Hành trình lịch sử của học sinh, sinh viên Việt Nam qua ảnh

(Dân trí) - Triển lãm ảnh Tự hào sinh viên Việt Nam diễn ra tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn đang thu hút rất nhiều bạn trẻ quan tâm.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2015), tuổi trẻ Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có một buổi triển lãm ảnh thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Triển lãm ảnh học sinh, sinh viên thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trí thức nhiều thế hệ

Triển lãm ảnh học sinh, sinh viên thu hút đông đảo sự quan tâm của giới trí thức nhiều thế hệ

Tính đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam đã trải qua 9 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, mỗi Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển của sinh viên Việt Nam, của phong trào sinh viên và công tác Hội Sinh viên Việt Nam.

Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, Trung ương hội sinh viên Việt Nam phối hợp với bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh về công tác Hội và phong trào học sinh, sinh viên qua các thời kỳ với chủ đề “Tự hào sinh viên Việt Nam”.

Các bạn sinh viên hào hứng tham quan, tìm hiểu

Các bạn sinh viên hào hứng tham quan, tìm hiểu

Với gần 300 hình ảnh tiêu biểu qua các thời kì lịch sử và 9 kì đại hội, triển lãm tái hiện quá trình trưởng thành và phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội sinh viên từ năm 1945 đến nay theo các chủ đề chính: Học sinh, sinh viên Việt Nam hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, những đóng góp to lớn của học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời kỳ xây dựng kinh tế ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975), học sinh, sinh viên Việt Nam tích cực học tập, rèn luyện, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh (1975-1986), tuổi trẻ học đường đẩy mạnh công tác Hội và phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam vì sự nghiệp đổi mới đất nước (1986-1996), học sinh, sinh viên Việt Nam thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, học sinh sinh viên Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc.

Thăm triển lãm, bạn Vũ Thu Hằng (ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Mình đã hiểu biết thêm về những hoạt động ý nghĩa, mạnh mẽ của học sinh, sinh viên từ trước đến nay. Mình thấy rằng, ở bất kỳ thời điểm nào thanh niên Việt Nam vẫn luôn có những cống hiến to lớn cho sự phát triển của đất nước”.

Dưới đây là một số hình ảnh được trưng bày trong triển lãm:

Thầy và trò trường Trưng Vương – Hà Nội vui mừng đón Bác Hồ thăm và trò chuyện, ngày 18/12/1954

Thầy và trò trường Trưng Vương – Hà Nội vui mừng đón Bác Hồ thăm và trò chuyện, ngày 18/12/1954
 
Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

Bác Hồ đến thăm xưởng thực hành của học sinh trường Chu Văn An ngày 31/12/1958, trong ảnh là mô hình “Nông thôn đổi mới”

Các bạn sinh viên hào hứng tham quan, tìm hiểu

Bức ảnh Đoàn đại biểu Việt Nam Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11, năm 1978 tại Cuba

Các bạn sinh viên hào hứng tham quan, tìm hiểu

Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với các đại biểu thanh niên tại hội nghị “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 1985

Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

Thanh niên, sinh viên, học sinh du khảo về nguồn kỷ niệm ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long (23/11)

Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

Đồng chí Đào Ngọc Dung – Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn dẫn đầu đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam dự liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ 16 tổ chức tại Venezuela, năm 2005

Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

Sinh viên tình nguyện trường Y tế và dạy nghề Phú Yên tham gia đưa đón các em học sinh đến trường vào những ngày nước lớn ở xã Phú Mỡ, Đồng Xuân, Phú Yên.

Thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam hưởng ứng phong trào 5 xung phong lên đường đánh Mỹ

 Sinh viên tình nguyện tỉnh Bình Thuận dạy chữ cho các em dân tộc thiểu số trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2004

Sinh viên tình nguyện tỉnh Nghệ An giúp dân cứu lúa mùa lũ kịp thời

Sinh viên tình nguyện tỉnh Nghệ An giúp dân cứu lúa mùa lũ kịp thời

 Sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa TP HCM làm đường nông thôn trong chiến dịch “Mùa hè xanh”

 Sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa TP HCM làm đường nông thôn trong chiến dịch “Mùa hè xanh”

 Sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa TP HCM làm đường nông thôn trong chiến dịch “Mùa hè xanh”

 Đội xe ôm sinh viên tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chở các thí sinh đi thi trong chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2014

 Sinh viên tình nguyện ĐH Bách khoa TP HCM làm đường nông thôn trong chiến dịch “Mùa hè xanh”

Sinh viên tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh xắn bùn, đắp đường cho dân tại huyện Cần Giờ trong chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2009

6 học sinh Việt Nam giành huy chương (2 HCV, 2HCB, 2HCĐ) tại Olympic toán quốc tế (IMO) năm 2009

6 học sinh Việt Nam giành huy chương (2 HCV, 2HCB, 2HCĐ) tại Olympic toán quốc tế (IMO) năm 2009

Sinh viên tình nguyện Thủ đô tham gia phục vụ lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2013.

Sinh viên tình nguyện Thủ đô tham gia phục vụ lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2013.

Hồng Minh