Hà Nội triển khai 9 đội hình tình nguyện trong Tháng Thanh niên

(Dân trí) - Các đội hình được triển khai nhằm hướng về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”.

Thành đoàn Hà Nội cho biết, sẽ tập trung triển khai 9 đội hình tình nguyện tiêu biểu, hoạt động xung kích trên nhiều lĩnh vực văn hóa xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

9 đội hình tình nguyện này gồm: Thanh niên tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội; Thanh niên tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội; Tuyên truyền viên, báo cáo viên trẻ; Phản ứng nhanh về giao thông; Đội tự quản 3+; Thanh niên đảm bảo vệ sinh môi trường; Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Thanh niên tuyên truyền, hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2021; Thanh niên xung kích cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Hà Nội triển khai 9 đội hình tình nguyện trong Tháng Thanh niên - 1

Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn cho biết các đội hình sẽ làm nhiệm vụ cụ thể như sau: Đội hình “Thanh niên tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Nội” làm nhiệm vụ hỗ trợ du lịch, dịch vụ tại các khu di tích, danh thắng của Hà Nội, quảng bá, tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội gắn với phong trào “Tôi yêu Hà Nội”. Đội hình “Phản ứng nhanh về giao thông” được phân công phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố, các lực lượng chức năng tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại 25 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn toàn thành phố.

Đội hình “Thanh niên đảm bảo vệ sinh môi trường” được bố trí thường trực ở những điểm nóng về ô nhiễm môi trường, điểm đen về rác và các làng nghề truyền thống có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe và đời sống con người; trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình bảo vệ môi trường khu dân cư, làng nghề, bảo vệ dòng sông quê hương, tham gia trồng cây xanh và bảo vệ rừng…

Đội hình “Thanh niên xung kích cải cách hành chính và hội nhập quốc tế” thu hút sự tham gia của 300 đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn thanh niên Công an Thành phố, khối Các cơ quan thành phố và đoàn viên, thanh niên khối hành chính của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô. Nhiệm vụ chính của đội hình này là tuyên truyền và tham gia giải quyết, hỗ trợ trực tiếp nhân dân các thủ tục hành chính như các lĩnh vực: Xây dựng, địa chính, thuế, quản lý kinh doanh; tư vấn hỗ trợ cấp thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, hộ khẩu, hộ tịch… Đồng thời, còn tổ chức tuyên truyền các nội dung về cộng đồng Asean và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đáng chú ý còn có đội hình “Thanh niên tuyên truyền, hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2021”. Đội hình này có nhiệm vụ tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó, nêu cao tinh thần làm chủ, tính tự giác, chủ động tham gia vào cuộc bầu cử để lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Sau Tháng Thanh niên, 9 đội hình tình nguyện này sẽ được đúc rút kinh nghiệm hoạt động, để tiếp tục triển khai có hiệu quả cho các tháng tiếp theo trong năm 2016.

Thêm một điểm nhấn trong Tháng thanh niên năm 2016 là chuỗi các hoạt động hướng về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng vào hoạt động tổ chức hành trình giáo dục truyền thống cho thanh niên đến các khu di tích cách mạng gắn với tổ chức Đoàn, hội, đội. Hội thảo với chủ đề “Xung kích, tham gia phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…

Giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất

Ngày 28/2 sẽ chính thức khai mạc Giải Bóng đá sinh viên Thủ đô lần thứ nhất - HANOI SV CUP 2016", đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo chiều 25/2 do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Giải đấu nhằm chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng như đẩy mạnh và cổ vũ tinh thần rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong thanh niên, sinh viêm Thủ đô và tạo sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh cho sinh viên Thủ đô, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên tham gia đạt tiêu chí "thể lực tốt" của danh hiệu "sinh viên 5 tốt".

Qua 3 tháng triển khai đăng ký đến nay đã có 32 đội bóng đá nam từ 32 trường đại học cao đẳng và học viên trên địa bàn Thành phố với gần 450 vận động viên gửi hồ sơ đăng ký tham gia thi đấu. Sau đó 32 đội bóng được bốc thăm chia thành 8 bảng đấu, mỗi bảng đấu chọn ra 2 đội bóng đứng thứ nhất và thứ nhì bảng để tiếp tục thi đấu tại các vòng 16, tứ kết và chung kết theo hình thức đấu loại trực tiếp.

Tổng giá trị các giải thưởng hơn 50 triệu đồng, cup, huy chương và các phần thưởng bằng hiện vật. Cụ thể, cơ cấu giải thưởng cho tập thể: Đội vô địch sẽ nhận được Cup, cờ, huy chương và tiền thưởng 20 triệu đồng; đội xếp thứ hai ngoài cờ, huy chương, tiền thưởng 10 triệu đồng… Giải thưởng dành cho cá nhân sẽ được trao cho thủ môn xuất sắc nhất; vua phá lưới và nhiều phần thưởng dành cho cổ động viên các đội bóng.

Dự kiến, Giải bóng đá dành cho sinh viên Thủ đô sẽ được tổ chức mỗi năm 1 lần với tên gọi HANOI SV CUP để thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và học viện tại Hà Nội tham gia tranh tài. Giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi mới, với chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn thu hút đông đảo sinh viên Thủ đô.

Mai Châm