Lên sóng truyền hình Hàn Quốc chỉ vài phút, nữ sinh Việt bỗng nổi tiếng

Hồng Minh

(Dân trí) - Hồ Ngọc Bảo Nghi xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc với vẻ ngoài xinh xắn, nụ cười ngọt ngào cùng phong thái tự tin, khả năng nói tiếng Hàn trôi chảy khi trả lời phỏng vấn trực tuyến.

Lên sóng truyền hình Hàn Quốc chỉ vài phút, nữ sinh Việt bỗng nổi tiếng - 1

Hình ảnh Bảo Nghi trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình Hàn Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Hồ Ngọc Bảo Nghi sinh năm 2002, hiện là sinh viên năm 2 khoa Hàn Quốc học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Nghi vốn là học sinh chuyên văn trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận, từng đoạt giải Ba học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh nên được ưu tiên xét tuyển của ĐHQG TPHCM.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn ngành học của mình, Bảo Nghi cho biết: "Một phần vì mình thích văn hóa của Hàn Quốc, chẳng như Kpop, món ăn, phong cảnh của đất nước này. Bên cạnh đó, mình cũng muốn học một ngôn ngữ mới khác với tiếng Anh để dùng cho công việc sau này. May mắn, ba mẹ vẫn luôn ủng hộ quyết định của mình, tạo điều kiện để em theo đuổi đam mê của bản thân."

Lên sóng truyền hình Hàn Quốc chỉ vài phút, nữ sinh Việt bỗng nổi tiếng - 2

Hồ Ngọc Bảo Nghi sinh năm 2002, hiện đang là sinh viên khoa Hàn Quốc học, trường Đại học KHXH&NV TPHCM.

Mới đây, nữ sinh bất ngờ được đại diện trả phỏng vấn trực tuyến trên Mnet - Girls Planet 999, chương trình truyền hình thực tế sống còn rất nổi tiếng của Hàn Quốc.

Nữ sinh kể lại: "Mình biết tới Girls Planet do hay theo dõi các chương trình sống còn khác của đài truyền hình Hàn Quốc nên cũng theo dõi từ lúc chương trình diễn ra. Trước đêm chung kết của cuộc thi này, mình vô tình nhìn thấy bài đăng kí tham gia đêm chung kết trên fanpage của chương trình, nên mình cũng thử, không ngờ lại được BTC lựa chọn. Tổ sản xuất đã gửi email thông báo những điều cần chuẩn bị cho phần phỏng vấn trực tiếp.

Mình bất ngờ lắm, không nghĩ mình may mắn như thế. Khi được tham gia trực tiếp rồi, mình còn lo lắng, hồi hộp hơn nữa. Đây là lần đầu mình tiếp xúc với người Hàn ngoài thầy cô của mình. Trong lúc tổng duyệt, mình rất lo lắng nên khi nói còn vấp, nhưng chị nhân viên của chương trình đã động viên rất nhiều, giúp mình dần bình tĩnh hơn. Đây là một trải nghiệm rất thú vị và giúp mình hoàn thiện bản thân hơn nữa."

Sau khi chương trình được phát sóng trực tiếp, cái tên Hồ Ngọc Bảo Nghi bỗng trở thành một hiện tượng nhận được sự yêu quý, tìm kiếm của đông đảo khán giả hâm mộ Kpop ở Việt Nam và Đông Nam Á. Theo Bảo Nghi, đối với một sinh viên khoa Hàn Quốc và là fan Kpop như cô thì đây chính là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Nữ sinh 19 tuổi cũng chia sẻ đa số các bình luận, chia sẻ đều nói những lời tích cực nhưng cũng có người nói ra những khuyết điểm của cô khi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Hàn. Bảo Nghi không buồn hay áp lực, mà cô xem đó là một kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn nếu như có cơ hội khác.

Lên sóng truyền hình Hàn Quốc chỉ vài phút, nữ sinh Việt bỗng nổi tiếng - 3
Vốn là một fan trung thành của nền văn hóa Hàn Quốc, Bảo Nghi cho rằng việc thần tượng một ai không phải là chuyện xấu, nhưng cần phải biết điểm dừng đúng lúc và cư xử văn minh.

Trước quan điểm chê bai, kì thị các fan của nền văn hóa giải trí Hàn Quốc, Bảo Nghi thẳng thắn bày tỏ: "Mình nghĩ chuyện này cũng tùy vào từng người. Mình cũng có nhiều thần tượng Kpop, việc này giúp mình rất nhiều trong học tập như nâng cao khả năng nghe hay nói thông qua các chương trình, học được cách làm video hay viết các nội dung sáng tạo về idol. Và đó cũng là một động lực giúp cho mình học tốt hơn để thực hiện công việc. Việc thần tượng một ai, đặc biệt là các diễn viên, ca sĩ xứ Hàn không phải là chuyện xấu, nhưng cần phải biết điểm dừng đúng lúc và cư xử văn minh.

Lên sóng truyền hình Hàn Quốc chỉ vài phút, nữ sinh Việt bỗng nổi tiếng - 4

Hình ảnh nữ sinh gốc Ninh Thuận tươi tắn, năng động ngoài đời.

"Hiện tại mình vẫn đang tập trung học tập online. Nếu có cơ hội, mình sẽ đăng ký tham gia những chương trình liên quan đến tiếng Hàn để trau dồi, cũng như tìm kiếm cơ hội trong công việc truyền thông. Mình cũng mong có thể sớm trở lại thành phố học tập để có môi trường trao dồi ngôn ngữ thuận lợi hơn", Bảo Nghi nói.