hiếu mất điểm về tay Đức Anh. Lúc này, điểm số của Đức Hiếu là 260, Đức Anh là 280.

Khánh Chi chọn gói câu hỏi 10-20-20 điểm. Chi không trả lời được câu hỏi Toán học đầu tiên, Đức Anh cố gắng quyền trả lời nhưng cũng không trả lời đúng. Chi trả lời đúng câu hỏi thứ 2 và mạnh dạn chọn Ngôi sao hi vọng ở câu hỏi cuối cùng. Tuy nhiên Chi không có đáp án. Đây là cơ hội để Đức Hiếu giành quyền trả lời và ghi được số điểm 280 điểm.

Chung cuộc, Thu Hương là người chiến thắng cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1- Quý 3. Cô gái tự giới thiệu mình là "mầm non giải trí" được kỳ vọng là sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi Tháng.

Nam sinh Thanh Hóa chạm mốc kỷ lục 130 điểm Khởi động Olympia - 3
Thu Hương chiến thắng cuộc thi Olympia tuần này. Đức Hiếu có nhiều cơ hội nhờ số điểm về nhì cao.

Hương nói: "Em cảm thấy rất vui vì là cô gái đầu tiên lọt vào cuộc thi tháng của mùa thi năm nay. Em sẽ cố gắng hết mình".

Với số điểm về Nhì rất cao, Đức Hiếu cũng được các đối thủ chúc rằng sẽ lọt vào cuộc thi Tháng 1 cùng với Thu Hương.