"Mình muốn kiếm thật nhiều tiền để đi làm tình nguyện"

(Dân trí) - “Từ nhỏ mình đã mong muốn kiếm được thật nhiều tiền để đi làm tình nguyện, được làm một việc gì đó có ích cho xã hội và mình đã tìm thấy mục đích của mình khi làm tình nguyện”, đó là tâm sự của cậu bạn 9X Hoàng Hoa Trung.

Trung người vừa dành được giải dự án xuất sắc với “Thiệp Nhân Ái” trong giai đoạn 2 của cuộc thi viết dự án cho cộng đồng “Mầm nhân ái” (Mầm Nhân Ái 2) do tập đoàn FPT khởi xướng. Cậu bạn nhỏ nhắn và có làn da bánh mật này đã làm tình nguyện bằng cả trái tim mình. Câu slogan mà Trung luôn áp dụng vào cuộc sống của mình chính là câu “Vì cuộc sống là không chờ đợi”.
 
"Mình muốn kiếm thật nhiều tiền để đi làm tình nguyện" - 1
Hoàng Hoa Trung nhận giải dự án xuất sắc với “Thiệp Nhân Ái”.

Ngay sau khi Trung giành được giải xuất sắc với dự án Thiệp Nhân Ái, chúng tôi đã nối máy ngay để trò chuyện với cậu bạn 9X thú vị này.

Trung có cảm xúc thế nào khi nhận được giải dự án xuất sắc của Mầm Nhân Ái 2?

Được lọt vào top 22 dự án và vào chung kết đã là một sự may mắn nhưng có lẽ là mình thực sự hạnh phúc và cảm thấy may mắn hơn rất nhiều khi là một trong năm đại diện nhận giải xuất sắc của ban tổ chức cuộc thi Mầm Nhân Ái 2. Thực sự là một bất ngờ khi dự án của mình giành chiến thắng cao trong số hơn 100 dự án tham gia mà nhiều trong số đó là những dự án có ý tưởng sáng tạo và khả thi, có những dự án của các anh chị mà mình thấy rất hay (Trung cười bẽn lẽn).

Có rất nhiều các bạn trẻ 9X hiện nay đang tìm kiếm những cơ hội kinh doanh, hay đi làm thêm, thử sức trong nhiều lĩnh vực mới như MC hay điện ảnh, vậy tại sao Trung lại chọn làm tình nguyện?

Nói thật là làm MC hay điện ảnh mình nghĩ là mình không có năng khiếu cho lắm (cười) nhưng đó cũng là những lĩnh vực rất hấp dẫn, mình sẽ thử nếu có cơ hội. Mỗi người đều có một mục tiêu riêng, một ước mơ riêng, và mình cũng vậy. Mình thích làm tình nguyện bởi từ nhỏ mình đã mong muốn sau này đi làm kiếm được tiền sẽ đi giúp những bạn, những em khó khăn và không may mắn trong cuộc sống. Được chia sẻ với họ làm mình cảm thấy vui và luôn muốn làm được cái gì đó nhiều hơn nữa để họ cũng được hưởng hạnh phúc như bao người khác. Làm tình nguyện cũng là một công việc và cũng không phải là công việc đơn giản. Mình còn phải học hỏi nhiều lắm.

Dự án Thiệp Nhân Ái đã đoạt giải dự án xuất sắc, bạn có thể chia sẻ một chút về dự án cho bạn đọc được hiểu rõ hơn, và qua dự án này bạn muốn gửi đến thông điệp gì?

Dự án của mình được tiến hành vào tháng 5 năm 2009 với mục đích là  tạo ra cho các em khuyết tật một ngành nghề nho nhỏ để các em có thể xoá đi mặc cảm, hòa nhập cùng xã hội và cảm thấy mình có ích cho đời. Vào cuối tuần, nhóm của mình thường đến làng trẻ Hữu Nghị để dạy các em làm thiệp, đối tượng chủ yếu hiện nay của nhóm mình là các em ở làng trẻ này. Các em tự làm thiệp bằng chính sức lao động của mình và chúng mình sẽ tìm tới các nơi để tiêu thụ các sản phẩm do các em làm. Các em sẽ có lương do chính mình kiếm ra.

Yêu thích tình nguyện như vậy, Trung có gặp khó khăn gì trong học tập không? Ngoài tình nguyện ra Trung còn có sở thích nào khác nữa?

Mình nghĩ là nếu biết sắp xếp thì vẫn có thể có thời gian đi làm tình nguyện. Khi làm tình nguyện, mình tập trung hết sức. Còn khi đã hoàn thành xong thì mình cũng tự thưởng cho mình những phút thư giãn cùng nhóm hoặc đi phượt cùng bạn bè. Ngoài ra, mình cũng rất yêu thích bóng đá, yêu thích đội AsRoma. Hiện mình là người sáng lập và đứng đầu Fan Club As Roma tại Việt Nam và có một đội bóng ở Hà Nội do mình làm quản lí. Mình cũng đam mê công nghệ thông tin nữa. Hiện mình đang làm web riêng cho nhóm của mình, nhóm Niềm Tin và cho Thiệp nhân ái.

"Mình muốn kiếm thật nhiều tiền để đi làm tình nguyện" - 2
Trung cũng rất yêu thích bóng đá.
 
Hiện nay có rất nhiều nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện, Trung đánh giá thế nào về sự hoạt động của các CLB đó?

Hiện nay có khá  nhiều CLB hay các nhóm tình nguyện hoạt động có  hiệu quả. Nhưng bên cạnh đó cũng có một số các CLB bị tan rã do nhiều lí do, có thể là do không xin được tài trợ để hoạt  động hoặc các thành viên trong CLB không đồng nhất trong một quan điểm... Nhưng nói chung, hiện nay theo mình thì các CLB hoạt động rất sôi nổi và đang làm khá tốt về các mặt riêng của mình như về môi trường có Go Green hay 3R, hay về trẻ  em lang thang, nghèo khó thì có nhóm Tình nguyện trẻ hay Mùa đông ấm. Tất cả các CLB đó đều đang phát huy các thể mạnh riêng của mình.

Sau khi giành được giải, Trung có dự định gì mới chưa? Trung định làm gì với số tiền mình nhận được dành cho dự án?

Mình đang muốn nhân rộng mô hình làm thiệp. Tức là không chỉ ở làng Hữu Nghị mà còn một số nơi khác. Và quan trọng hơn là chúng mình đang tìm một nơi tiêu thụ sản phẩm rộng hơn thay vì chỉ đi bán ở các gian hàng hội chợ hay triển lãm. Mình mong sẽ tìm được một của hàng nào đó để sản phẩm của các em trở thành một thương hiệu riêng mà mọi người đều biết đến.

Cảm ơn Trung về những chia sẻ thú vị về dự án Thiệp Nhân Ái. Chúc cho dự án của bạn sẽ thành công hơn nữa và lan rộng tới cộng đồng!

Bài và ảnh: Ngọc Hảo