Mỹ phẩm rởm, nhái khiến nữ sinh "gặp họa"

(Dân trí) - Các món mỹ phẩm bày bán ở chợ với giá rẻ hơn nhiều lần so với hàng thật được quảng cáo rất hiệu nghiệm nhưng đã phá hủy làn da mịn màng của nhiều cô gái.



Chương trình Chuyển động 24h tối ngày 20/6 đã có phóng sự về vấn nạn mỹ phẩm rởm, nhái được bày bán ở những khu chợ, khu sinh viên.

Theo điều tra của phóng viên, những món mỹ phẩm giả có giá rẻ chỉ bằng 1/5 hoặc hơn nữa so với mỹ phẩm thật, được bày bán tràn lan tại các khu chợ. Những người bán quảng cáo rằng mỹ phẩm của họ là hàng thật nhập từ Hàn Quốc nhưng trên thực tế, kiểm tra mã vạch cho thấy sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Nữ sinh bị mụn sưng tấy vì dùng mỹ phẩm kém chất lượng

Nữ sinh bị mụn sưng tấy vì dùng mỹ phẩm kém chất lượng

Hậu quả của mỹ phẩm rởm để lại cho người sử dụng là những nốt mụn, sưng tấy, sẹo lõm phá hủy làn da. Bạn sinh viên Chử Thị Hương Thảo là một trong những nạn nhân của mỹ phẩm rởm. Hiện nay, da mặt của Thảo nhiều mụn sưng tấy. Bác sĩ kết luận Thảo bị viêm da do mỹ phẩm.

Do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, Thảo đã phải điều trị 6 lần nhưng tình trạng làn da vẫn chưa thể được như ban đầu.

M.C
Clip Vtv.vn