Hướng về biển Đông, học sinh cả nước hăng hái xếp hình Tổ quốc

(Dân trí) - Học sinh, sinh viên trên nhiều tỉnh thành đồng loạt tổ chức và tham gia các hoạt động thể hiện tình yêu đất nước, khẳng định chủ quyền biển đảo.

1.300 học sinh trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội xếp hình bản đồ đất nước

Sáng ngày 16/5, hơn 1.300 học sinh trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội tham gia buổi học ngoại khóa mang tên “Chủ quyền biển đảo, khát vọng hòa bình”. Buổi học được tổ chức với ý nghĩa thể hiện tình yêu đất nước, một lòng hướng về biển Đông.

Hướng về biển Đông, học sinh cả nước hăng hái xếp hình Tổ quốc

Toàn thể giáo viên, học sinh trường Phan Huy Chú tham gia buổi ngoại khoá “Chủ quyền biển đảo, khát vọng hòa bình” (Ảnh: Mai Châm)

Nhà trường cho rằng buổi ngoại khoá như thế này rất cần thiết, giúp nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh, đồng thời nâng cao hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Trong buổi ngoại khoá này, các học sinh trong trường đã xếp hình, tạo thành dải chữ S bản đồ đất nước Việt Nam cùng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hoạt động xếp hình diễn ra khá sớm vào lúc 6h30 nhưng các học sinh tham gia đều rất vui vẻ, hào hứng.

Vừa xếp hình, các học sinh trường Phan Huy Chú còn được nghe kể về chiến công của cha ông trong việc bảo vệ đất nước, được nâng cao và tự ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc. Sau màn xếp hình, hơn 1300 học sinh và thầy cô giáo cùng nhảy flashmob thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương và khát vọng hoà bình.

Các học sinh dùng tờ giấy xanh đưa lên cao khi xếp hình để thể hiện lòng yêu chuộng hoà bình 

Các học sinh dùng tờ giấy xanh đưa lên cao khi xếp hình để thể hiện lòng yêu chuộng hoà bình 

Các học sinh dùng tờ giấy xanh đưa lên cao khi xếp hình để thể hiện lòng yêu chuộng hoà bình (Ảnh: Mai Châm)

450 học sinh tiểu học Đà Nẵng xếp hình bản đồ Tổ quốc, hướng về Biển Đông

Đội hình đặc biệt trong lễ chào cờ đặc biệt ở trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí, Đà Nẵng

Đội hình đặc biệt trong lễ chào cờ đặc biệt ở trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí, Đà Nẵng

Trong lễ chào cờ ngày 13/5, toàn thể 450 học sinh cấp Tiểu học trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí, Đà Nẵng đã cùng thầy cô giáo xếp hình bản đồ Tổ quốc hát Quốc ca và tham gia buổi học đặc biệt có chủ đề “Nhìn về Biển Đông”.

450 học sinh cấp Tiểu học đã cùng khoảng 100 cán bộ, giáo viên trong trường xếp hình bản đồ Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội hình đặc biệt đó đã hướng về lá cờ Tổ quốc hát Quốc ca trong không khí rất hào hùng, trang nghiêm. Ngay sau lễ chào cờ, các em học sinh đã tham gia buổi học đặc biệt với chủ đề “Nhìn về Biển Đông”.

1.000 học sinh và giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn xếp thành bản đồ Tổ quốc

Thầy trò THPT Lê Quý Đôn (Đồng Nai) xếp hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam trong lễ chào cờ

Thầy trò THPT Lê Quý Đôn (Đồng Nai) xếp hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam trong lễ chào cờ

Trong lễ Chào cờ sáng 12/5, khoảng 1.000 học sinh và giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn, Biên Hòa, Đồng Nai đã cùng xếp thành bản đồ Tổ quốc với đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Với nắm tay đặt chặt lên lồng ngực, thầy trò cùng hát vang bài Quốc ca hào hùng thể hiện tình yêu dân tộc, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đồng thời, góp phần phản đối việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam.

Sinh viên TP.HCM mít tinh ủng hộ lực lượng bảo vệ biển đảo quê hương

Các bạn sinh viên đến sớm với khẩu hiệu trên tay

Các bạn sinh viên đến sớm với khẩu hiệu trên tay

Tối ngày 15/5, hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã tham gia buổi mít tinh, sinh hoạt chính trị thời sự về biển đảo và quyên góp tiền ủng hộ các lực lượng bảo vệ biển đảo quê hương.

Các bạn trẻ cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng và giương cao những tấm băng rôn, tranh vẽ… với những khẩu hiệu “Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Vì một Việt Nam hòa bình”, “Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển”...

Một trong những sinh viên tham gia mít tinh, bạn Nguyễn Văn Cường, sinh viên khoa Cơ khí máy chia sẻ: “Thông tin về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam báo đài đã đưa tin nhiều nhưng cũng có nhiều trang mạng thì không chính xác nên khiến chúng em cũng rất băn khoăn.
 
Trường em tổ chức buổi mít tinh này thật sự thiết thực vừa nêu được tầm quan trọng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam nhưng cũng để làm sáng tỏ những thông tin mà tụi em đang thắc mắc”.

Mai Châm