Muỗng nhựa... nở hoa, vỏ chai kết thành bàn ghế

(Dân trí) - Xích đu, bàn ghế, bình hoa, kệ sách… được làm từ vật liệu tái chế nhận được nhiều lời khen của khách tham gia Ngày hội tái chế chất thải lần thứ 7 năm 2014 tại TPHCM.

Ngày hội tái chế chất thải lần thứ 7 năm 2014 diễn ra vào sáng chủ nhật (20/4) thu hút đông đảo người dân thành phố tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: chương trình thu gom chất thải nguy hại gia đình gồm pin, bóng đèn cũ, ắc quy, bình đựng hóa chất… đổi lấy cây xanh; gian hàng “Sức sống mới” từ phế thải, hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn, chiếu phim về chất thải rắn, tái chế chất thải trên thế giới và tại Việt Nam...

Mọi người tham gia Ngày hội tái chế đem theo vỏ chai, bóng đèn cũ, hộp nhựa... để đổi quà tặng

Mọi người tham gia Ngày hội tái chế đem theo vỏ chai, bóng đèn cũ, hộp nhựa... để đổi quà tặng
 
Mọi người tham gia Ngày hội tái chế đem theo vỏ chai, bóng đèn cũ, hộp nhựa... để đổi quà tặng

Ông Tống Văn Thơm (66 tuổi) có thâm niên hơn 20 năm làm công nhân vệ sinh. Qua bàn tay ông, những chiếc đầu đĩa, điện thoại, nhạc cụ... phế thải được hồi sinh, tiếp tục phục vụ con người
 
Mọi người tham gia Ngày hội tái chế đem theo vỏ chai, bóng đèn cũ, hộp nhựa... để đổi quà tặng
Câu chuyện về cuộc sống của những người làm rác dân lập (khác với công nhân công ích - PV) được kể qua hình ảnh giúp khán giả hiểu hơn về nỗi nhọc nhằn của cái nghề "cực chẳng đã" phải làm
 
Đặc biệt, triển lãm cuộc thi “Sức sống mới” từ sản phẩm tái chế trưng bày các sản phẩm đoạt giải của học sinh TPHCM hưởng ứng ngày hội đã mang đến rất nhiều ý tưởng tái chế rác thải thành các sản phẩm hữu ích, tiếp tục phục vụ cuộc sống.
 
Xích đu bằng vỏ chai

Xích đu bằng vỏ chai
  
Bản đồ Việt Nam bằng nút chai
Bản đồ Việt Nam bằng nút chai
 
Mô hình nhà giàn DK1 bằng vỏ hộp sữa
Mô hình nhà giàn DK1 bằng vỏ hộp sữa
 
Hoa sen làm từ muỗng nhựa

Hoa sen làm từ muỗng nhựa
 
 
Hồng Nhung