Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài xuất sắc nhận giấy khen của trường ĐH Kinh tế

Nguyễn Liên

(Dân trí) - Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao của trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội đã mang lại nhiều cơ hội mới cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Vừa qua, Hoa khôi bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài cùng 8 vận động viên xuất sắc khác đã được trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh danh trong lễ tuyên dương Vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 và giải Vô địch quốc gia năm 2021.

Hoa khôi bóng chuyền thích kinh doanh vì truyền thống gia đình

Nguyễn Thu Hoài sinh năm 1998, được biết đến nhiều với biệt danh "Hoa khôi bóng chuyền". Vận động viên quê Thái Bình từng đi vào lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam khi là cây chuyền hai đầu tiên giành được danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất tại một giải đấu quốc tế - giải bóng chuyền trẻ Vô địch Đông Nam Á 2016. Năm 2022, cô tiếp tục chứng minh phong độ khi cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành Huy chương bạc tại SEA Games 31.

Song song với luyện tập tại Câu lạc bộ Vietinbank và đội tuyển quốc gia, Thu Hoài hiện theo học lớp QH-2021-E QTKD-TT ở trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài xuất sắc nhận giấy khen của trường ĐH Kinh tế - 1

Nguyễn Thu Hoài hiện theo học lớp QH-2021-E QTKD-TT tại trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Liên).

Chia sẻ với Dân trí, Hoài tâm sự từ rất nhỏ, cô đã thích làm kinh doanh do bố mẹ đều trong ngành này. Niềm đam mê kinh doanh dường như "ăn vào máu" cô gái trẻ từ bao giờ không rõ.

"Lúc nào mình cũng muốn sau này sẽ kinh doanh giống bố mẹ. Nên dù theo nghiệp thể thao, mình chưa từng nghĩ sẽ học trường đại học thể thao như các vận động viên khác. Mình đã nhiều lần tìm trường để học tại chức về kinh doanh, như vậy sẽ có nhiều thời gian tập luyện hơn, nhưng khá khó khăn để tìm được", Hoài nói.

Khi đang loay hoay tìm trường học tại chức, Hoài biết đến ngành Quản trị kinh doanh dành cho tài năng thể thao của trường Đại học Kinh tế. Không chần chừ, cô nộp hồ sơ đăng ký ngay.

Hoa khôi bóng chuyền tâm sự, cả ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, lịch tập luyện của cô thường rất khắc nghiệt. Cô và đồng đội tập cả ngày, hầu hết cả tuần, chỉ trừ chiều thứ 4, thứ 7 và chủ nhật. Các thầy cô trường Đại học Kinh tế luôn sắp xếp cho Hoài học online trong những buổi được nghỉ tập bóng chuyền. Bên cạnh đó, thi thoảng vào buổi chiều thứ 2, Hoài sẽ xin huấn luyện viên linh động cho nghỉ sớm để được vào lớp học trực tuyến cùng các bạn.

"Tập xong về cái là mình bật laptop lên học luôn. Vào muộn một chút nhưng các thầy cô luôn tạo điều kiện giúp đỡ mình", Hoài chia sẻ.

Giai đoạn khó khăn nhất với Thu Hoài là khoảng thời gian lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games vừa qua. Hoài tâm sự, cô khá stress và phải bỏ luôn các giờ học tiếng Anh để tập trung tối đa cho việc tập luyện. Tuy nhiên, buổi tối mỗi ngày, Hoài vẫn cố gắng sắp xếp xem lại các video bài giảng của thầy cô.

"Học lại một mình hơi nản nhưng mình có thể vượt qua được. Đến tuổi này đi học đại học cũng là muộn rồi. Nhưng đây là trải nghiệm rất ý nghĩa, rất đặc biệt trong tuổi thanh xuân của mình và mình hài lòng về điều đó", nữ vận động viên nói.

Hoa khôi bóng chuyền cho biết, thời gian sắp tới, cô sẽ tập trung cùng Câu lạc bộ Vietinbank thi đấu giải mở rộng tại Ninh Bình và giải Vô địch quốc gia tổ chức tại Vĩnh Phúc, cố gắng đạt mục tiêu trụ hạng ở giải Vô địch quốc gia năm nay. Bên cạnh đó, cô cũng cố gắng hết mình để tháng 8 tới có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia tham gia giải Vô địch châu Á tổ chức tại Philippines.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài xuất sắc nhận giấy khen của trường ĐH Kinh tế - 2

Thu Hoài phát biểu tại lễ tuyên dương vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 và giải Vô địch quốc gia năm 2021 do trường ĐH Kinh tế tổ chức ngày 10/6 (Ảnh: Nguyễn Liên.

Với dự định sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế, Hoài tâm sự "không nghĩ quá xa", chỉ tận hưởng quãng thời gian ý nghĩa này và tập trung thực hiện mục tiêu tốt nghiệp sớm nhất.

"Trước đây, mình tự hào vì là thành viên Câu lạc bộ Vietinbank, đội tuyển quốc gia. Bây giờ khi theo học tại trường lại có thêm một điều để tự hào: được là sinh viên của trường. Mình rất trân quý sự tận tâm của các thầy cô. Từ trước tới giờ, chưa có khóa sinh viên nào đặc biệt như chúng mình, nhưng thầy cô rất chuyên nghiệp, có thể truyền đạt kiến thức phù hợp cho tất cả", Thu Hoài bày tỏ.

Tài năng Karate Việt Nam: "Có thêm hướng đi mới sau giải nghệ"

Giống với Nguyễn Thu Hoài, Nguyễn Thanh Duy (sinh năm 1993) là một trong những vận động viên đang theo học lớp QH-2021-E QTKD-TT, ngành Quản trị kinh doanh dành cho tài năng thể thao của trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Võ sĩ tài năng của Karate Việt Nam từng giành Huy chương đồng ASIAD 2014, Huy chương vàng đồng đội SEA Games 2017, Huy chương vàng cá nhân SEA Games 2019, Vô địch Đông Nam Á năm 2015 và vô số huy chương tại các giải Vô địch quốc gia, đại hội toàn quốc. Thanh Duy bắt đầu sự nghiệp Karate từ năm 12 tuổi. Đến năm 2022, khi 29 tuổi, anh bất ngờ xin giải nghệ vì dính chấn thương dai dẳng suốt thời gian dài.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài xuất sắc nhận giấy khen của trường ĐH Kinh tế - 3

Nguyễn Thanh Duy là võ sĩ tài năng của Karate Việt Nam, từng giành Huy chương đồng ASIAD 2014 (Ảnh: Nguyễn Liên).

Duy tâm sự, việc lựa chọn theo học tại trường Đại học Kinh tế, với bản thân anh là quyết định rất đúng đắn.

"Mình thực sự rất biết ơn khi được nhà trường, các thầy cô tạo điều kiện cho theo học tại đây. Nếu như không có sự giúp đỡ này, rất khó để một vận động viên như mình bắt đầu lại ở công việc mới, trường học mới, vì tụi mình không thể nào ôn lại và thi lại vào trường nào khác ngoài trường thể thao", Duy nói.

Nam vận động viên chia sẻ, trước đó, việc tập luyện của anh thường chiếm hết thời gian một ngày, nên để học tập khá khó khăn. Tuy nhiên, các thầy cô đã tạo điều kiện giúp anh cùng các bạn có thể học online vào giờ nghỉ ở giữa tuần, cuối tuần và học thêm vào các buổi tối. "Thực ra tập luyện cả ngày dài, buổi tối chúng mình chỉ muốn nghỉ ngơi vì đã rất mệt rồi. Nhưng xác định học để nâng cao kiến thức, mình luôn cố gắng hết mình", Duy cho hay.

Theo anh, quãng thời gian học tập ở trường có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, trong đó thú vị nhất là các buổi học Nguyên lý kế toán của cô Hải Hà. Ngoài giảng dạy kiến thức chuyên môn, cô còn thường xuyên tâm sự, để mọi người được chia sẻ về cuộc sống, về những khó khăn, vui buồn; từ đó các vận động viên gắn kết với nhau hơn.

Với Thanh Duy, việc được học tập tại trường Đại học Kinh tế là điều rất may mắn. "Nhân đây, mình xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô vì đã luôn hết lòng tạo điều kiện cho những vận động viên như mình. Nhờ thầy cô, chúng mình có thêm một hướng đi khác, tương lai khác sau khi giải nghệ, ngoài việc đi dạy thể thao", nam vận động viên tâm sự.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài xuất sắc nhận giấy khen của trường ĐH Kinh tế - 4

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế trao bằng khen cho Thanh Duy, Thu Hoài cùng các sinh viên - vận động viên đạt huy chương tại SEA Games 31 và giải Vô địch quốc gia năm 2021 (Ảnh: Nguyễn Liên).

Theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao của nhà trường cung cấp cho xã hội, lĩnh vực thể dục thể thao nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản lý, kinh doanh, tổ chức sự kiện và truyền thông.

Đồng thời, hiểu phương pháp nghiên cứu khoa học, có tư duy hiện đại, tư duy phản biện, có tinh thần, năng lực quản trị và khởi nghiệp, có năng lực ngoại ngữ, khả năng thích nghi với môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Chương trình đã trải qua gần một năm và đạt được nhiều kết quả khả quan. "Đây là hướng đi mới, mang lại nhiều cơ hội cho các vận động viên chuyên nghiệp", PGS Lê chia sẻ.