Kinh doanh điều hòa đá mini tự chế

Dương Ngọc Mỹ (khoa Ô tô, ĐH Công nghiệp Hà Nội) tự mày mò chế tạo ra những chiếc điều hòa đá mini siêu rẻ để kinh doanh. Mỹ bảo, với việc làm giảm 7 – 8 độ C trong phòng, điều hòa tự chế giá chỉ vài trăm nghìn đồng sẽ giúp SV “giải nhiệt” ngày Hè.

Siêu rẻ, siêu tiết kiệm

 

Mỹ nhận thấy, đa số sinh viên thường ở trọ trong những căn phòng chật chội, oi bức. Vào những ngày Hè, nhiệt độ lên tới 37 – 40 độ C, những căn phòng này càng nóng hầm hập, khiến sinh viên khốn khổ. Thế nhưng, với túi tiền hạn hẹp, sinh viên không thể mua sắm và sử dụng điều hòa nhiệt độ.

 

Một lần, được người anh nhờ làm cho chiếc điều hòa đá tự chế, Mỹ đã nảy ra ý nghĩ: Tại sao mình không kinh doanh những chiếc điều hòa tự chế siêu rẻ, siêu tiết kiệm điện này?

 

Thế rồi, bằng kiến thức điện lạnh của bản thân, Mỹ đi mua thùng xốp, các linh kiện điện tử cần thiết, vẽ bản thiết kế rồi chế tạo điều hòa đá mini. Tiêu chí mà Mỹ đặt ra cho những chiếc điều hòa này là: Giá rẻ, tiết kiệm, tiện lợi, dễ sử dụng.

 

Sau nhiều lần sửa sang, điều chỉnh các điểm chưa phù hợp, “phiên bản điều hòa 1.0″ của Mỹ ra đời. Anh chàng đăng tải hình ảnh và thiết kế của chiếc điều hòa đá mini này lên các trang rao vặt, “fanpage”, “group” trên Facebook, với câu hỏi: “Các bạn có muốn sở hữu chiếc điều hòa độc đáo, siêu rẻ, siêu tiết kiệm này?”.

 

Đã có rất đông người vào bình luận bài đăng của Mỹ. Có người tò mò về giá cả, công dụng, lại có người đưa ra ý kiến đóng góp về việc tối ưu hóa linh kiện. Mỹ tiếp thu một số đóng góp mà bạn cho là hợp lý và sửa sang lại cấu tạo của điều hòa. Giá cả, số điện thoại, địa chỉ nhà ở của Mỹ cũng được niêm yết công khai để mọi người tiện giao dịch.

 

Điều hòa đá mini do Mỹ chế tạo.
Điều hòa đá mini do Mỹ chế tạo.

 

Điều hòa đá mini do Mỹ thiết kế có cấu tạo gồm 2 phần: Phần buồng lạnh và phần cơ. Mỹ kể: “Phần buồng lạnh là thùng xốp, có tác dụng hấp thụ nhiệt lạnh một cách nhanh nhất. Bên trong thùng xốp được chia làm 3 ngăn: Ngăn đựng đá, ngăn ngưng tụ và ngăn đối lưu. Phần cơ gồm quạt, phễu lạnh, bướm gió, hộp điện tử.

 

Quạt mình chọn sử dụng là quạt tản nhiệt 12VDC – 1.3A trong máy tính. Phễu lạnh làm bằng fomech, tập trung được nguồn gió lưu thông lớn, cách nhiệt. Bướm gió có tác dụng chỉnh hướng gió đến những nơi cần làm lạnh. Nguồn điện tử gồm biến áp, mạch chỉnh lưu, mạch điều tốc.

 

Nguyên lý làm việc của chiếc điều hòa này là khi bật công tắc, quạt bắt đầu khởi động, quay ở tốc độ cao nhờ hộp điện tử (cao gấp 3 lần tốc độ quạt máy tính). Quạt hút nhiệt năng ngoài không khí thổi vào buồng đá, nhiệt độ sẽ được giảm đi, tỷ lệ với chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và nhiệt độ buồng lạnh.

 

Tiếp theo, luồng nhiệt lạnh đó lại đi xuống buồng ngưng đọng, buồng đối lưu, trở nên lạnh hơn. Cuối cùng, luồng nhiệt lạnh được quạt thổi thẳng ra phía ngoài”.

 

Theo Mỹ, tính năng nổi bật về công nghệ của chiếc điều hòa tự chế này là tốc độ gió cực mạnh, điều khiển bằng điện tử, có chức năng chuyển hướng gió, điều chỉnh tốc độ, đèn báo, tản nhiệt đối lưu.

 

Đặc biệt, điều hòa chỉ tiêu thụ 1kg đá/3h, điện năng tiêu thụ 250h/kWh. Mỗi chiếc điều hòa Mỹ bán với giá từ 300.000 – 350.000 đồng. “Mình có quen một số tiểu thương, mua quạt mini của họ với số lượng lớn, khoảng 40 – 50 chiếc/lần nên được ưu tiên giảm giá.

 

Linh kiện điện tử để làm điều hòa thì mình lấy từ những chiếc tivi, tủ lạnh, đầu đĩa cũ, rồi nối, hàn, lắp ghép chúng lại với nhau”, Mỹ chia sẻ.

 
Mỹ đi giao điều hòa đá mini cho khách.
Mỹ đi giao điều hòa đá mini cho khách.
 

Có cả “khách hàng cao cấp”

 

Hiện nay, dù mới chỉ chính thức rao bán điều hòa mini được vài ba ngày, Mỹ đã bán được 10 sản phẩm. Khách hàng chủ yếu là sinh viên. Đa phần khách đều có phản hồi tốt, thậm chí, còn rủ thêm bạn bè, người thân đặt hàng của Mỹ.

 

Nhờ vậy, mỗi ngày lại có thêm khoảng 5 – 10 người gọi điện thoại đặt hàng. Có người còn đặt Mỹ làm theo thiết kế của họ, hoặc ngoài điều hòa, khách còn đặt làm thêm điều khiển từ xa. Với những vị khách “cao cấp” này, Mỹ sẽ tính thêm phí, tùy theo từng yêu cầu. Ví dụ, nếu khách muốn có thêm chiếc điều khiển từ xa thì phải chi thêm từ 90.000 – 120.000 đồng.

 

Mỹ làm quản lý gian hàng ở Time City, mỗi ngày làm việc từ 9h30 đến tận 22h mới xong việc. Về đến phòng trọ, Mỹ tranh thủ 2 – 3 tiếng đêm khuya để chế tạo điều hòa, kiếm thêm thu nhập.

 

Mỹ bảo, do đến nay đã làm thành thục nên thời gian để Mỹ hoàn thành xong một chiếc điều hòa đá mini chỉ hết khoảng 30 – 40 phút. Công đoạn khó và mất nhiều thời gian nhất là hệ thống nguồn. Mỗi đêm, Mỹ có thể cho “ra lò” vài ba chiếc điều hòa.

 

Mỹ thật thà cho biết, với mỗi chiếc điều hòa tự chế, anh chàng sẽ lãi khoảng hơn 100.000 đồng. Đây là khoản thu nhập thêm không hề nhỏ, nếu tiếp tục “buôn may bán đắt”.

 

Chính trong thời gian thử nghiệm vừa qua, Mỹ nhận ra rằng, nhu cầu của khách hàng về loại điều hòa đá mini này khá lớn. Trong khi đó, Mỹ lại không có nhiều thời gian để tập trung cho công việc thú vị này. Sắp tới, Mỹ đang tính toán sẽ rủ thêm cộng sự để chuyên môn hóa từng công đoạn sản xuất và lập riêng một “fanpage” để bán hàng.

 

Theo Hồng Giang

Sinh viên Việt Nam