Mười bốn tuổi đã trót “vượt rào”…

Em năm nay 14 tuổi và đã từng quan hệ với bạn trai….

Bác sĩ ơi cho con hỏi con năm nay 14 tuổi và đã từng quan hệ với bạn trai, lúc quan hệ thì máu không ra nhưng khoảng hai tuần sau thì mau ra nhưng chưa tới kì, con bị 2 lần rồi ạ. Không biết như vậy có sao không ạ. Mong bác sĩ trả lời mau chóng cho con (Su, 01868…)

 

Có 2 khả năng: một là bạn trai đã cho bạn uống thuốc ngừa thai khẩn cấp nên sau đó ít ngày thì ra huyết.

 

Hai là vi khuẩn từ bạn trai đã "nhày nhót" qua "vùng cấm" của bạn gây viêm nhiễm nên ra huyết.

 

Bạn hỏi "có sao không"? Thì cứ đối chiếu với 2 khả năng ấy xem "trúng" cái nào mà giải quyết nỗi lo này sớm.

 
Mười bốn tuổi đã trót “vượt rào”…
 

Em năm nay học lớp 10. Lúc trước em có trí nhớ rất tốt, chỉ cần học kỹ một tí là nhớ rất lâu, nhưng dạo gần đây em phát hiện dường như trí nhớ em đang bị suy giảm, nhầm lẫn. Có đôi lúc em còn nhầm lẫn các cách sử dụng công thức hay từ ngữ (mặc dù những công thức này em đã từng học rất nhuần nhuyễn) làm điểm em càng ngày thấp đi.

 

Em sợ không biết mình có bị sao không nữa, em mong bác sỹ chỉ em một số cách nhớ bài lâu mà không bị nhầm lẫn và cho em lời khuyên. (Thảo Trang, Tiền Giang)

 

Trí nhớ là những thông tin được lưu trữ ở não, khi bạn cần chỉ việc "truy cập" từ trong nhà kho này ra. Bộ não của chúng ta lưu trữ thông tin trong những tế bào thần kinh (neurons), và những khớp kết nối (synapses) giữa các tế bào này với nhau.

 

Mỗi khái niệm trong não có thể được tượng trưng bằng một mạng kết nối khác nhau giữa các tế bào thần kinh. Sự hình thành những kiến thức mới (learning) xảy ra khi các khớp kết nối giữa nhiều neurons trở nên mạnh hơn và liên kết giữa một cụm tế bào mới được hình thành.

 

Bộ não của chúng ta được hình thành từ khoảng 100 nghìn tỉ tế bào thần kinh (neurons) , mỗi tế bào thần kinh có tới khoảng vài ngàn sự liên kết với những tế bào thần kinh khác.

 

Những tế bào thần kinh này giao tiếp với nhau bằng những tín hiệu điện hoá (electrochemical signals). Đây là tín hiệu điện được truyền dọc theo sợi trục neuron bởi sự di chuyển của các phân tử ion, và hai neurons giao tiếp với nhau bằng những chất dẫn truyền thần kinh (neurotransmitter).

 

Giảm trí nhớ ở các bạn trẻ thường liên quan đến quá trình ghi nhận thông tin qua giác quan (mắt, tai..). Nếu việc học quá căng cộng với những mối quan hệ bạn bè, yêu đương phức tạp, bị cha mẹ la rầy sẽ tạo ra stress.

 

Khi bị stress thì việc ghi nhận thông tin kém đi mà cụ thể là ngồi trên lớp không biết thày cô đang nói gì, về nhà học không vô, nếu ráng "nhét" vào đầu thì mớ kiến thức ấy cũng bỏ chạy luôn.

 

Nếu không do những áp lực ấy thì bạn phải xem lại những cơ quan thu nhận thông tin, cụ thể là mắt có bị cận không, tai có nghe kém không? Tiếp đến là bạn có đang lạm dụng chất kích thích hay loại thuốc gì không?

 

Bây giờ bạn điểm qua những nguyên nhân xem mình "dính" nguyên nhân nào. Tiếp đến sắp xếp kế hoạch học tập thật khoa học. Khi nào học căng quá thì nghe nhạc hoặc đi bơi để não thư giãn.

 

Làm vậy 3 tuần mà vẫn cứ quên thì bạn phải gặp bác sĩ để chữa trị

 
Mười bốn tuổi đã trót “vượt rào”…
 

Em có rất nhiều lông tay chân (dài nhưng mỏng). Các bạn của em dùng kem tẩy lông của bác sĩ Khuông, em muốn hỏi là sản phẩm đó có an toàn không và em sử dụng thì có tác hại gì hay không, cách nào để trị lông hiệu quả? (Uyên, Bến Tre)

 

Kem tẩy lông không phải là làm cho chúng "tuyệt chủng" như các bạn từng nghĩ. Bạn hình dung thế này: xức kem vào lũ lông, từng cọng lông quăn lại, quằn quại rồi đứt ra. Tuy nhiên, nang lông là "bậc sinh thành" vẫn còn đó nên sau khi thấy "đàn con hy sinh" thì nang lông sẽ nhanh chóng sinh ra những cọng lông mới.

 

Kinh nghiệm cho thấy nếu nó dài, đen lại "xồm xoàm" thì chừng một tháng bạn "tiêu diệt" một lần. Còn nếu chấp nhận được thì chung sống hòa bình với chúng. Rủi ro lớn nhất là nếu xức nhiều kem quá thì vùng da ở đó sẽ bị đen lại trông còn khiếp hơn.

 

Kem tẩy lông của BS Khuông thì tôi chịu thua, không biết thành phần như thế nào mà trả lời bạn.

 

Thưa bác sĩ, năm nay cháu 21 tuổi rồi, trên môi của cháu có xuất hiện những mụn nhỏ li ti màu trắng, chúng mọc thành từng đám và đã lan hết môi trên của cháu, bây giờ bắt đầu lan xuống môi dưới. Cháu thấy nó xuất hiện mấy năm nay rồi nhưng không để ý nên cứ nghĩ do môi mình như vậy.

 

Tình cờ một lần đọc báo trên mạng cháu thấy người ta có nói về loại mụn này cháu mới xem lại. Chúng mọc sâu ở dưới da và không thể nặn được. Bác sĩ có thể cho cháu biết loại mụn này là gì và phải chữa như thế nào ạ? Trông môi cháu rất mất thẩm mĩ. Cháu xin cảm ơn. (Joon Ah)

 

Nếu mụn không đau thì bạn chỉ cần ăn đồ mát, giữ vệ sinh sạch sẽ. Nhưng nếu mụn mọc như hình dưới đây thì bạn bị một loại virus tên là Herpes. Bị như vậy thì bạn mua kem Acirax về xức mới khỏi được.

 

Bác sĩ-Tiến sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn

 

Theo Mực Tím