Khoe lông nách rậm rạp khi dự sự kiện: Cá tính hay sống ích kỷ?

Mai Hương

(Dân trí) - Những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau trước hình ảnh một nữ Tiktoker thoải mái để lộ lông nách rậm rạp khi đi dự sự kiện.

Khoe lông nách rậm rạp khi dự sự kiện: Cá tính hay sống ích kỷ? - 1

Bài đăng với hình ảnh thu hút sự tranh luận của nữ Tiktoker (Ảnh chụp màn hình).

Hình ảnh nữ Tiktoker đi dự sự kiện được đăng tải trên mạng xã hội cách đây vài ngày đã gây khá nhiều tranh cãi, bởi trong ảnh, cô gái này khoe lông nách rậm rạp.

Lên tiếng sau nhiều luồng ý kiến của cư dân mạng, nữ Tiktoker này nêu quan điểm rằng bản thân có quyền tự quyết định với cơ thể của mình: "Em chỉ nghĩ là cơ thể của em thì em có quyền quyết định em nên làm gì và không được làm gì. Mong là em trong tương lai vẫn như bây giờ không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Và các bạn dù là nam hay nữ vẫn nên tự quyết định mình nên làm gì với cơ thể mình và đừng để bị ảnh hưởng lời nói của người khác mà đánh mất bản thân".

Đây là lối tư duy "My body, my choice" (tạm dịch: cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi) và nhiều cư dân mạng cũng đồng tình với quan điểm này của nữ Tiktoker. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng quan điểm đúng nhưng cách thể hiện sự lựa chọn này của cô chưa phù hợp với hoàn cảnh.

"My body, my choice"

Đối với quan điểm "My body, my choice", Minh Khuê (19 tuổi, Thái Bình) hoàn toàn đồng tình. Tuy nhiên, bạn trẻ này cũng cho rằng bên cạnh việc tôn trọng, lắng nghe, thấu hiểu cơ thể còn cần phải nhìn nhận thực tế để đừng biến bản thân trở thành dị biệt hay có xu hướng phát triển tiêu cực.

Cũng nhận thấy mặt tốt và mặt xấu của quan điểm này, Tú Ngọc (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mặt tốt của quan điểm "My body, my choice" là khẳng định mỗi cá nhân đều được quyền sống vì bản thân, cho bản thân, bình đẳng giữa nam và nữ. Mình thấy đây cũng là một quan điểm sống có thể mang đến sự hạnh phúc cho bản thân mỗi người, không cần quan tâm đến những yếu tố xung quanh khác. Mỗi người có một cơ thể khác nhau, cách sống khác nhau và bản thân chúng ta nên tôn trọng điều đó.

Trái lại với những giá trị tích cực đó, mình thấy quan điểm này sẽ xấu ở một số khía cạnh khác. Việc mỗi người hoàn toàn tự quyết định làm gì với cơ thể của mình đôi khi sẽ gây ra những hậu quả khó lường nếu họ chưa đủ trưởng thành, chín chắn. Ngoài ra, khi tính cá nhân được đặt lên cao sẽ khiến họ có thể bị tách biệt khỏi cộng đồng, xã hội và sống ích kỷ hơn".

Khoe lông nách rậm rạp khi dự sự kiện: Cá tính hay sống ích kỷ? - 2

Lựa chọn giảm cân với Tú Ngọc là lựa chọn đúng đắn nhất vì giúp bạn trẻ có ngoại hình đẹp hơn và sức khỏe tốt hơn (Ảnh: NVCC).

Mỗi người trên thế giới đều là phiên bản duy nhất và cơ thể họ cũng vậy, chính vì thế Tú Ngọc thấy mỗi sự lựa chọn với cơ thể đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng dù là lựa chọn quan trọng hay nhỏ nhặt.

"Mình thấy sự lựa chọn với cơ thể thường thể hiện qua ngoại hình và khi nhìn vào ngoại hình của mỗi người, chúng ta đã có thể đoán được 1/3 tính cách của họ. Một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, chiếc váy xòe điệu đà sẽ có tính cách khác một cô gái có mái tóc tém rực rỡ màu sắc với trang phục cá tính. Do đó, mỗi sự lựa chọn dù nhỏ nhưng lại mang đến những ý nghĩa vô cùng lớn, thể hiện được cái tôi cá nhân, cá tính riêng cùng phần nào kiến thức của mỗi người", Ngọc chia sẻ.

Đồng tình với Tú Ngọc, Hoàng Minh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ thêm rằng những sự lựa chọn đúng đắn sẽ mang lại rất nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Những sự lựa chọn ấy thỏa mãn sở thích của cá nhân và đôi khi chỉ đơn giản là thỏa mãn cả sự tò mò, thử nghiệm một điều mới mẻ.

Thể hiện sự lựa chọn cá nhân một cách tinh tế

Khoe lông nách rậm rạp khi dự sự kiện: Cá tính hay sống ích kỷ? - 3

Mỗi quyết định Minh Khuê đưa ra với cơ thể đa số đến từ sở thích và phần còn lại là công việc (Ảnh: NVCC).

Với mỗi cơ thể khác nhau mỗi cá nhân có rất nhiều quyết định tác động, thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể; đó là những sự lựa chọn tạo nên cá tính riêng và cách thể hiện sự lựa chọn của mỗi người cũng khác nhau.

"Tùy vào hoàn cảnh mỗi thời điểm mà mình thể hiện sự lựa chọn của mình khác nhau và mình nghĩ không có sự lựa chọn nào tiêu cực nếu bản thân họ biết thể hiện đúng chỗ và tinh tế. Chẳng hạn, khi đi chơi với bạn bè, mình có thể ăn mặc trang phục thoải mái, tự tin khoe hình xăm, nhuộm tóc màu nổi, tự do thể hiện cá tính mạnh mẽ nhất, vì đó là những người bạn đồng trang lứa với mình, họ có cùng tư duy và suy nghĩ với mình.

Tuy nhiên, những sự lựa chọn trên sẽ không được mình thể hiện ra nếu trong một hoàn cảnh cần sự nghiêm túc khác. Mình là MC nên ngoại hình cũng là một yếu tố quan trọng và có những yêu cầu nhất định để tăng tính chuyên nghiệp cho bản thân. Vậy nên, dù mình thích nhuộm tóc màu sáng nhưng khi đi dẫn các bản tin, các chương trình, sự kiện trang nghiêm mình sẽ nhuộm lại tóc thành màu đen. Không ai ngăn cấm chúng ta thể hiện cá tính, thể hiện sự lựa chọn của mình nhưng mình nghĩ rằng thể hiện chúng đúng nơi đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của bản thân hơn rất nhiều", Minh Khuê chia sẻ.

Khoe lông nách rậm rạp khi dự sự kiện: Cá tính hay sống ích kỷ? - 4

Hoàng Minh cho rằng có những sự lựa chọn với cơ thể thuộc về sở thích cá nhân không nên thể hiện ra ngoài (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, Hoàng Minh nhận thấy việc thể hiện cá tính bản thân qua ngoại hình sao cho phù hợp còn cần phải phụ thuộc vào văn hóa của mỗi cộng đồng, phải xem xét tới những yếu tố xung quanh.

"Theo mình, tùy thuộc vào nền văn hóa của mỗi cộng đồng mà chúng ta nên xem xét cách thể hiện sự lựa chọn của mình nếu sự lựa chọn đó có khác biệt lớn với văn hóa. Sở thích của mỗi người không ai có thể cấm cản hay ngăn chặn vì điều đó thuộc về cá nhân nhưng không phải sở thích nào cũng nên thể hiện ra. Có những sở thích sẽ không phù hợp với số đông cộng đồng, những sở thích chỉ thuộc về cá nhân và nếu họ thể hiện ra sẽ không thể tránh khỏi sự phản cảm cùng nhiều sự chỉ trích. Cơ thể của mình, sự lựa chọn của mình và mình cũng không nhất thiết phải phô bày nó ra ngoài", Minh chia sẻ.

Ngoài ra, Tú Ngọc mong rằng những bạn trẻ khác sẽ đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn cho cơ thể của mình dựa trên yếu tố tiên quyết là sức khỏe của bản thân. Bất cứ một quyết định nào với cơ thể cũng cần phải suy nghĩ chín chắn, kỹ càng vì cơ thể là điều vô cùng quý giá mà cha mẹ cho chúng ta.