Hàng trăm sinh viên “đội” nắng nóng 40 độ C học lái xe an toàn

(Dân trí) - Dưới cái nắng hơn 40 độ C, hàng trăm sinh viên ĐH Vinh, Nghệ An vẫn chăm chú nghe giảng và thực hành phần lái xe an toàn trong buổi tập huấn pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được tổ chức vào ngày 30/5.

Ông Vũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Quốc gia phát biểu tại buổi tập huấn.
Ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Quốc gia phát biểu tại buổi tập huấn.

Ngày 30/5, tại cơ sở 2 Trường Đại học Vinh đóng ở địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã diễn ra buổi tập huấn pháp luật về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hàng trăm sinh viên. Buổi tập huấn do Ban ATGT Quốc gia, Vụ học sinh, sinh viên, Trường Đại học Vinh phối hợp tổ chức.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm sinh viên vẫn chăm chú nghe giảng, và hăng say trả lời những câu hỏi liên quan đến kiến thức, kỹ năng, pháp luật ATGT. Đặc biệt, trong phần thi thực hành dù trời nắng chói chang nhưng những sinh viên vẫn đội nắng hoàn thành tốt bài thi của mình.

“Được dự buổi tập huấn em học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ mình và người thân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó em còn biết được nhiều điều về Luật giao thông đường bộ mà trước đây mình có thể đã vô tình mắc phải khi tham gia giao thông. Để đảm bảo tốt hơn nữa an toàn của mình và người thân khi tham gia giao thông”, bạn Nguyễn Văn Hải chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi tập huấn: 

Các sinh viên hăng say trả lời những câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ.
Các sinh viên hăng say trả lời những câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ.

Các sinh viên hăng say trả lời những câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ.
Các bạn sinh viên được thực hiện ngay trên xe mô hình với thiết kế giống như xe thực dưới sự hướng dẫn tận tình của các hướng dẫn viên.
Các sinh viên hăng say trả lời những câu hỏi liên quan đến Luật Giao thông đường bộ.

Phần lý thuyết kết thúc các bạn sinh viên được làm một bài kiểm tra nhỏ về kiến thức mình vừa được tập huấn. Kết quả hầu hết các bạn sinh viên đều nắm rõ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để điều khiển xe an toàn.

Các bạn sinh viên tham gia điều khiển xe an toàn qua các chứng ngại vật đã được sắp đặt sẵn.
Các bạn sinh viên tham gia điều khiển xe an toàn qua các chứng ngại vật đã được sắp đặt sẵn.
Các bạn sinh viên tham gia điều khiển xe an toàn qua các chứng ngại vật đã được sắp đặt sẵn.
Mặc dù cái nóng hơn 40 độ C ở thành Vinh, nhưng các sinh viên vẫn chăm chú theo dõi các phần thi thực hành.

Nguyễn Tình